Sáng 12/10, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026.

Những VĐV được khen thưởng sau thành tích tại ASIAD 20. Ảnh: baovanhoa
Những VĐV được khen thưởng sau thành tích tại ASIAD 20. Ảnh: baovanhoa

Trước đó, ngày 8/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký quyết định khen thưởng đột xuất 27 cá nhân có thành tích nổi bật tại đại hội, gồm 10 HLV và 17 VĐV. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của các cá nhân trong quá trình thi đấu, góp phần vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Danh sách HLV được khen thưởng gồm Hoàng Thái Xuân, Hoàng Đức Lương ở môn cầu mây; Đỗ Thị Thu Hà (karate); Nguyễn Như Cường (boxing); Lê Văn Quang, Nguyễn Văn Linh (đua thuyền); Phan Quốc Vinh, Nguyễn Văn Chương (wushu); Dương Anh Quân (bắn súng) và Nguyễn Thị Bắc (điền kinh).

Ở nhóm VĐV, những gương mặt được khen thưởng có Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly (cầu mây); Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (karate); Nguyễn Thị Tâm, Lưu Diễm Quỳnh (boxing); Đinh Thị Hảo (đua thuyền); Dương Thúy Vi, Hứa Văn Đoàn (wushu) cùng các VĐV khác.

Theo quyết định, mỗi cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và khoản tiền thưởng tương đương 1,5 lần mức lương cơ sở theo quy định.

Bên cạnh hình thức khen thưởng này, Hà Nội còn áp dụng chính sách thưởng riêng đối với VĐV đạt huy chương tại ASIAD. Theo Nghị quyết số 82/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố, VĐV Hà Nội giành HCV được thưởng 140 triệu đồng, HCB nhận 85 triệu đồng và HCĐ nhận 55 triệu đồng cho mỗi huy chương.

Thành phố cũng triển khai chế độ thu hút, đãi ngộ đặc thù dành cho HLV, VĐV thể thao thành tích cao. Theo chính sách, VĐV giành HCV ASIAD được hưởng mức đãi ngộ 33,5 triệu đồng/người/tháng trong suốt chu kỳ đại hội kéo dài 4 năm.

Tại ASIAD 20, Hà Nội đóng góp 103 thành viên vào thành phần Đoàn Thể thao Việt Nam, tham gia tranh tài ở 22 môn, chiếm 20,68% lực lượng toàn đoàn. Các VĐV Thủ đô giành tổng cộng 15 huy chương, gồm 3 HCV, 1 HCB và 11 HCĐ.

Kết quả này cho thấy đóng góp của thể thao Hà Nội tại đấu trường châu lục, đồng thời là cơ sở để thành phố tiếp tục quan tâm, đầu tư và xây dựng lực lượng HLV, VĐV hướng tới những mục tiêu thành tích cao trong thời gian tới.