Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 với kỷ lục chỉ thủng lưới 1 bàn
Tây Ban Nha đã chính thức giành ngôi sao thứ hai trong lịch sử sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Argentina ở trận chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife (New York, Mỹ). Bàn thắng của Ferran Torres ở phút 106 không chỉ mang về chức vô địch, mà còn được xem là khoảnh khắc lịch sử, tiếp nối pha lập công bất hủ của Andrés Iniesta trong trận chung kết World Cup 2010.
Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente khép lại hành trình tại World Cup 2026 với thành tích ấn tượng: 7 chiến thắng và 1 trận hòa. Sau trận hòa không bàn thắng trước Cape Verde ở ngày ra quân, La Roja thắng liên tiếp bảy trận để bước lên đỉnh thế giới.
Hành trình vô địch World Cup 2026 của Tây Ban Nha
Tây Ban Nha 0-0 Cape Verde (vòng bảng)
Tây Ban Nha 4-0 Saudi Arabia (vòng bảng)
Uruguay 0-1 Tây Ban Nha (vòng bảng)
Tây Ban Nha 3-0 Áo (vòng 1/16)
Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha (vòng 1/8)
Tây Ban Nha 2-1 Bỉ (tứ kết)
Pháp 0-2 Tây Ban Nha (bán kết)
Tây Ban Nha 1-0 Argentina (chung kết)
Không chỉ đăng quang đầy thuyết phục, Tây Ban Nha còn thiết lập cột mốc chưa từng có trong lịch sử World Cup khi trở thành đội vô địch đầu tiên chỉ để thủng lưới đúng một bàn ở toàn bộ giai đoạn vòng chung kết.
Bàn thắng duy nhất mà La Roja phải nhận đến từ Charles De Ketelaere trong chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở vòng tứ kết. Ngoài tình huống đó, hàng phòng ngự Tây Ban Nha hoàn toàn khóa chặt mọi đối thủ, từ Bồ Đào Nha, Pháp cho tới Argentina.
Thủ môn Unai Simón cũng ghi tên mình vào lịch sử khi thiết lập kỷ lục 650 phút liên tiếp không để thủng lưới tại World Cup, tính cả chuỗi trận từ World Cup 2022 đến World Cup 2026.
Nền tảng giúp Tây Ban Nha chinh phục cúp vàng chính là hệ thống phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Bộ đôi trung vệ trẻ Pau Cubarsí và Aymeric Laporte thi đấu ổn định xuyên suốt giải đấu, trong khi hai hậu vệ cánh Marc Cucurella và Pedro Porro liên tục duy trì sự cân bằng giữa phòng ngự và hỗ trợ tấn công.
Với chỉ một bàn thua sau tám trận, hàng thủ của La Roja đã trở thành điểm tựa vững chắc để đội bóng của Luis de la Fuente lần đầu tiên sau 16 năm đưa chiếc cúp vàng World Cup trở lại Tây Ban Nha.
