Trung Quốc sẽ sớm giành quyền đăng cai World Cup?

thứ tư 16-12-2015 18:13:24 +07:00 0 bình luận
Sau thất bại trong cuộc chạy đua với Qatar tại kỳ World Cup 2022, Trung Quốc rất quyết tâm trong việc giành được quyền đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới trong tương lai gần.

Nhưng nếu muốn tổ chức World Cup, trước hết Trung Quốc cần chứng tỏ khả năng tổ chức một giải bóng đá quốc tế cấp thế giới. Cụ thể hơn, họ phải tổ chức thành công một kỳ Club World Cup.

Và giữa lúc Club World Cup 2015 đang sôi động sân cỏ Nhật tại các thành phố Osaka và Yokohama, ắt hẳn nhiều người không chú ý tới một sự kiện: Alibaba vừa ký hợp đồng tài trợ 8 năm cho giải đấu này! Đó là quãng thời gian không ngắn giữa nhà tài trợ mới là gã khổng lồ trong ngành thương mại điện tử ở Trung Quốc với FIFA. Nhưng quan trọng hơn, Alibaba đã không che giấu ý định trở thành nhà tài trợ chính thức của Club World Cup.

Trên thực tế, Alibaba đã xuất hiện trên sân cỏ Nhật với tư cách cổ đông lớn của Guangzhou Evergrande (họ mua 50% cổ phần của CLB này năm 2014). Chiến thắng của thầy trò Luis Felipe Scolari trước Club America (Mexico) có thể xem như món quà bất ngờ dành cho Alibaba giúp họ có thêm cơ hội tuyệt vời để đánh bóng tên tuổi vì đại diện châu Á sẽ gặp "Gã khổng lồ" Barcelona ở bán kết vào ngày mai. Bất chấp kết quả có như thế nào, thế giới sẽ càng có thêm nhiều người biết tới Alibaba và Jack Ma, người sáng lập tập đoàn này. Đây sẽ là bước tiến đầu tiên trong kế hoạch đưa Club World Cup đến với Trung Quốc, và xa hơn nữa sẽ là World Cup.

CLB Guangzhou Evergrande

Tất nhiên, Alibaba đang “máu” Club World Cup, nhưng chuyện gì cũng phải từ từ. Thời điểm sớm nhất mà họ có thể giành được quyền đăng cai phải chờ tới năm 2019. Bởi lẽ, Nhật đã xác định tổ chức Club World Cup 2016. Từ tháng 3/2014, UAE đã khẳng định quyền tổ chức các Club World Cup 2017 và 2018. Dù vậy, chờ đợi cũng có cái hay: Trung Quốc nói chung và Alibaba nói riêng sẽ có quỹ thời gian 4 năm để chuẩn bị tổ chức Club World Cup thật hoàn hảo để nhờ đó, đồng thời còn chứng tỏ họ có khả năng đăng cai World Cup như Nhật - Hàn.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội