Philippines bước vào ASIAD 2026 với lực lượng đông nhất kể từ kỳ đại hội tại Hiroshima năm 1994. Hơn 450 VĐV của quốc gia Đông Nam Á tranh tài ở 38 môn tại Aichi-Nagoya, trong đó nhiều gương mặt đang có phong độ tốt và được kỳ vọng giúp đoàn thể thao Philippines vượt thành tích 4 HCV, 2 HCB và 12 HCĐ giành được tại Hàng Châu.

Ban đầu, Gilas Pilipinas cũng được xem là một trong những ứng viên bảo vệ HCV sau chiến tích lịch sử năm 2023. Tuy nhiên, đội tuyển bóng rổ nam Philippines đã phải dừng bước sớm sau thất bại 61-105 trước Trung Quốc ngày 14/9. Trận thua 44 điểm khiến Gilas không thể vào tứ kết và hết cơ hội tranh HCV.

Trong bối cảnh đó, sự chú ý chuyển sang những cá nhân được kỳ vọng mang vàng về cho Philippines.

Alex Eala: Niềm hy vọng lớn nhất của quần vợt Philippines

Alex Eala đang bước vào ASIAD 2026 với vị thế hoàn toàn khác so với 3 năm trước. Tay vợt nữ 21 tuổi từng giành 2 HCĐ tại Hangzhou, lần lượt ở nội dung đơn nữ và đôi nam nữ, nhưng hiện đã trưởng thành đáng kể sau thời gian thi đấu liên tục ở đẳng cấp cao nhất.

Eala hiện đứng thứ 18 thế giới và vừa trải qua giai đoạn thi đấu nổi bật tại Bắc Mỹ. Cô giành danh hiệu WTA đầu tiên trong sự nghiệp tại Washington trước khi tiến vào vòng 3 US Open. Những kết quả này cho thấy Eala đã tiến thêm một bước quan trọng về mặt chuyên môn và kinh nghiệm.

Đáng chú ý, Eala quyết định bỏ qua China Open, giải WTA 1000, để tập trung cho ASIAD. Nội dung quần vợt bắt đầu từ ngày 27/9, đồng nghĩa cô có thêm thời gian chuẩn bị cho mục tiêu giành tấm HCV đầu tiên tại sân chơi châu lục.

Nếu thành công, Eala không chỉ bổ sung một danh hiệu lớn vào bộ sưu tập cá nhân mà còn tiếp tục khẳng định bước tiến của quần vợt Philippines. Từ hai HCĐ tại Hangzhou đến vị trí trong nhóm 20 tay vợt nữ hàng đầu thế giới, hành trình của Eala cho thấy cô đến Nagoya với kinh nghiệm và vị thế khác hẳn ba năm trước.

EJ Obiena: Nhà vô địch nhảy sào phải đối mặt với sức ép

EJ Obiena là một trong những niềm hy vọng HCV rõ ràng nhất của Philippines tại ASIAD 2026. Anh bước vào cuộc tranh tài với tư cách đương kim vô địch châu Á và đang giữ cả kỷ lục châu Á lẫn kỷ lục ASIAD ở nội dung nhảy sào nam.

Tại Hàng Châu, Obiena giành HCV với thành tích 5,90 m. Trước đó, anh từng thiết lập kỷ lục châu Á 6,00 m tại Giải vô địch thế giới 2023. Những cột mốc ấy giúp VĐV Philippines trở thành chuẩn mực của nhảy sào nam châu Á trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh tại Aichi-Nagoya không hoàn toàn dễ dàng. Qatar có Seifeldin Abdelsalam, người từng vượt qua mức 5,90 m trong mùa giải 2026, trong khi Li Chenyang của Trung Quốc cũng đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp 5,81 m.

Obiena là niềm hy vọng HCV của Philippines ở nội dung nhảy sào tại ASIAD 2026 (Ảnh: Olympics)
Obiena là niềm hy vọng HCV của Philippines ở nội dung nhảy sào tại ASIAD 2026 (Ảnh: Olympics)

Obiena vẫn có cơ sở để hướng tới việc bảo vệ HCV. Ngày 17/8, anh vượt qua mức 5,91 m để giành chiến thắng tại Golden Sand Competition ở Międzyzdroje, Ba Lan. Trong mùa giải này, Obiena đã có 9 HCV và tổng cộng 13 lần đứng trên bục trao huy chương.

ASIAD 2026 vì thế là cuộc kiểm chứng quan trọng cho vị thế của Obiena. Những đối thủ phía sau đang thu hẹp khoảng cách, nhưng chính thành tích 5,91 m gần nhất cho thấy VĐV Philippines vẫn duy trì được phong độ cạnh tranh cao.

Carlos Yulo: Thiếu HCV ASIAD trong bộ sưu tập

Carlos Yulo là cái tên đặc biệt trong danh sách này. VĐV thể dục dụng cụ Philippines đã giành hai HCV Olympic và bước vào ASIAD 2026 với tư cách đương kim vô địch Olympic ở cả nội dung tự do và ngựa tay quay.

Tại Nagoya, Yulo được đánh giá cao nhất ở bài tự do và nhảy chống, hai nội dung vốn là thế mạnh của anh. Ngoài hai HCV Olympic, Yulo còn có nhiều danh hiệu thế giới và châu Á, nên mục tiêu tại ASIAD lần này không đơn thuần là giành thêm một huy chương.

Yulo đã giành HCV Olympic nhưng vẫn chưa có huy chương ASIAD (Ảnh: The Straith Times)
Yulo đã giành HCV Olympic nhưng vẫn chưa có huy chương ASIAD (Ảnh: The Straith Times)

HCV ASIAD vẫn là một trong số ít danh hiệu lớn còn thiếu trong sự nghiệp của Yulo.

Nhật Bản cũng không phải môi trường xa lạ với anh. Yulo từng dành nhiều thời gian tập luyện tại đất nước này trong sự nghiệp, qua đó có thêm sự quen thuộc với điều kiện thi đấu. Dù vậy, cuộc cạnh tranh ở thể dục dụng cụ nam vẫn rất mạnh với sự xuất hiện của Zhang Boheng cùng hai ngôi sao chủ nhà Shinnosuke Oka và Daiki Hashimoto.

ASIAD 2026 còn mang ý nghĩa gia đình đối với Yulo khi em trai anh, Karl Eldrew Yulo, cũng tham dự đại hội. Carlos vì thế có cơ hội hoàn tất một trong những mục tiêu còn thiếu trong sự nghiệp, đồng thời tiếp tục dẫn đầu thế hệ VĐV thể dục dụng cụ Philippines.

Nesthy Petecio: Kinh nghiệm Olympic hướng tới HCV ASIAD đầu tiên

Nesthy Petecio cũng đang theo đuổi một mục tiêu mà cô chưa từng đạt được: HCV ASIAD. Võ sĩ 34 tuổi sẽ thi đấu ở hạng cân 60 kg nữ tại Aichi-Nagoya. Đây là thay đổi đáng chú ý bởi hạng 57 kg từng được Petecio thi đấu và giành HCB Olympic Tokyo 2020, trước khi tiếp tục có HCĐ tại Paris 2024.

Việc ban tổ chức Nhật Bản loại hạng 57 kg khỏi chương trình khiến Petecio phải tăng lên hạng nhẹ 60 kg. Điều này tạo ra thử thách mới khi cô sẽ phải đối đầu với những đối thủ có thể hình lớn hơn và lợi thế đáng kể về chiều cao cũng như sải tay.

Bù lại, Petecio có nền tảng kinh nghiệm rất dày ở những giải đấu lớn. Tốc độ, khả năng di chuyển và kinh nghiệm thi đấu quốc tế là những yếu tố quan trọng giúp cô bù đắp bất lợi về thể hình.

Sau HCB Olympic và HCĐ Olympic, HCV ASIAD là danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập của Petecio. Aichi-Nagoya vì vậy mang đến cho nữ võ sĩ Philippines một cơ hội đáng chú ý để hoàn thiện thành tích ở đấu trường châu lục.

Annie Ramirez: Đương kim vô địch trở lại để bảo vệ ngôi vàng

Nếu xét về thành tích gần đây, Annie Ramirez là một trong những ứng viên đáng chú ý nhất của Philippines.

Ramirez đã giành HCV tại ASIAD Hangzhou ở hạng 57 kg nữ và sẽ trở lại với mục tiêu bảo vệ danh hiệu. Tuy nhiên, cô sẽ thi đấu ở hạng 52 kg tại Aichi-Nagoya, đồng nghĩa nhiệm vụ lần này có sự khác biệt đáng kể so với 3 năm trước.

Thay đổi hạng cân không làm giảm kỳ vọng dành cho Ramirez. Trong năm 2026, cô liên tiếp giành những danh hiệu quan trọng trên đấu trường quốc tế. Ramirez vô địch giải jiu-jitsu châu Á, giành HCV tại Asian Beach Games và mới nhất là vô địch thế giới JJIF ở Abu Dhabi hồi tháng 8.

Phong độ ấy giúp Ramirez đến ASIAD với tư cách một trong những gương mặt có thành tích nổi bật nhất của jiu-jitsu Philippines.

Thử thách lớn nhất nằm ở việc cô phải thích nghi với hạng 52 kg. Tuy nhiên, sau khi đã chứng minh được khả năng ở cấp độ thế giới trong năm 2026, Ramirez có cơ sở để hướng tới việc tiếp tục đứng trên bục cao nhất tại ASIAD.

Chino Sy: Niềm hy vọng ít được chú ý nhưng đáng chờ đợi

Trong số 6 cái tên, Chino Sy có lẽ là người ít được biết đến nhất. VĐV 25 tuổi lần đầu dự ASIAD nhưng được xem là một ứng viên đáng chú ý cho HCV judo nam hạng 100 kg.

Sy bước vào đại hội sau màn trình diễn nổi bật tại SEA Games lần thứ 33 hồi tháng 12, nơi anh giành hai HCV. Để chuẩn bị cho ASIAD, võ sĩ Philippines tập luyện tại Đại học Tenri ở Osaka, một cơ sở đào tạo judo nổi tiếng của Nhật Bản từng đào tạo nhiều VĐV đẳng cấp thế giới và Olympian.

Việc đến Nhật Bản từ sớm cũng giúp Sy có thời gian thích nghi với môi trường thi đấu và điều kiện tại quốc gia chủ nhà. Đây là lợi thế đáng kể khi anh chuẩn bị bước vào sân chơi lớn nhất sự nghiệp.

So với Eala, Obiena hay Yulo, Sy chưa có bảng thành tích quốc tế nổi bật bằng. Tuy nhiên, chính sự chuẩn bị tại Nhật Bản cùng phong độ ở SEA Games khiến anh trở thành một cái tên có thể tạo bất ngờ.

ASIAD 2026 sẽ là bài kiểm tra lớn nhất đối với Sy trên đấu trường châu lục. Nếu vượt qua được những đối thủ giàu kinh nghiệm hơn, anh có thể trở thành một trong những bất ngờ đáng chú ý nhất của đoàn Philippines.

Philippines từng giành 4 HCV tại Hangzhou, trong đó chiến tích của Gilas Pilipinas ở bóng rổ nam là một trong những điểm nhấn lớn nhất. Nhưng sau thất bại 61-105 trước Trung Quốc và việc bị loại ngay vòng bảng, đội tuyển bóng rổ đã không còn nằm trong cuộc đua HCV năm nay.

Vì vậy, trọng trách cải thiện thành tích của Philippines tại Aichi-Nagoya sẽ được đặt lên vai những cá nhân như Alex Eala, EJ Obiena, Carlos Yulo, Nesthy Petecio, Annie Ramirez và Chino Sy. Trong đó, Eala, Obiena, Yulo và Ramirez bước vào đại hội với những thành tích quốc tế nổi bật, còn Petecio và Sy sẽ hướng tới những cột mốc mới trong sự nghiệp.