U23 Việt Nam tránh "ông lớn", sáng cửa vào tứ kết ASIAD 2026
Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam ASIAD 2026 đã đưa U23 Việt Nam vào bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. So với nhiều kịch bản có thể xảy ra trước lễ bốc thăm, đây được xem là bảng đấu tương đối thuận lợi cho toàn đội trong mục tiêu giành vé vào vòng loại trực tiếp.
Tại lễ bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng chủ nhà Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc nhờ thành tích lọt vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026. Điều này giúp đội tuyển tránh được ba đối thủ rất mạnh ngay từ vòng bảng.
Theo kết quả phân bảng, bảng A gồm Nhật Bản, Thái Lan, Kyrgyzstan và Hồng Kông (Trung Quốc); bảng B có Trung Quốc, UAE, Iran và CHDCND Triều Tiên; bảng C quy tụ Uzbekistan, Việt Nam, Philippines và Kuwait; trong khi bảng D được xem là "bảng tử thần" với Hàn Quốc, Saudi Arabia và Qatar.
Trong số các đối thủ của U23 Việt Nam, Uzbekistan được đánh giá là thử thách lớn nhất khi nhiều năm qua luôn thuộc nhóm đội mạnh của bóng đá trẻ châu Á. Tuy nhiên, Philippines và Kuwait đều là những đối thủ vừa sức hơn, mở ra cơ hội để U23 Việt Nam cạnh tranh một trong hai vị trí dẫn đầu bảng.
Môn bóng đá nam ASIAD 2026 có 15 đội tham dự, chia thành bốn bảng, gồm ba bảng bốn đội và một bảng ba đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết.
Thành tích tốt nhất của bóng đá nam Việt Nam tại Á vận hội là hạng tư ASIAD 2018 dưới thời HLV Park Hang Seo. Khi đó, Olympic Việt Nam tạo nên hành trình lịch sử trước khi dừng bước ở bán kết trước Hàn Quốc và cán đích ở vị trí thứ tư. Với lực lượng trẻ đang được đầu tư mạnh mẽ, bóng đá Việt Nam kỳ vọng sẽ tái hiện thành tích ấn tượng đó trên đất Nhật Bản.
Để chuẩn bị cho ASIAD 2026, U23 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 29/7 với lực lượng kết hợp giữa các cầu thủ lứa U23 và U21. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm xây dựng chiều sâu đội hình, đồng thời tạo cơ hội cho các tài năng trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế trước những giải đấu lớn trong tương lai.
Ở nội dung bóng đá nữ, lá thăm cũng mang đến thử thách không nhỏ cho tuyển nữ Việt Nam khi rơi vào bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa.
Nhật Bản được đánh giá vượt trội và là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh tấm vé còn lại vào tứ kết nhiều khả năng sẽ diễn ra giữa Việt Nam, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa – ba đội có trình độ tương đối cân bằng và đều sở hữu cơ hội đi tiếp.
Theo thể thức thi đấu của bóng đá nữ, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Điều này giúp tuyển nữ Việt Nam có thêm cơ hội, nhưng cũng đòi hỏi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải tận dụng tối đa từng trận đấu để tích lũy điểm số và hiệu số.
ASIAD lần thứ 20 sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10/2026. Ở môn bóng đá nam, các đội sử dụng cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2003 trở về sau và được phép đăng ký tối đa ba cầu thủ quá tuổi. Với kết quả bốc thăm vừa được xác định, cả U23 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam đều có cơ sở để hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng tạo dấu ấn tại đấu trường Á vận hội.
