Vinicius nói về việc lựa chọn đá phạt đền: "Tôi chưa bao giờ né tránh trách nhiệm"
Sau thất bại 1-2 của Brazil trước Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026, một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất là quyết định để Bruno Guimaraes thực hiện quả phạt đền trong hiệp một thay vì Vinicius Junior.
Khi Bruno Guimaraes không thể đánh bại thủ môn Orjan Nyland từ chấm 11 m, nhiều ý kiến cho rằng Vinicius mới là người đáng ra phải nhận trọng trách. Tuy nhiên, tiền đạo của Real Madrid đã lên tiếng khẳng định anh không hề từ chối trách nhiệm.
"Tất cả là quyết định của HLV. Ông ấy chọn Bruno thực hiện quả phạt đền. Tôi chưa bao giờ là người ích kỷ hay chỉ nghĩ đến danh hiệu Vua phá lưới, vì thế Bruno là người được giao nhiệm vụ. Cậu ấy đá phạt đền tốt hơn tôi nên HLV đã lựa chọn như vậy. Tôi chưa bao giờ né tránh trách nhiệm", Vinicius chia sẻ sau trận đấu.
Ngôi sao 26 tuổi cho biết anh hiểu sẽ có nhiều người cho rằng mình không dám bước lên chấm phạt đền trong thời khắc quan trọng, nhưng đó không phải sự thật.
"Rất nhiều người sẽ nói rằng tôi không muốn đá, nhưng tôi chưa bao giờ trốn tránh. Ở Real Madrid, tôi luôn thực hiện phạt đền khi HLV giao nhiệm vụ. Chúng tôi cần chuẩn bị tốt hơn cho World Cup tiếp theo và những trận đấu sắp tới", Vinicius nhấn mạnh.
Theo tiền đạo mang áo số 7, quyết định lựa chọn người đá phạt đền đã được ban huấn luyện thống nhất từ trước trận đấu và các cầu thủ hoàn toàn tôn trọng phương án đó.
"Không có bất kỳ cuộc tranh luận nào cả. HLV đã chọn Bruno là người thực hiện các quả phạt đền. Chúng tôi tập luyện mỗi ngày và ông ấy đã đưa ra quyết định. Tôi chưa bao giờ ích kỷ, chưa bao giờ chỉ muốn giành danh hiệu cá nhân hay trở thành Vua phá lưới. Tôi luôn thi đấu vì tập thể và ở thời điểm đó, Bruno là lựa chọn phù hợp".
Vinicius cũng dành những lời động viên cho người đồng đội sau tình huống đá hỏng khiến Brazil đánh mất cơ hội vượt lên dẫn trước: "Thật không may là Bruno đã bỏ lỡ. Bóng đá là như vậy và chúng tôi phải ngẩng cao đầu để bước tiếp. Bruno đã có một giải đấu rất tốt, nhưng đáng tiếc màn trình diễn ấy sẽ bị che mờ bởi quả phạt đền không thành công".
Trước đó, HLV Carlo Ancelotti cũng giải thích rằng quyết định lựa chọn Bruno Guimaraes được đưa ra dựa trên dữ liệu thống kê về tỷ lệ thực hiện phạt đền của các cầu thủ trong suốt một năm.
Theo chiến lược gia người Italia, Neymar là người có hiệu suất đá phạt đền tốt nhất, tiếp theo lần lượt là Igor Thiago, Raphinha, Bruno Guimaraes và Gabriel Martinelli. Tuy nhiên, ở thời điểm Brazil được hưởng quả phạt đền, Neymar và Igor Thiago đều ngồi trên ghế dự bị, còn Raphinha vắng mặt vì chấn thương. Vì vậy, Bruno Guimaraes được xem là lựa chọn tối ưu trong số các cầu thủ có mặt trên sân.
Dẫu vậy, tiền vệ của Newcastle không thể đánh bại Nyland, mở đầu cho một trận đấu đầy thất vọng của Selecao. Đến cuối trận, Neymar vào sân từ ghế dự bị và thực hiện thành công quả phạt đền thứ hai của Brazil, nhưng bàn thắng chỉ giúp đội bóng áo vàng xanh rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước khi chính thức dừng bước ở vòng 1/8.
Những phát biểu của Vinicius khép lại những đồn đoán về việc anh từ chối nhận trách nhiệm. Với tiền đạo của Real Madrid, quyết định cuối cùng luôn thuộc về ban huấn luyện, còn các cầu thủ có nhiệm vụ tôn trọng và thực hiện theo sự phân công vì lợi ích của tập thể.
