Lê Thị Mộng Tuyền là xạ thủ Việt Nam có thành tích tốt nhất với 585-20x điểm, đứng thứ 16. Dương Hà My đạt 582-23x điểm, xếp thứ 23, còn Phí Thanh Thảo đứng thứ 39 với 574-18x. Chỉ 8 VĐV có thành tích cao nhất giành quyền vào chung kết, nên cả ba xạ thủ Việt Nam đều dừng bước sau vòng loại.

Khoảng cách từ Mộng Tuyền tới nhóm dẫn đầu không quá lớn về mặt điểm số. Xạ thủ Trung Quốc Han Jiayu đứng đầu với 594-33x, trong khi người xếp thứ tám là Gan Chen Jie của Malaysia đạt 587-37x. Điều đó đồng nghĩa Mộng Tuyền kém vị trí cuối cùng vào chung kết 2 điểm, nhưng ở nội dung có tính cạnh tranh cao như súng trường 3 tư thế, chênh lệch rất nhỏ cũng đủ quyết định thứ hạng.

Mộng Tuyền bước vào ASIAD 2026 với kinh nghiệm quốc tế nổi bật nhất trong bộ ba. Cô giành suất dự Olympic Paris 2024 ở nội dung 10m súng trường hơi nữ sau khi đạt thành tích cao tại Giải vô địch châu Á 2024. Đây là lần đầu Mộng Tuyền góp mặt tại Olympic.

Lê Thị Mộng Tuyền không lọt vào chung kết 50m súng trường 3 tư thế nữ (Ảnh: Cục TDTT)
Lê Thị Mộng Tuyền không lọt vào chung kết 50m súng trường 3 tư thế nữ (Ảnh: Cục TDTT)

Dù 10m súng trường hơi là nội dung đưa Mộng Tuyền tới Paris, cô cũng từng được đội tuyển Việt Nam đăng ký thi đấu 50m súng trường 3 tư thế tại các giải quốc tế. Tại ASIAD 2026, cô một lần nữa cho thấy khả năng cạnh tranh ở nhóm đầu nhưng chưa đủ để giành suất vào chung kết.

Trong khi đó, Phí Thanh Thảo có dấu ấn đặc biệt với chính nội dung 50m súng trường 3 tư thế. Tại SEA Games 31 năm 2022, khi mới 18 tuổi, Thanh Thảo giành HCV với 451,1 điểm. Đây là tấm HCV mà bắn súng Việt Nam đã chờ đợi khoảng 20-30 năm ở đấu trường SEA Games. Cô đồng thời giành HCB 10m súng trường hơi nữ tại kỳ đại hội này.

Thanh Thảo tiếp tục duy trì vị trí trong đội tuyển quốc gia và giành HCV 50m súng trường 3 tư thế tại Giải vô địch quốc gia 2024. Tuy nhiên, thành tích 574 điểm tại ASIAD 2026 cho thấy cô chưa thể tái hiện phong độ từng giúp mình bước lên bục cao nhất ở SEA Games 31.

Dương Hà My là gương mặt trẻ trong bộ ba và đang được trao thêm cơ hội thi đấu ở cấp độ quốc tế. Việc đạt 582 điểm, đứng thứ 23 tại một sân chơi có sự góp mặt của nhiều xạ thủ hàng đầu châu Á là trải nghiệm quan trọng, dù kết quả chưa đủ để tranh chung kết.

Với bắn súng Việt Nam, kết quả này tiếp tục cho thấy khoảng cách đáng kể khi bước ra đấu trường châu lục. Cả ba đều từng có những dấu ấn ở các cấp độ khác nhau, nhưng để cạnh tranh với nhóm 8 VĐV mạnh nhất ASIAD, sự ổn định qua cả ba tư thế quỳ, nằm và đứng vẫn là bài toán lớn.