Gianni Infantino đang phải đối mặt với một trong những giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi trở thành Chủ tịch FIFA. Một ngày sau khi những thông tin mới về khoản thanh toán dành cho một cựu nhân viên UEFA được công bố, sức ép tiếp tục gia tăng khi UEFA đang cân nhắc mở cuộc điều tra về hành vi của Infantino trong toàn bộ 16 năm ông làm việc tại tổ chức này.
Theo tiết lộ của The Telegraph, người phụ nữ từng làm việc dưới quyền Infantino trong thời ông giữ chức Tổng thư ký UEFA đã nhận khoản thanh toán hơn 150.000 bảng khi rời tổ chức vào cuối năm 2011. Khoản tiền này bao gồm cả học phí chương trình MBA tại một trường kinh doanh. Trước khi rời UEFA, người phụ nữ này cũng được thăng chức từ vị trí hành chính lên cấp quản lý và nhận mức tăng lương khoảng 25.000 bảng.
Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Infantino vốn đã chịu nhiều tranh cãi liên quan tới cách điều hành FIFA, đặc biệt sau những quyết định gây phản ứng trong thời gian gần đây. FIFA khẳng định mọi khoản chi liên quan tới nhân viên, bao gồm cả các gói trợ cấp khi nghỉ việc, đều được những người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Infantino cũng phủ nhận cáo buộc về mối quan hệ với cựu nhân viên UEFA.
Khoản tiền hơn 150.000 bảng gây chú ý
Theo thông tin được The Telegraph công bố, câu chuyện bắt nguồn từ giai đoạn Infantino còn giữ chức Tổng thư ký UEFA. Infantino làm việc tại cơ quan bóng đá châu Âu trong 16 năm trước khi chuyển sang FIFA, nơi ông được bầu làm chủ tịch vào năm 2016. Một cựu nhân viên nữ của UEFA, người không được nêu tên, có mối quan hệ với Infantino trong thời gian ông làm Tổng thư ký. Tuy nhiên, Infantino phủ nhận chuyện này.
Điểm khiến vụ việc trở nên đáng chú ý không chỉ nằm ở cáo buộc về mối quan hệ cá nhân mà còn ở cách người phụ nữ này rời UEFA và những khoản tiền liên quan.

Theo nguồn tin được báo Anh dẫn lại, người phụ nữ này ban đầu làm công việc hành chính trước khi được thăng lên vị trí quản lý. Sau khi được thăng chức, mức lương của bà tăng khoảng 25.000 bảng. Đến cuối năm 2011, bà rời UEFA theo một thỏa thuận được cho là liên quan đến khoản thanh toán hơn 150.000 bảng.
Đáng chú ý, khoản tiền không chỉ là một khoản trợ cấp khi nghỉ việc. UEFA được cho là còn chi trả học phí để người phụ nữ này theo học chương trình MBA tại một trường kinh doanh. Sau khi hoàn thành chương trình, bà chuyển sang làm việc cho một tổ chức thể thao quốc tế lớn khác. Chính những chi tiết này khiến câu chuyện trở thành vấn đề về quản trị và sử dụng nguồn lực của một tổ chức thể thao, thay vì chỉ đơn thuần là câu chuyện đời tư của một quan chức bóng đá.
UEFA xác nhận có một khoản thanh toán dành cho một cựu nhân viên, nhưng không tiết lộ danh tính người nhận cũng như ai là người phê duyệt. Tổ chức này cho biết các quy định hiện nay đã được siết chặt hơn nhằm phù hợp với tiêu chuẩn của một tổ chức hiện đại và có tầm ảnh hưởng lớn.
Michel Platini từng chất vấn Infantino
Theo các nguồn tin được The Telegraph dẫn lại, vụ việc từng được đưa ra trong nội bộ UEFA khi Michel Platini còn giữ chức Chủ tịch. Platini đã chất vấn Infantino về mối quan hệ bị cáo buộc với nữ nhân viên nói trên. Sau đó, một thỏa thuận được đưa ra, khiến người phụ nữ rời UEFA và nhận khoản thanh toán.
Nếu những thông tin này được xác minh đầy đủ, vấn đề đặt ra không chỉ là khoản tiền chi bao nhiêu mà còn là quy trình nào đã được sử dụng để phê duyệt khoản thanh toán, ai chịu trách nhiệm và liệu các quy định nội bộ khi đó có được tuân thủ hay không. Đây cũng chính là lý do UEFA đang đứng trước khả năng xem xét lại vụ việc. Một cuộc điều tra có thể không chỉ tập trung vào riêng khoản thanh toán năm 2011 mà xem xét rộng hơn toàn bộ giai đoạn Infantino làm việc tại UEFA. Điều này đặc biệt nhạy cảm bởi Infantino hiện không còn là một quan chức cấp cao của UEFA mà đã trở thành người đứng đầu FIFA, tổ chức quản lý bóng đá thế giới.

Trong khi đó, FIFA kiên quyết bác bỏ những cáo buộc nhằm vào chủ tịch của mình. Người phát ngôn FIFA nhấn mạnh rằng tất cả các hành động liên quan đến nhân viên, bao gồm việc nghỉ việc và các gói trợ cấp, đều được quyết định và phê duyệt bởi những người có thẩm quyền theo quy định. FIFA cũng nhắc lại rằng Infantino phủ nhận mạnh mẽ các cáo buộc và tuyên bố: dưới thời ông, mọi việc đều được thực hiện đúng quy định.
Sức ép không chỉ đến từ câu chuyện tại UEFA
Vụ việc mới nhất xuất hiện đúng thời điểm Infantino đang chịu sức ép từ nhiều phía. Một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất là Hans-Joachim Eckert, cựu chủ tịch Phòng xét xử của Ủy ban Đạo đức FIFA. Eckert từng tham gia các vụ việc liên quan đến cuộc khủng hoảng tham nhũng của FIFA năm 2015, thời điểm Sepp Blatter và Michel Platini đều bị xử lý.
Theo Eckert, nếu Infantino đưa ra các quyết định vượt quá thẩm quyền hoặc không tham vấn những cơ quan bắt buộc theo quy định FIFA, vấn đề có thể chuyển sang phạm vi nghiêm trọng hơn, thậm chí có khả năng liên quan đến hành vi hình sự.
Phát biểu của Eckert tập trung vào nguyên tắc quan trọng trong quản trị FIFA: Chủ tịch không phải là người có quyền quyết định mọi vấn đề tài chính một cách đơn phương. Ông cho rằng các quy định của FIFA yêu cầu những vấn đề quan trọng phải được đưa qua các cơ quan như Hội đồng FIFA, Ủy ban Tài chính và Ủy ban Tuân thủ. Theo Eckert, chức chủ tịch FIFA về bản chất là đại diện cho bóng đá thế giới, xây dựng quan hệ và quảng bá bóng đá, chứ không phải vị trí cho phép một cá nhân tự quyết định mọi khoản tiền. Nhận xét này càng đáng chú ý khi Infantino đang vướng vào một loạt tranh cãi khác liên quan tới cách FIFA vận hành.
Tebas: "Kỷ nguyên Infantino đã kết thúc"
Không chỉ Eckert, Javier Tebas cũng công khai chỉ trích Infantino. Chủ tịch La Liga tuyên bố "kỷ nguyên Infantino đã kết thúc" và kêu gọi một cuộc cải tổ thực sự tại FIFA.
Tebas cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở cá nhân Infantino mà còn nằm ở cách FIFA được vận hành trong nhiều năm. Ông chỉ trích một số dự án của FIFA vì cho rằng chúng làm suy yếu vai trò của các giải vô địch quốc gia và đặt lợi ích của bóng đá cấp độ tinh hoa lên trên phần còn lại của hệ thống.
Theo Tebas, những gì đang xảy ra không khiến ông bất ngờ. Điều khiến ông ngạc nhiên hơn là nhiều người chỉ bắt đầu lên tiếng ở thời điểm hiện tại, trong khi phong cách điều hành của Infantino đã gây tranh luận từ lâu.
Tebas cũng nhấn mạnh rằng một sự thay đổi nhân sự đơn thuần là chưa đủ. Theo ông, FIFA cần một cuộc cải tổ thực sự về cách thức quản trị. Đây là tuyên bố có sức nặng bởi La Liga là một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu và Tebas từ lâu đã chỉ trích mạnh mẽ nhất các kế hoạch mở rộng quyền lực và thương mại của FIFA.
Trong khi các chỉ trích ngày càng tăng, FIFA vẫn duy trì lập trường bảo vệ Infantino. Tổ chức này cho rằng đang tồn tại một nỗ lực có tính phối hợp nhằm làm suy yếu FIFA và chủ tịch của họ. FIFA cũng cáo buộc một số tuyên bố gần đây là thiếu cơ sở hoặc sai sự thật.
Thông điệp từ FIFA cho thấy Infantino vẫn có sự ủng hộ đáng kể từ nhiều liên đoàn thành viên. Trong cuối tuần qua, ông xuất hiện tại Colombia để dự lễ nhậm chức của Tổng thống mới Abelardo de la Espriella, đồng thời tiếp tục duy trì các hoạt động đối ngoại với những khu vực có quan hệ tốt với FIFA.
FIFA cũng cho rằng những người không có được sự ủng hộ của các liên đoàn thành viên không nên tìm cách đạt mục tiêu thông qua cáo buộc hay ám chỉ thay vì sử dụng các cơ chế dân chủ hiện có trong tổ chức.
Tuy nhiên, cách phản ứng này khó có thể lập tức dập tắt những câu hỏi đang được đặt ra. Bởi khác với một cáo buộc đơn lẻ, Infantino hiện phải đối mặt với nhiều vấn đề xuất hiện đồng thời: từ những quyết định thương mại của FIFA, giải thưởng dành cho Trump, các câu hỏi về thẩm quyền tài chính cho tới những tiết lộ liên quan giai đoạn ông còn làm việc tại UEFA.
Gianni Infantino đang đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng trước cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA năm 2027 sau kế hoạch bán cổ phần World Cup cho nhà đầu tư tư nhân thất bại. Nhiều liên đoàn châu Âu như Anh, Wales, Phần Lan, Serbia, Thụy Điển, Croatia, Albania và Hy Lạp đã rút ủng hộ. UEFA, AFC và Concacaf cùng phản đối cách điều hành của Infantino, trong khi Na Uy, Hà Lan, Romania và Jordan cũng công khai mất niềm tin. Canada và một số nhân vật cấp cao khác kêu gọi ông rời chức. Ngược lại, Infantino vẫn nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ CAF với 54 thành viên, cùng Argentina, Mexico, Paraguay, Qatar, Indonesia, Philippines, Morocco, Ai Cập và nhiều quốc gia châu Phi, châu Á. Conmebol chưa xác định lập trường, còn OFC cũng chưa công bố quan điểm. Khủng hoảng cho thấy FIFA đang bị chia rẽ sâu sắc, với cuộc bầu cử năm 2027 có thể trở thành phép thử lớn nhất đối với quyền lực của Infantino.












Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng