VAR gây tranh cãi ở quả phạt đền đầu tiên tại World Cup 2026
"Đó là một sự giải thích mà ban tổ chức nợ tất cả các khán giả truyền hình trên toàn thế giới," Gabi Ruiz, cựu giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Leeds United, thẳng thắn nhận định trong phần bình luận trực tiếp cho đài DAZN tại Tây Ban Nha.
Trong trận đấu diễn ra rạng sáng ngày 14/6, Thụy Sĩ đã vươn lên dẫn trước Qatar nhờ cú sút phạt đền thành công của Breel Embolo ở phút 17 — quả phạt đền đầu tiên của kỳ World Cup lần này — nhưng toàn bộ quá trình dẫn đến bàn thắng đó lại bị bao phủ bởi một đám mây tranh cãi.
Tình huống bắt nguồn từ quả treo bóng khó chịu của Akanji bên cánh phải. Embolo đánh đầu chiến thuật đưa bóng vào khu vực nguy hiểm, tạo điều kiện để Freuler băng xuống. Trong nỗ lực ngăn cản đối phương, thủ môn Abunada đã va chạm với tiền vệ Thụy Sĩ, khiến trọng tài lập tức cho đội bóng châu Âu hưởng phạt đền. Tuy nhiên, quyết định này nhanh chóng được đưa vào tầm ngắm của VAR khi tổ trọng tài video tiến hành kiểm tra lại toàn bộ pha bóng.
Sau quãng thời gian trận đấu tạm dừng để các nhân viên y tế chăm sóc cho thủ môn Abunada, trọng tài yêu cầu các cầu thủ rời khỏi khu vực vòng cấm trước khi xác nhận giữ nguyên quyết định cho Thụy Sĩ hưởng phạt đền.
Tuy nhiên, rất nhiều khán giả theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ tỏ ra bất ngờ, bởi vì các đoạn băng quay chậm dường như chỉ ra rằng Freuler đã rơi vào tư thế việt vị trước khi bị Abunada phạm lỗi.
Ngay ở thời điểm quả tạt ban đầu hướng về phía Embolo, đã xuất hiện những dấu hỏi về việc liệu tiền đạo này có đứng ở vị trí hợp lệ hay không…
…nhưng vấn đề cốt lõi nhất lại xoay quanh vị trí đứng của Freuler sau đường chuyền bằng đầu của người đồng đội.
Liệu Freuler có thực sự việt vị hay chưa? Và cả Embolo trước đó?
Dù FIFA luôn tự hào về việc áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất cho công tác trọng tài, khán giả vẫn không có cách nào kiểm chứng liệu Freuler có thực sự không việt vị trước khi trọng tài cho Thụy Sĩ hưởng phạt đền hay không.
Ở nhiều giải đấu lớn như Premier League, các đường kẻ việt vị do VAR xác lập thường được công khai trên màn hình để minh họa và giải thích quyết định cuối cùng. Chính sự thiếu vắng những hình ảnh này đã khiến làn sóng tranh cãi bùng lên sau tình huống phạt đền đầu tiên của World Cup 2026.
Sự thiếu sót này khiến người hâm mộ trên toàn thế giới vào một trạng thái hoang mang, nhất là khi các bức ảnh chụp màn hình lan truyền trên mạng dường như càng củng cố thêm nghi ngờ rằng Freuler đã việt vị.
Khi được đặt câu hỏi về sự cố này, đại diện của FIFA chỉ phản hồi ngắn gọn với chuyên trang The Athletic rằng họ không bình luận về các quyết định của trọng tài.
Chia sẻ về kết quả trận đấu, đội trưởng Thụy Sĩ Granit Xhaka không giấu sự thất vọng: "Mỗi trận hòa đều mang lại cảm giác chắc chắn giống như một thất bại vậy. Chúng tôi đang tự kiểm điểm lại bản thân, và màn trình diễn ngày hôm nay đơn giản là chưa đủ tốt để giành chiến thắng. Chỉ vậy thôi.
Chúng tôi phải vực dậy. Toàn đội có thời gian để phục hồi ngay từ bây giờ. Chúng tôi đang trên chuyến bay trở về đại bản doanh. Hy vọng rằng ngày mai toàn đội có thể mổ xẻ lại trận đấu, và sau đó là gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực để hướng về phía trước".
Sau trận đấu này, Thuỵ Sĩ và Qatar sẽ có 4 ngày nghỉ ngơi cũng như tập luyện trước khi ra sân vào ngày 19/6 tới. Qatar khi đó sẽ gặp đồng chủ nhà Canada, còn Thuỵ Sĩ chạm trán Bosnia và Herzegovina.
