Chiều 21/9, bộ tứ Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc bước vào chung kết 4x200m tự do nam sau khi xếp thứ tư vòng loại với thành tích 7 phút 21 giây 62.
Ở vòng chung kết, các kình ngư Việt Nam cải thiện thành tích thêm gần 3 giây, hoàn thành phần thi với thời gian 7 phút 18 giây 79. Tuy nhiên, nỗ lực này chỉ giúp đội giữ vị trí thứ tư khi ba đội mạnh nhất châu Á tạo ra khoảng cách đáng kể ngay từ những lượt bơi đầu tiên.

Trung Quốc thống trị đường đua với thời gian 7 phút 00 giây 17, giành HCV và đồng thời phá kỷ lục châu Á. Nhật Bản về nhì với 7 phút 01 giây 05, trong khi Hàn Quốc giành HCĐ với 7 phút 06 giây 76.
Khoảng cách thành tích phản ánh khá rõ tương quan hiện tại. Việt Nam chậm hơn đội vô địch 18 giây 62 và kém đội giành HCĐ 12 giây 03. Trong khi đó, ba đội dẫn đầu đều hoàn thành cự ly 800m trong khoảng hơn 7 phút, cho thấy sự khác biệt đáng kể về tốc độ và chiều sâu lực lượng.
Dù không giành huy chương, vị trí thứ tư vẫn là kết quả đáng ghi nhận đối với bơi Việt Nam. Đội tuyển vượt qua các đối thủ còn lại để trở thành đại diện có thành tích tốt nhất Đông Nam Á ở nội dung này, đồng thời cải thiện đáng kể thời gian từ vòng loại vào chung kết.

Đáng chú ý, 4x200m tự do là nội dung đòi hỏi sự ổn định của cả bốn vị trí. Một đội muốn cạnh tranh huy chương không chỉ cần một cá nhân nổi bật mà phải duy trì tốc độ cao xuyên suốt tám lượt bơi. Thành tích tại Aichi-Nagoya vì thế vừa cho thấy năng lực cạnh tranh của bơi Việt Nam trong khu vực, vừa chỉ ra khoảng cách cần thu hẹp với nhóm đầu châu lục.
Với 7 phút 18 giây 79, bơi Việt Nam đã đứng trong top 4 ASIAD 20 ở nội dung 4x200m tự do nam. Tuy nhiên, để bước lên bục huy chương, mục tiêu trước mắt không chỉ là cải thiện thành tích chung mà còn phải rút ngắn đáng kể khoảng cách với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng