Trưa ngày 26/8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng thư ký Mattias Grafström chính thức có mặt tại Hà Nội để chứng kiến trận chung kết lượt về ASEAN Hyundai Cup 2026. Trong không khí cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả và khoảnh khắc đăng quang của bóng đá Việt Nam, sự xuất hiện của những người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới mang đến một thông điệp chiến lược rõ ràng: Việt Nam không còn là vùng trũng hay kẻ lề đường, mà đã trở thành một trọng tâm phát triển quan trọng của FIFA tại Đông Nam Á. Bởi vậy, cuộc gặp này không hề mang tính xã giao.

Xét trên khía cạnh địa chính trị và vị thế thể thao, sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về nhận thức của FIFA đối với thị trường Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Nơi đây từng bị xem là vùng biên giới thương mại nhỏ hẹp, nhưng nay đã khẳng định được sức hấp dẫn thương mại vượt trội cùng lượng người hâm mộ khổng lồ. Việc cả Chủ tịch lẫn Tổng thư ký FIFA có mặt tại sân Mỹ Đình chính là lời công nhận chính thức cho tầm vóc của giải đấu khu vực, đồng thời gia tăng đáng kể vị thế cho VFF. Với việc các lãnh đạo VFF như Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, người đang nắm giữ những vai trò chủ chốt trong Ban Thường vụ và các Ủy ban chuyên môn của AFC, chuyến thăm này tiếp tục củng cố uy tín của Việt Nam như một nhà quản lý đáng tin cậy trong bộ máy điều hành bóng đá châu Á và thế giới.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng là một quan chức nắm giữ vị thế rõ rệt trong bộ máy của AFC và mới đây được bổ nhiệm vào Ủy ban thi đấu cấp ĐTQG của FIFA. (ảnh: VFF)
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng là một quan chức nắm giữ vị thế rõ rệt trong bộ máy của AFC và mới đây được bổ nhiệm vào Ủy ban thi đấu cấp ĐTQG của FIFA. (ảnh: VFF)

Quan trọng hơn, chuyến đi của người đứng đầu FIFA luôn đóng vai trò như một chất xúc tác cho các nguồn lực phát triển chiến lược. Lịch sử đã chứng minh rằng mỗi khi Infantino đặt chân tới một quốc gia, các dòng tiền vốn hỗ trợ thuộc chương trình FIFA Forward thường được khai thông hoặc tăng cường mạnh mẽ. Đối với Việt Nam, điều này đồng nghĩa với cơ hội tiếp cận trực tiếp các nguồn kinh phí tài trợ toàn diện, từ việc nâng cấp Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Quốc gia, mở rộng hệ thống đào tạo chiến lược, đến việc chuẩn hóa cơ sở hạ tầng tại V.League. Trong bối cảnh World Cup đã mở rộng lên 48 đội và thậm chí xa hơn có thể là 64 đội, FIFA đang tích cực đánh giá năng lực tổ chức, an ninh và quy mô người hâm mộ của các quốc gia đang lên. Sự hiện diện của FIFA tại Hà Nội chính là một bước "thẩm định", mở ra triển vọng đưa Việt Nam vào danh sách ứng viên đăng cai các giải đấu quy mô lớn trong tương lai như U17, U20 World Cup hoặc các VCK Asian Cup.

Nhìn lại quá khứ, những chuyến ghé thăm của lãnh đạo FIFA đến Việt Nam hay khu vực đều tạo ra bước ngoặt rõ rệt. Tháng 2/2018, ngay sau kỳ tích Thường Châu của U23 Việt Nam, Gianni Infantino đã tới Hà Nội và cuộc gặp lịch sử đó đã đặt nền móng cho các dự án hỗ trợ kỹ thuật bài bản của FIFA dành cho bóng đá trẻ Việt Nam. Đến cuối năm 2021 và đầu năm 2023, sự xuất hiện của ông tại các trận chung kết AFF Cup ở Singapore hay Thái Lan tiếp tục khẳng định định hướng nâng tầm giải đấu khu vực vào hệ thống chính thức của FIFA, đồng thời đẩy nhanh tiến trình áp dụng công nghệ trọng tài tiên tiến.

Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đến thăm trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vào năm 2018, trong chuyến thăm dải đất hình chữ S đầu tiên của ông. (Ảnh: VFF)
Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đến thăm trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vào năm 2018, trong chuyến thăm dải đất hình chữ S đầu tiên của ông. (Ảnh: VFF)

Nhìn sang các quốc gia khác, mô hình "ghé thăm và kiến tạo" của Infantino lại càng thể hiện rõ nét. Tại Indonesia giai đoạn 2022–2023, sau thảm họa Kanjuruhan, chuyến làm việc của Chủ tịch FIFA không mang đến những án phạt triệt hạ mà chuyển thành sự hợp tác toàn diện khi FIFA mở văn phòng đại diện tại Jakarta, hỗ trợ xây dựng Trung tâm Đào tạo Quốc gia tại tân đô Nusantara và trao quyền đăng cai VCK U17 World Cup 2023. Tương tự, tại khu vực Trung Á như Uzbekistan, Tajikistan hay Kyrgyzstan năm 2023, các chuyến thăm đã biến thành các khoản đầu tư hàng triệu USD để xây trụ sở liên đoàn, phủ sân cỏ nhân tạo ở các vùng cao và biến Uzbekistan thành nơi tổ chức các VCK Futsal World Cup và có thể xa hơn là giải trẻ thế giới sân 11. Ngay cả với các quốc gia nhỏ như Comoros hay Cape Verde, sự xuất hiện của FIFA cũng đi kèm với dự án bóng đá học đường, với cái tên Football for Schools và các học viện đào tạo tài năng hiện đại.

Tất cả những tiền lệ đó cho thấy cuộc hội ngộ tại Hà Nội là một tín hiệu đặc biệt tích cực. Việc FIFA trực tiếp hiện diện trong ngày vui chiến thắng của bóng đá Việt Nam không chỉ tôn vinh ngôi vương ASEAN Cup, mà còn xác lập một vị thế mới cho thể thao nước nhà - rằng Việt Nam đã chính thức trở thành một trong những trụ cột thuộc chiến lược phát triển toàn cầu của FIFA, sẵn sàng bước vào giai đoạn nâng cấp toàn diện về hạ tầng, năng lực tổ chức và vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới.