HLV Lê Thanh Xuân đang sinh sống và làm việc ở Canada trải nghiệm đặc biệt không khí chào đón sự trở lại sân chơi World Cup sau 36 năm của quốc gia Bắc Mỹ này.
Người dân không đổ ra đường, chỉ xem trong… bar
HLV Lê Thanh Xuân cùng gia đình sinh sống và làm việc ở Guelph, cách thành phố lớn của Canada là Toronto khoảng 1 tiếng đi xe. Trận đấu giữa Canada vs Bỉ diễn ra lúc 2h chiều (giờ địa phương).
Trải nghiệm không khí World Cup ở Canada của HLV Lê Thanh Xuân.
Vị thuyền trưởng của CLB Bình Phước đã có những trải nghiệm trong lần đầu tiên, Canada trở lại World Cup sau 36 năm, kể từ Mexico năm 1986. Ông kể: “Hiện tại, ở Canada đang là mùa đông, nhiệt độ ngoài trời dao động ở mức 0 độ C, thậm chí xuống độ âm. Do đó, người dân nơi đây ít ra đường.
Họ thường chọn những quán bar, pub được phép tổ chức xem đá bóng để tụ tập xem. Ở Canada, mọi thứ đều được quy định rất rõ ràng. Nhà hàng, khu vui chơi, ăn uống có những công năng riêng. Vì thế, không có chuyện cùng nhau tụ tập ngoài đường hay vỉa hè xem bóng đá như Việt Nam”.
Các con phố khá trầm lắng khi ngoài trời nhiệt độ là 0 độ C.
Trên đường phố, không có quá nhiều pano, cờ phướn hay các poster về bóng đá bởi theo ông Xuân “bóng đá nam không phải là môn thể thao thịnh hành ở Canada. Người dân thường quan tâm đến bóng đá nữ, các môn thể thao mùa đông”.
Do đó, để tìm các địa điểm xem đá bóng cũng rất đặc biệt. Ông Xuân kể rằng “hoặc là lên các trang web để xem nhà hàng nào có chiếu bóng đá hoặc là lân la các con phố để tìm quán vì các quán chỉ để một bảng nhỏ phía trước rằng có chiếu trận đấu để người xem lựa chọn”.
Cách "mời chào" NHM của các quán bar hay pub.
Thời điểm này, Cadana đang là giờ làm việc. Người dân nơi đây không có thói quen xin nghỉ việc để xem bóng đá. Ông Xuân cũng tranh thủ để dõi theo sự hấp dẫn của trái bóng tròn. Xong hiệp 1 trận Bỉ vs Canada, ông rời quán để về đón vợ, sau đó khi hiệp 2 bắt đầu, ông đến một quán bar khác để trải nghiệm đầy đủ hơn không khí bóng đá nơi đây.
"Vào mùa hè, người dân đổ ra đường đông lắm nhưng khi đông đến, họ chọn cách ở nhà. Không khí ngoài đường trầm lắng là thế nhưng bên trong các bar, pub, người dân cổ vũ rất nhiệt tình”, ông Xuân kể.
Một chút beer và bóng đá ở Canada.
Ở Canada, không có văn hóa gần gũi, ôm vai, quàng cổ nhưng khi đến với bóng đá, mọi thứ được xích lại gần nhau. Ông bắt gặp James, một người từng chơi bóng cho các CLB nghiệp dư, dẫn cả gia đình cùng đi xem.
Ông kể: “Cậu ấy máu lắm và thân thiện khiến tôi bất ngờ. James “lôi” cả gia đình đi xem trong khi đây là giờ làm việc. Anh ấy cùng mọi người ở đây hò hét, khuấy động cả quán. Phụ nữ, trẻ em, trung niên hay người già đều hòa chung không khí náo nhiệt. Bất ngờ nữa khi James cùng tôi hẹn xem ở trận đấu tiếp theo, điều tôi hiếm gặp dù đã có hơn 3 năm sinh sống ở đây”.
Không khí xem World Cup ở đất nước khu vực Bắc Mỹ.
Cứ thế, không gian quán với hơn 100 người cùng nhau hò hét theo cách đặc biệt dưới tiết trời 0 độ C cùng cổ vũ cho Canada ở lần trở lại World Cup sau 36 năm.
HLV Lê Thanh Xuân cùng gia đình của James.Ông cùng mẹ vợ chụp ảnh chung với gia đình của người bạn mới.Cả hai có cái hẹn ở trận đấu tiếp theo của Canada gặp Croatia vào ngày 27/11.
Thế nhưng, đẳng cấp và kinh nghiệm là sự khác biệt của hai đội. Canada kiểm soát bóng, có nhiều đường chuyền tốt nhưng họ thiếu một tiền đạo để dứt điểm. Kể cả khi ngôi sao lớn nhất là Alphonso Davies được lên đá tiền đạo nhưng anh ấy vẫn có bản năng của hậu vệ cánh nên còn hạn chế khả năng ghi bàn”.
Cựu tiền vệ Lê Thanh Xuân từng được triệu tập lên tuyển Việt Nam thi đấu ở LG Cup 2002, giải đấu tiền AFF Cup. Ông từng nhiều năm thi đấu cho các CLB Long An, Đà Nẵng... Ở lớp HLV bằng A, ông được giao nghiên cứu, phân tích lối chơi của Bỉ.
Ông Xuân cho rằng: “Bỉ là tập thể gắn kết từ World Cup 2018, lối chơi đã định hình dựa trên các trụ cột ở các tuyến. Họ dựng bộ khung sẵn từ nhiều năm nay. Điểm mạnh của đội bóng này không phải là lối chơi tấn công. Họ rất mạnh ở khả năng phòng ngự phản công.
Người dân Canada treo cờ Tổ quốc và cờ Mexico như là cách gợi nhớ 36 năm về trước, họ có lần đầu tham dự World Cup tại Mexico.
Khi mất bóng, toàn bộ cầu thủ lùi phòng ngự, gây áp lực lên đối phương. Bỉ sở hữu dàn tiền vệ đẳng cấp, phù hợp với lối chơi này. Kevin de Bruyne có những đường chuyền vượt tuyến sắc bén. Eden Hazard chuyên cầm bóng đột phá, khi có bóng thì đối phương khó lấy. Khi hai cầu thủ giữ nhịp, các vị trí biên lao lên, tạo nên mũi tấn công cho đội nhà. Ngoài ra, họ có tiền vệ trụ quét tốt ở tuyến giữa.
Bỉ thường cầm bóng chắc, kiểm soát bóng và khi có cơ hội mới dứt điểm. Tính thực dụng trong lối chơi của họ rất cao. Thế nên, khi có bàn thắng, họ quay về với lối chơi phòng ngự phản công như năm 2018. Họ có nhiều cầu thủ trình độ đẳng cấp hơn, bản lĩnh hơn.
Canada hừng hực khí thế, thi đấu máu lửa, không nhiều toan tính nhưng lại non kinh nghiệm nên thua. Họ cần thi đấu nhiều giải hàng đầu thế giới để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ cho World Cup 2026 trên sân nhà”.
Bay từ Canada về Việt Nam chỉ để cầm quân… 2 tháng
HLV Lê Thanh Xuân đến với bóng đá Bình Phước thời đội bóng này chỉ là bán chuyên. Năm 2015, ông đưa Bình Phước lên hạng Nhất, lần đầu tiên “hít thở” không khí của một giải đấu chuyên nghiệp. Đến năm 2017, đội bóng này bất ngờ đứng thứ 3.
Bình Phước có sự ổn định trong thời gian dài nhưng sau lượt đi hạng Nhất 2019, do bị lãnh đạo can thiệp vào vấn đề chuyên môn và việc cảm thấy đội bóng đang sai hướng, là một người có cá tính, ông chủ động từ chức.
HLV Lê Thanh Xuân trở lại Việt Nam trong 2 tháng để "giải cứu" CLB Bình Phước.
HLV Lê Thanh Xuân sang Canada cùng gia đình sinh sống và làm việc, đến tháng 8/2022, CLB Bình Phước đứng cuối BXH hạng Nhất 2022, có nguy cơ cao rớt hạng. BLĐ đội bóng này mời gọi lại ông Xuân. Vì nghĩa tình với bóng đá nơi đây, nhà cầm quân có biệt danh Xuân “Xìu” không mất quá nhiều thời gian để nhận lời với một hành trình đặc biệt.
Ông tức tốc đặt vé để về Việt Nam nhưng do quá gấp, phải chờ và khi có, ông liên tục gặp xui bởi các chuyến bay bị hoãn. Ông vạ vật ở sân bay 3 ngày 3 đêm trước khi đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào tối muộn 24/8.
Trở lại Việt Nam lần này, ông chỉ “xin phép” đúng 2 tháng khi cùng Bình Phước chinh chiến tại giải hạng Nhất. Ông đã giải cứu thành công đội bóng miền Đông Nam Bộ và quay trở lại Canada, tiếp tục guồng quay cuộc sống.
Chỉ trong vòng 8 phút, 2 cầu thủ lần đầu tiên góp mặt ở World Cup đã ghi 2 bàn giúp đội tuyển Nhật Bản tạo ra màn lội ngược dòng ngoạn mục trước người Đức.
Trước chiến thắng thuyết phục trước U18 Việt Nam, U18 Hàn Quốc đã khẳng định vị thế là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Giải bóng chuyền nữ U18 châu Á 2026.
Trận thua trước U18 Hàn Quốc không khiến HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa quá thất vọng. Thay vào đó, cựu phụ công của đội tuyển Việt Nam nhìn nhận đây là cơ hội quý giá để các học trò tích lũy kinh nghiệm...
Ít ai biết Mauricio Pochettino chỉ có thể dẫn dắt đội tuyển Mỹ nhờ sự hậu thuẫn tài chính của hai tỷ phú Phố Wall, những người tin rằng đây là khoản đầu tư đúng đắn cho "giấc mơ World Cup".
Trận đấu với U18 Hàn Quốc là bài kiểm tra lớn nhất của U18 Việt Nam tại vòng bảng Giải bóng chuyền nữ U18 vô địch châu Á 2026. Trước một đối thủ sở hữu nền tảng kỹ thuật và chiến thuật vượt trội, các học trò của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã không thể tạo nên bất ngờ, nhưng cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên trong tay.
Vitinha, “bộ não” tuyến giữa của Bồ Đào Nha, sa sút bất ngờ ở World Cup 2026 khi hệ thống chiến thuật không còn phù hợp, kéo theo tác động lên Ronaldo và hàng công.
Cristiano Ronaldo đứng trước cơ hội chấm dứt cơn khát bàn thắng ở vòng knock-out World Cup, qua đó giúp Bồ Đào Nha tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng 16 đội.
Trước thềm hai trận đấu quan trọng tại vòng bảng Giải bóng chuyền nữ U18 vô địch châu Á 2026, đội tuyển U18 Việt Nam đón nhận một tổn thất đáng tiếc khi libero Quách Thị Hoài Ân không thể ra sân vì lý do sức khỏe.
Cuộc đua tranh Chiếc giày vàng World Cup 2026 đang rất "nóng" với Messi, Mbappe, Haaland và Kane đua tranh, mở ra khả năng tạo ra kỷ lục ghi bàn lịch sử.
Chiếc thẻ đỏ của Folarin Balogun trong chiến thắng của tuyển Mỹ trước Bosnia và Herzegovina đang trở thành một trong những tình huống gây tranh cãi nhất tại World Cup 2026.
World Cup 2026 đã chứng kiến tới 11 chiến thắng sau khi bị dẫn trước, trở thành kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có từ 10 màn ngược dòng thành công trở lên.
Folarin Balogun trở thành người hùng của tuyển Mỹ khi ghi bàn mở tỷ số vào cuối hiệp một, giúp đội nhà vượt lên dẫn Bosnia & Herzegovina trong trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026,
Dù tuyển Anh giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026, Wayne Rooney cho rằng màn trình diễn trước CHDC Congo chưa đủ thuyết phục để nghĩ đến chức vô địch.
Với lợi thế sân nhà, lực lượng đồng đều cùng phong độ cao của Balogun và sự trở lại của Pulisic, Mỹ có nhiều cơ sở để bước tiếp vào vòng 1/8 World Cup 2026.
Cùng điểm lại những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chiến thắng lội ngược dòng kinh điển 3-2 của tuyển Bỉ trước Senegal tại vòng 32 đội World Cup 2026.
Đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã có màn ra quân ấn tượng hơn tại Giải bóng chuyền nữ U18 vô địch châu Á 2026 khi đánh bại U18 Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số thuyết phục 3-0.
Harry Kane giải cứu Tam Sư, song chiến thắng trước CHDC Congo cũng phơi bày những điểm mạnh và điểm yếu của tuyển Anh trên hành trình chinh phục World Cup 2026.
Trước sức ép khi đội tuyển Anh bất ngờ bị CHDC Congo dẫn bàn từ rất sớm, Jude Bellingham đã có một hiệp đấu đầy cảm xúc. Tiền vệ của Real Madrid không chỉ liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm mà còn để lộ sự nóng nảy, buộc đồng đội Reece James phải can thiệp để giúp anh lấy lại bình tĩnh.