Thay đổi lịch thi đấu ASIAD từ năm 2031: Bước ngoặt chiến lược nâng tầm vị thế thể thao châu Á
Theo các báo cáo mới nhất, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) có thể được chuyển sang tổ chức vào các năm lẻ để sự kiện này diễn ra trong vòng 12 tháng trước Thế vận hội (Olympic). Sự thay đổi này nhằm biến ASIAD trở thành một "siêu vòng loại" và là bước đệm chuẩn bị cuối cùng cho đấu trường toàn cầu.
Về lộ trình thực hiện:
ASIAD 2026 (Nhật Bản): Vẫn giữ nguyên lịch trình từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10.
ASIAD 2030 (Doha, Qatar): Sẽ được lùi lại một năm (tổ chức vào năm 2031).
Từ sau 2031: Đại hội sẽ được tổ chức bốn năm một lần như bình thường nhưng rơi vào các năm lẻ thay vì năm chẵn.
Ban điều hành OCA đã phê duyệt ý tưởng này và đang tiến hành đàm phán với các liên đoàn thể thao quốc tế để đồng bộ hóa lịch thi đấu toàn cầu.
Dưới góc độ quản trị chuyên nghiệp, đề xuất này mang lại những giá trị thặng dư đáng kể:
Nâng cao giá trị thương mại và bản quyền: Khi ASIAD đóng vai trò là sự kiện vòng loại cho Thế vận hội, tính chất cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn bao giờ hết. Điều này buộc các quốc gia phải cử đội hình ưu tú nhất tham dự, giúp nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn và sức hút đối với các nhà tài trợ cũng như đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình.
Quản trị chu kỳ phong độ vận động viên: Việc chuyển sang năm lẻ giúp phân bổ thời gian tổ chức các đại hội đều hơn. Thay vì dồn lực vào một năm chẵn có quá nhiều sự kiện lớn, các vận động viên sẽ có một chu kỳ chuẩn bị cân bằng, giúp duy trì phong độ đỉnh cao cho mục tiêu Olympic.
Hiệu quả kinh tế cho các quốc gia đăng cai: Việc tổ chức vào năm lẻ giúp ASIAD tránh được sự xung đột về khung giờ phát sóng và tài trợ với các sự kiện bóng đá lớn (như World Cup hay Euro thường diễn ra vào năm chẵn), từ đó tối ưu hóa nguồn thu quảng cáo.
Đối với Việt Nam – một quốc gia tham gia liên tục vào nhiều đại hội như SEA Games, ASIAD và Olympic – việc điều chỉnh này mang lại cả thách thức lẫn cơ hội:
Tái lập kế hoạch tổng thể: Các nhà quản lý thể thao Việt Nam sẽ cần điều chỉnh lại lộ trình huấn luyện điểm rơi cho các môn trọng điểm. Việc ASIAD diễn ra trước Olympic 1 năm là "cơ hội vàng" để các vận động viên Việt Nam sát hạch năng lực thực tế.
Bài học từ thực tiễn: Như đại diện Hội đồng Olympic Singapore (SNOC) chia sẻ, họ đã thích nghi tốt khi ASIAD Hàng Châu bị hoãn sang năm 2023. Đây là tiền đề để các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, tin tưởng vào khả năng điều chỉnh linh hoạt của hệ thống quản lý thể thao nội địa.
Song Luzeng, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Singapore (OCA), nhận định: “Điều này sẽ cho phép Đại hội Thể thao châu Á đóng vai trò là sự kiện vòng loại cho Thế vận hội, mang lại cho nhiều vận động viên ưu tú cơ hội thi đấu quý giá và nâng cao tiêu chuẩn chung của Đại hội.”
