Thất bại ở World Cup 2026, HLV tuyển Hàn Quốc tuyên bố từ chức
Sau khi đội tuyển Hàn Quốc sớm dừng bước tại World Cup 2026, HLV Hong Myung Bo đã chính thức tuyên bố từ chức, khép lại nhiệm kỳ thứ hai đầy sóng gió trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển quốc gia.
Trong cuộc họp báo tại trung tâm huấn luyện của đội tuyển ở Zapopan (Mexico), chiến lược gia 57 tuổi gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ và thừa nhận mọi trách nhiệm thuộc về mình.
"Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới tất cả người dân Hàn Quốc, những người luôn yêu mến và ủng hộ đội tuyển quốc gia. Chúng tôi đã không đạt được kết quả như kỳ vọng và tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Vì vậy, tôi quyết định từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia", ông Hong phát biểu.
Dù khẳng định không phải mọi quyết định đều hoàn hảo, cựu danh thủ Hàn Quốc cho biết tất cả lựa chọn của ông đều hướng đến mục tiêu phát triển bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, ông không giải thích thêm về những quyết định chuyên môn gây tranh cãi tại World Cup, trong đó đáng chú ý là việc để đội trưởng Son Heung Min ngồi dự bị trong trận thua 0-1 trước Nam Phi.
Sau khi đọc xong tuyên bố đã chuẩn bị sẵn, HLV Hong Myung Bo rời phòng họp báo mà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ giới truyền thông.
Tại World Cup 2026, Hàn Quốc chỉ đứng thứ ba bảng A với một chiến thắng trước CH Séc, nhưng thất bại trước Mexico và Nam Phi khiến đội bóng lỡ cơ hội giành vé đi tiếp. Dù vẫn nuôi hy vọng lọt vào vòng 1/32 với tư cách một trong tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, đại diện châu Á đã chính thức bị loại sau khi các kết quả ở những bảng đấu còn lại khép lại.
Đây cũng là lần thứ hai Hong Myung Bo dẫn dắt Hàn Quốc tại một kỳ World Cup nhưng đều không thể đưa đội tuyển vượt qua vòng bảng. Điều đó càng khiến áp lực dành cho vị chiến lược gia này gia tăng, nhất là khi kỳ vọng dành cho Hàn Quốc trước giải đấu là rất lớn.
Việc bổ nhiệm Hong Myung Bo hồi tháng 7/2024 vốn đã gây nhiều tranh cãi. Dù ký hợp đồng đến hết Asian Cup 2027, ông được Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) lựa chọn sau một quy trình bị cho là thiếu minh bạch. Nhiều ý kiến chỉ ra rằng KFA đã bỏ qua các bước tuyển chọn và phỏng vấn ứng viên trước khi công bố quyết định bổ nhiệm.
Sự việc thậm chí khiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc vào cuộc điều tra, đồng thời kiến nghị KFA xem xét trách nhiệm của Chủ tịch Chung Mong Gyu cùng một số lãnh đạo cấp cao liên quan đến quy trình bổ nhiệm.
Bởi vậy, thất bại tại World Cup 2026 càng làm gia tăng làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ. Hàn Quốc được đánh giá là ứng viên sáng giá thứ hai ở bảng A, chỉ sau chủ nhà Mexico. Trong bối cảnh World Cup mở rộng lên 48 đội, việc không thể vượt qua vòng bảng được xem là kết quả khó chấp nhận đối với "Những chiến binh Taeguk".
Với quyết định từ chức của Hong Myung Bo, Hàn Quốc sẽ phải sớm tìm kiếm một HLV mới để chuẩn bị cho Asian Cup 2027 và hành trình tái thiết đội tuyển. Ông cũng trở thành nhà cầm quân thứ ba rời ghế tại World Cup 2026, sau Sabri Lamouchi của Tunisia và Steve Clarke của Scotland.
