Sáng 29/9, Thu Trang và Khánh Ly đánh bại Philippines 2-0 với các tỷ số 15-8, 15-4 để giành HCV đôi nữ ASIAD 2026. Lê Thị Hồng Liên không thi đấu trận chung kết nhưng là một trong 3 VĐV đăng ký cho nội dung này và được công nhận thành tích.
Ngay sau khi giành HCV, đội hình thi đấu nội dung đôi nữ nhận 200 triệu đồng tiền thưởng nóng từ lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam. Đây là khoản thưởng dành cho thành tích của cả đội, bên cạnh tiền thưởng theo chế độ Nhà nước.
Theo Nghị định 349/2025/NĐ-CP, VĐV giành HCV ASIAD được thưởng 280 triệu đồng. Với nội dung tập thể, mức thưởng được tính theo số lượng VĐV được thưởng theo điều lệ giải nhân với mức tương ứng. Do đó, cả 3 VĐV Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly và Lê Thị Hồng Liên đều được công nhận thành tích, tương đương 840 triệu đồng tiền thưởng theo chế độ Nhà nước.

Như vậy, riêng hai khoản đã xác định được mức tiền gồm thưởng theo chế độ Nhà nước và thưởng nóng của Đoàn Thể thao Việt Nam, đội hình đôi nữ đã nhận 1,04 tỷ đồng.
Đáng chú ý, HCV ASIAD còn mang lại cho các VĐV chế độ đãi ngộ đặc thù trong nhiều năm sau Đại hội. Theo Điều 7 Nghị định 349/2025/NĐ-CP, VĐV giành HCV ASIAD được hưởng 20 triệu đồng/người/tháng, tính từ thời điểm đạt thành tích tại Đại hội đến kỳ ASIAD tiếp theo.
Nếu tính theo chu kỳ 4 năm giữa hai kỳ ASIAD, tương đương 48 tháng, mỗi VĐV có thể nhận khoảng 960 triệu đồng từ khoản đãi ngộ này. Với 3 VĐV được công nhận thành tích, tổng giá trị trong cả chu kỳ có thể lên tới 2,88 tỷ đồng, nếu các điều kiện hưởng chế độ được duy trì đầy đủ.

Như vậy, nếu cộng tiền thưởng theo thành tích và khoản đãi ngộ đặc thù trong 48 tháng, riêng 3 VĐV có thể nhận tổng cộng khoảng 3,72 tỷ đồng từ hai chính sách của Nhà nước, chưa tính thưởng nóng 200 triệu đồng của Đoàn Thể thao Việt Nam.
Bên cạnh đó, đội hình vừa giành HCV ASIAD còn nhận được các khoản thưởng và phần quà từ nguồn xã hội hóa. SHB, với vai trò Nhà tài trợ đồng hành của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, dành tổng cộng 1,2 tỷ đồng để trao thưởng, ghi nhận và động viên các VĐV đạt thành tích cao tại Đại hội.
TCL cũng có hoạt động trao thưởng, quà tặng cho các VĐV Việt Nam sau những dấu mốc huy chương tại ASIAD 2026. TCL là Đối tác chính thức của Ủy ban Olympic Việt Nam và đã triển khai chương trình ghi nhận thành tích của các VĐV trong thời gian Đại hội.
Ngoài các khoản trên, đội tuyển còn có thể nhận tiền thưởng từ Liên đoàn Cầu mây Việt Nam, các địa phương, đơn vị chủ quản của VĐV và những nguồn xã hội hóa khác. Vì vậy, tổng giá trị mà Thu Trang, Khánh Ly và Hồng Liên nhận được sau tấm HCV ASIAD 2026 có thể còn cao hơn đáng kể so với các khoản đã xác định.
Tấm HCV tại Nagoya vì thế không chỉ là cột mốc chuyên môn đặc biệt của cầu mây nữ Việt Nam mà còn mang lại những khoản thưởng và chế độ đãi ngộ đáng kể cho các VĐV tạo nên chiến tích.












Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng