Với các liên đoàn pickleball trên thế giới, góp mặt tại Olympic là mục tiêu lớn nhất. Tuy nhiên, không nhiều tổ chức đặt câu hỏi về bước đi thực tế đầu tiên để hiện thực hóa tham vọng đó. Câu chuyện của padel tại ASIAD 2026 mang đến một gợi ý đáng chú ý: thay vì nhắm thẳng đến Olympic, pickleball nên ưu tiên giành vị trí trong chương trình Đại hội Thể thao châu Á.
Từ ngày 28/9 đến 3/10/2026, padel lần đầu xuất hiện tại ASIAD ở Trung tâm Thể thao Higashi, thành phố Nagoya, mở ra cơ hội tranh những bộ huy chương châu lục đầu tiên trong lịch sử môn thể thao này. Trong khi đó, pickleball – môn thể thao đang thu hút đông đảo người chơi tại châu Á – vẫn đứng ngoài cuộc. Đây không chỉ là điều đáng tiếc, mà còn là bài học về chiến lược phát triển.

Padel đã mở cánh cửa ASIAD như thế nào?
Con đường của padel không đến từ may mắn, mà là kết quả của một chiến lược vận động bài bản.
Tháng 11/2025, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) công nhận Liên đoàn Padel quốc tế (FIP) và đưa môn thể thao này vào chương trình ASIAD Aichi-Nagoya 2026. Quyết định được đưa ra sau cuộc gặp tại trụ sở OCA ở Kuwait giữa Chủ tịch FIP Luigi Carraro và Tổng giám đốc OCA Husain Al Musallam.
Carraro cho biết OCA đã nhất trí công nhận padel là môn thể thao chính thức tại ASIAD. Trong khi đó, Al Musallam nhấn mạnh vai trò của những môn thể thao mới trong việc truyền cảm hứng cho thế hệ vận động viên và người hâm mộ tiếp theo.
Điều đáng chú ý nằm ở cách tiếp cận: một liên đoàn quốc tế, một tổ chức châu lục là Padel Asia cùng theo đuổi lộ trình thống nhất và một mục tiêu vận động rõ ràng. Đến tháng 3/2026, FIP ký biên bản ghi nhớ với ban tổ chức Đại hội và OCA, qua đó xác nhận padel là môn tranh huy chương. Chỉ khoảng 10 tháng sau khi được công nhận, môn thể thao này đã có màn ra mắt tại ASIAD.
Trước đó, padel cũng từng góp mặt tại Đại hội Thể thao Địa Trung Hải và Đại hội Thể thao Nam Mỹ, đồng thời hướng tới Đại hội Thể thao châu Âu năm 2027. OCA đánh giá việc đưa padel vào ASIAD là bước tiến quan trọng trên hành trình nâng cao vị thế toàn cầu, mở ra khả năng hướng tới Olympic trong tương lai.
Đây chưa phải lời bảo đảm cho một suất Olympic, nhưng là nấc thang đáng tin cậy để tiến gần hơn đến mục tiêu đó.
Châu Á là lợi thế lớn nhất của pickleball
Pickleball có nhiều cơ sở để theo đuổi chiến lược tương tự, đặc biệt khi châu Á đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của môn thể thao này.
Theo số liệu tăng trưởng mới nhất của DUPR được bài viết dẫn lại, Philippines ghi nhận mức tăng 1.213%, Indonesia tăng 405% và Trung Quốc tăng 183%. Tân Hoa Xã cho biết Trung Quốc có khoảng 8 triệu người chơi pickleball, trong khi Việt Nam được cho là đã vượt mốc 10 triệu người tham gia.

Heineken Pickleball World Cup 2026 tại Đà Nẵng cũng thu hút vận động viên đăng ký từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời được ghi nhận kỷ lục Guinness thế giới. Những dữ kiện này cho thấy pickleball không thiếu sức hút hay cộng đồng người chơi tại châu Á.
Vấn đề nằm ở khả năng chuyển hóa đà phát triển đó thành sức mạnh vận động thể chế.
Hiệp hội Pickleball châu Á (Asian Pickleball Association) đã xác định mục tiêu đầu tiên trên website của mình là đạt được sự công nhận chính thức từ OCA, qua đó tạo tiền đề đưa pickleball vào chương trình ASIAD. Tham vọng đã được xác định; bước tiếp theo là xây dựng một chiến dịch vận động đủ thống nhất và thuyết phục.
Giá trị của sự công nhận
Vì sao pickleball nên ưu tiên ASIAD trước khi hướng đến Olympic? Câu trả lời nằm ở giá trị mà một đại hội thể thao đa môn có thể mang lại cho vị thế của môn thể thao.
Theo phần hỏi đáp của Liên đoàn Pickleball toàn cầu (GPF) được bài viết viện dẫn, phong trào Olympic đặt ra nhiều yêu cầu đối với một môn thể thao, trong đó có một liên đoàn quốc tế được công nhận, các liên đoàn quốc gia được cơ quan thể thao hoặc Ủy ban Olympic quốc gia công nhận, lịch thi đấu quốc tế và mức độ phổ cập toàn cầu. Những tiêu chí được đề cập bao gồm 75 liên đoàn quốc gia đối với nam và 40 đối với nữ. Lộ trình thông qua Liên minh các môn thể thao độc lập được công nhận (AIMS) cũng yêu cầu tối thiểu 60 liên đoàn quốc gia tại ba châu lục.
Việc vận động để được đưa vào ASIAD có thể giúp pickleball xây dựng một phần quan trọng của nền tảng này. Vận động viên thi đấu dưới đại diện của các Ủy ban Olympic quốc gia sẽ tạo thêm động lực để các liên đoàn pickleball tại từng nước hoàn thiện tư cách pháp lý và tìm kiếm sự công nhận từ các cơ quan thể thao có thẩm quyền.
Một nội dung tranh huy chương tại ASIAD cũng tạo ra lịch thi đấu đa quốc gia có tính chính thức cao hơn. Đồng thời, việc thi đấu trước hàng chục Ủy ban Olympic quốc gia sẽ giúp pickleball tích lũy thêm bằng chứng về phạm vi phổ cập và năng lực tổ chức quốc tế.
Quan trọng hơn, điều này có thể thay đổi cách pickleball trình bày tham vọng Olympic. Một môn thể thao chưa từng được thử sức tại đại hội đa môn mới chỉ có thể đưa ra đề xuất. Ngược lại, môn thể thao đã có bảng tổng sắp huy chương ASIAD sẽ sở hữu một tiền lệ thực tế để chứng minh năng lực tổ chức và sức cạnh tranh.
Dẫu vậy, không có gì bảo đảm rằng được công nhận tại ASIAD sẽ đồng nghĩa với tấm vé Olympic. Chính GPF cũng lưu ý rằng việc thống nhất hệ thống quản lý không tự động giúp pickleball được đưa vào chương trình Thế vận hội; quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).
Một trở ngại lớn khác là pickleball hiện vẫn có nhiều liên đoàn quốc tế cạnh tranh ảnh hưởng, trong khi padel có một đầu mối quản lý quốc tế rõ ràng hơn trong quá trình vận động. Muốn tiến xa, pickleball sẽ phải giải quyết bài toán thống nhất tổ chức. Và chính chiến dịch hướng tới ASIAD có thể tạo động lực để các bên ngồi lại với nhau.
Một số tín hiệu hợp tác đã xuất hiện. Chẳng hạn, APP Asia Tour được cả Hiệp hội Pickleball châu Á và Liên đoàn Pickleball châu Á bảo trợ, cho thấy khả năng phối hợp giữa các tổ chức vẫn hiện hữu.
Thời gian cũng là yếu tố quan trọng. Sau ASIAD Aichi-Nagoya, các kỳ đại hội tiếp theo dự kiến diễn ra tại Doha rồi Riyadh. Nếu muốn xuất hiện trong chương trình thi đấu tương lai, pickleball cần bắt đầu vận động ngay từ bây giờ.

Các bên liên quan tại châu Á cần làm gì?
Trước hết, pickleball cần nói bằng một tiếng nói chung. Các tổ chức trong khu vực phải thống nhất đầu mối đại diện đủ uy tín, sau đó cùng tiếp cận OCA bằng một lộ trình rõ ràng thay vì theo đuổi những chiến dịch riêng lẻ.
Song song với đó, các liên đoàn quốc gia cần được Ủy ban Olympic quốc gia và cơ quan quản lý thể thao tại nước mình công nhận. Philippines, với tốc độ tăng trưởng pickleball nổi bật, có thể trở thành một trong những đầu tàu của chiến dịch này. Liên đoàn Pickleball Philippines, Ủy ban Olympic Philippines và Ủy ban Thể thao Philippines cần đóng vai trò tích cực trong quá trình thúc đẩy sự công nhận.
Bước tiếp theo là tổ chức những giải đấu cấp châu lục đủ chất lượng, có sự tham gia rộng rãi của các quốc gia và hệ thống vận hành chuyên nghiệp. Những sự kiện như vậy không chỉ giúp nâng cao trình độ vận động viên, mà còn chứng minh rằng pickleball có thể đáp ứng yêu cầu của một đại hội thể thao đa môn.
Padel không chờ Olympic công nhận giá trị của mình. Môn thể thao này chọn ASIAD làm bước tiến trước mắt, rồi mới tiếp tục hướng tới sân chơi lớn hơn.
Với cộng đồng pickleball đang phát triển mạnh trên khắp châu Á, việc theo đuổi chiến lược tương tự là một lựa chọn đáng cân nhắc. Muốn chinh phục Olympic, pickleball trước hết cần chứng minh rằng mình đủ sức trở thành một phần của thể thao châu lục.


















Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận