World Cup 2026 sẽ có tổng giải thưởng lớn nhất trong lịch sử FIFA
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa thông qua quỹ tiền thưởng kỷ lục lên tới 727 triệu USD cho vòng chung kết World Cup 2026.
Quyết định này sẽ được chính thức hóa tại cuộc họp Hội đồng FIFA tới đây tại Vancouver, đánh dấu một cột mốc tài chính chưa từng có trong lịch sử bóng đá toàn cầu.
Việc tăng mạnh ngân sách phản ánh quy mô mở rộng của giải đấu lên 48 đội, đồng thời đảm bảo các liên đoàn thành viên có đủ nguồn lực để đối phó với những thách thức về hậu cần và tài chính tại Bắc Mỹ.
Theo cơ cấu giải thưởng mới, mỗi đội tuyển góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ nhận được ít nhất 10,5 triệu USD chỉ riêng cho việc tham dự vòng bảng.
Đối với đội tuyển giành chức vô địch, số tiền thưởng sẽ lên tới 50 triệu USD. Đây là mức chi trả cao nhất từ trước đến nay, vượt xa các kỳ World Cup trước đó.
FIFA khẳng định họ đang ở trong vị thế tài chính mạnh mẽ nhất lịch sử với doanh thu dự kiến đạt ngưỡng 11 tỷ USD, nhờ vào sức hút khổng lồ từ bản quyền truyền hình và các hợp đồng tài trợ tại ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng quỹ thưởng này xuất phát từ thực tế chi phí vận hành tại Bắc Mỹ rất đắt đỏ. Các liên đoàn quốc gia đã bày tỏ lo ngại về chi phí di chuyển, lưu trú và các thủ tục thuế tại Mỹ.
Dưới áp lực từ UEFA và nhu cầu thực tế của 211 thành viên, FIFA quyết định tăng cường hỗ trợ tài chính để các đội tuyển có thể chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu kéo dài từ ngày 11/6 đến 19/7/2026.
Đáng chú ý, để có thêm nguồn thu cho quỹ tiền thưởng, FIFA đã thực hiện cắt giảm hơn 100 triệu USD trong ngân sách vận hành. Điều này dẫn đến việc nhiều thành phố đăng cai phải điều chỉnh lại các kế hoạch ban đầu.
Tại khu vực New York/New Jersey hay Seattle, các sự kiện bên lề như FIFA Fan Fest đã bị hủy bỏ hoặc thu hẹp quy mô để ưu tiên nguồn lực trực tiếp cho các đội bóng. Người phát ngôn của FIFA khẳng định tổ chức này hoạt động phi lợi nhuận và mọi khoản doanh thu thu được sẽ được tái đầu tư để phát triển bóng đá trên toàn cầu thông qua chương trình FIFA Forward.
