Hai phút đầu và mười hai phút sau giờ nghỉ
MU có cơ hội trước. Ở giây thứ 84, Diogo Dalot khống chế hỏng rồi cứa bóng chệch cột xa. 34 giây sau, Como phản công. Lucas Da Cunha chuyền cho Nico Paz ở rìa vòng cấm, tiền vệ 22 tuổi người Argentina xoay người, chỉnh sang chân trái rồi cứa vào góc xa1,2. Matheus Cunha không lùi về theo Paz, Harry Maguire chần chừ không dâng lên áp sát1.
Phần còn lại của hiệp một thuộc về đội chủ nhà. MU sút ba lần, không lần nào trúng đích10. Maguire đánh đầu chệch cột từ quả tạt của Bryan Mbeumo, Cunha sút vọt xà sau đường chuyền của Bruno Fernandes1. Bên kia, tiền đạo Tasos Douvikas vượt qua Matthijs de Ligt (trận đầu tiên của trung vệ Hà Lan sau 325 ngày) và dứt điểm góc hẹp vào người Senne Lammens. Ở pha sau đó, Lammens phạm lỗi với Douvikas, nhưng trọng tài biên đã phất cờ việt vị2.
Carrick thay Cunha và Andrey Santos bằng Amad Diallo và Carlos Baleba ngay đầu hiệp hai4. Bốn phút sau, Como phá vỡ tuyến giữa MU bằng chuỗi chuyền thẳng từ sân nhà. Paz chọc khe, De Ligt trượt chân, Douvikas cứa lòng qua Lammens nâng tỷ số lên 2-01,2. Đó là bàn thứ ba của Douvikas sau ba trận vòng phân hạng1.
Phút 57, Baleba chuyền ngang thiếu quan sát ở giữa sân. Paz cướp bóng, dẫn thẳng vào vòng cấm và đặt lòng vào góc xa: 3-01,2. Baleba nhận thẻ vàng chỉ năm phút sau khi vào sân4. Phút 66, Carrick rút Bruno Fernandes ra để đưa Joshua Zirkzee vào4. Đội trưởng MU lắc đầu khi rời sân5.
Phút 76, Maximo Perrone chuyền ra cánh trái cho cầu thủ dự bị Kaiki Bruno. Quả tạt của hậu vệ này tìm đến trung vệ Jacobo Ramón băng vào đánh đầu cận thành, 4-01,2. Phút 90+1, Zirkzee đỡ quả tạt của Amad rồi sút qua hai chân thủ môn Jean Butez, ghi bàn danh dự2. Khi Paz rời sân ở phút 80, khán đài đứng dậy vỗ tay và Fabregas ôm học trò rất lâu1.
Thông số trận đấu
Chỉ số | Como | MU |
Kiểm soát bóng | 55% | 45% |
Bàn thắng kỳ vọng (xG) | 2,04 | 1,05 |
Số cú sút | 11 | 13 |
Sút trúng đích | 8 | 4 |
Chạm bóng trong vòng cấm đối phương | 19 | 16 |
Bàn thắng kỳ vọng (xG) đo chất lượng cơ hội: tổng xác suất thành bàn của mọi cú sút, tính theo vị trí và tình huống dứt điểm. Nguồn: Opta, FotMob, Sports Illustrated2,3,10.
Như Opta ghi nhận, phần lớn chỉ số dứt điểm của MU đến từ những phút cuối, khi Como đã dẫn bốn bàn và lùi đội hình. Bàn của Zirkzee làm số liệu của đội khách đẹp hơn đáng kể so với thế trận thật10.
Como của Fabregas: bóng trong chân, người ở đúng chỗ
Fabregas xếp đội hình 4-2-3-1 trên giấy, nhưng khi cầm bóng Como dàn thành ba người ở hàng thủ, hai người ở tuyến giữa và năm người trên hàng tấn công. Hai hậu vệ biên Yan Couto và Álex Valle dâng cao, kéo giãn hàng thủ MU và mở ra khoảng trống ở hai hành lang giữa trung lộ và biên. Khi triển khai từ sân nhà, Perrone lùi xuống giữa hai trung vệ để tạo thế ba đánh hai với hàng tiền đạo MU, nên bóng luôn ra khỏi khu vực phòng ngự sạch sẽ4.
Paz đóng vai số 10 tự do. Anh đứng giữa hai tiền vệ trụ Youri Tielemans và Santos, khiến cả hai không biết nên lùi lại hay dâng lên bắt người. Fabregas cho Paz liên tục dạt sang hành lang phải để kéo Santos ra khỏi vị trí. Khi Santos đi theo, trung lộ trống ra cho Da Cunha và Douvikas phối hợp4. Bình luận viên Glenn Hoddle của TNT Sports nhận xét Como lúc nào cũng có người chơi tự do khi cầm bóng1.
Lúc mất bóng, Como đứng khối giữa sân, rồi chuyển sang kèm người quyết liệt ngay khi MU chuyền ra biên. Đường chuyền vào chân Bruno bị cắt, MU buộc phải phất dài để Kempf và Ramón thu hồi4. Ở phần sân đối phương, chủ nhà thường dồn ba cầu thủ vây người cầm bóng ngay sau khi mất bóng1.
Kinh nghiệm châu Âu nghiêng hẳn về MU. Đội hình xuất phát của Como có tổng cộng 62 lần ra sân ở Champions League trước trận, con số này ở MU là 2422. Como chỉ trở lại Serie A năm 2024 sau 21 năm vắng bóng, đứng thứ 10 mùa đầu và thứ tư mùa 2025-2026 để lần đầu giành vé dự Champions League1. Sau trận thắng RB Leipzig 4-1 ở lượt đầu, họ là đội Italy đầu tiên thắng cả hai trận sân nhà đầu tiên tại giải kể từ Lazio mùa 1999-20001,2.
Năm nguyên nhân dẫn tới thất bại của MU
Nguyên nhân thứ nhất nằm ở cách phòng ngự ban huấn luyện chọn. Bruno nói thẳng trên TNT Sports rằng ban huấn luyện quyết định không kèm người, chấp nhận để khoảng trống phía sau và chờ đối phương cầm bóng. Theo anh, khi để khoảng trống cho những đội như Como, họ sẽ có thêm tự tin5. Kế hoạch này giao thế chủ động cho một đội bóng sống bằng việc cầm bóng.
Nguyên nhân thứ hai là đội hình bị đứt làm hai khúc. Maguire và De Ligt chậm khi phải quay về, nên Carrick cho họ đá lùi sâu. Tuyến giữa lại không lùi theo, để lại một vùng trống giữa sân4. MU thiếu một tiền vệ phòng ngự thực thụ khi Kobbie Mainoo chấn thương và Manuel Ugarte nghỉ dài hạn vì đứt dây chằng3,4. Tielemans và Santos thường bị bắt ở phía trên bóng, để bốn hậu vệ đối mặt trực tiếp với những pha băng xuống của Douvikas và Ramón4.
Nguyên nhân thứ ba là hàng công thiếu đường chuyền có sẵn. Bruno phải lùi về sân nhà mới có bóng, nên cầu thủ sáng tạo nhất của MU vắng mặt ở một phần ba cuối sân. Mbeumo và Cunha nhận bóng ở biên với lưng quay về khung thành4. Hoddle chỉ ra MU thiếu người chạy chỗ phía sau hàng thủ đối phương, khiến các đợt lên bóng dễ bị đoán trước1. Benjamin Sesko vắng mặt, và việc Bruno với Cunha thay nhau đá tiền đạo ảo đến nay chưa hiệu quả6,12.
Nguyên nhân thứ tư là sai lầm cá nhân. Ba trong bốn bàn thua bắt đầu từ lỗi của một cầu thủ MU: Cunha không theo người và Maguire chậm áp sát ở bàn đầu, De Ligt trượt chân ở bàn thứ hai, Baleba chuyền hỏng ở bàn thứ ba1,2. Một đội có cấu trúc lỏng lẻo phải trả giá đắt cho từng lỗi như vậy.
Nguyên nhân thứ năm là tâm lý sau những bàn thua sớm. MU đã thủng lưới trong hai phút đầu ở cả hai trận Champions League gần nhất. Họ là đội Anh đầu tiên để thủng lưới trong hai phút đầu ở hai trận châu Âu liên tiếp2. Bruno thừa nhận bàn thua sớm khiến cả đội bước vào trận với tâm thế thua cuộc5.
Lực lượng mỏng góp một phần. MU thiếu Lisandro Martínez, Luke Shaw, Mainoo, Marcus Rashford, Sesko, Patrick Dorgu và Ayden Heaven vì chấn thương6, cộng thêm Ugarte3, còn Leny Yoro bị treo giò1. Danh sách này giải thích vì sao Carrick phải dùng De Ligt ngay trận đầu trở lại và giao tuyến giữa cho Santos. Nó không giải thích được việc đội hình còn lại đứng sai vị trí và chờ đối thủ suốt 90 phút.
Hậu quả: bảng xếp hạng, chiếc ghế của Carrick và phòng thay đồ
Ở Champions League, MU có 3 điểm sau ba lượt, từ trận thắng Sabah 4-0 ở lượt đầu. Como có 6 điểm5,13. Vòng phân hạng gồm 36 đội, tám đội đầu vào thẳng vòng 1/8, các đội từ thứ 9 đến 24 đá vòng loại trực tiếp. MU còn tiếp Roma ngày 3/11, làm khách Sporting ngày 25/11 và tiếp Bayern Munich ở lượt thứ bảy11. MU chỉ thắng một trong 11 trận sân khách gần nhất tại Champions League (hòa 3, thua 7)2. Thời Alex Ferguson, MU thua 21% số trận ở giải này. Từ khi ông nghỉ hưu, tỷ lệ đó là 38% sau 56 trận1. Mục tiêu vào thẳng vòng 1/8 giờ rất khó, và nguy cơ phải đá thêm hai trận loại trực tiếp vào tháng Hai là có thật.
Ở Ngoại hạng Anh, MU đứng thứ 13 với 7 điểm sau bảy vòng8. Thứ Bảy này (25/10) họ tiếp Bournemouth trên sân Old Trafford1. Theo Opta, đây là lần đầu tiên từ tháng 11-12/2015 MU không thắng bảy trận liên tiếp trên mọi đấu trường (hòa 3, thua 4). Đây cũng là lần đầu tiên từ mùa 2014-2015 họ không thắng sáu trận sân khách đầu mùa2.
Áp lực dồn lên Carrick. Ông được bổ nhiệm chính thức hồi tháng 5 sau giai đoạn tạm quyền thành công nửa cuối mùa trước6. Trước trận, MU mới thắng 2 trong 10 trận mùa này. Carrick nói ông không cần ai trấn an và biết rằng chỉ có thắng mới chấm dứt được những đồn đoán6. Sau trận ở Como, con số là 2 trận thắng sau 11 trận. Các nhà cái đã coi ông là ứng viên số một bị sa thải tiếp theo ở Ngoại hạng Anh, với tỷ lệ 7/49. Báo chí Anh đưa tin ban lãnh đạo vẫn đứng sau ông, nhưng tên Antonio Conte và Eddie Howe đã được nhắc tới như người thay thế7,8.
Rạn nứt trong nội bộ cũng lộ ra. Sau trận thua Atlético Madrid, Martínez công khai chỉ trích việc CLB ít mua sắm6,9. Ở Como, đội trưởng Bruno trả lời truyền hình rằng chiến thuật là quyết định của ban huấn luyện, còn việc đánh giá chiến thuật đó đúng hay sai thuộc về HLV và ban huấn luyện5,14. Khi hai cầu thủ có tiếng nói lớn nhất phòng thay đồ cùng đặt vấn đề về người ra quyết định, chiếc ghế của HLV thường chịu sức ép ngay sau đó.
Trận gặp Bournemouth vì thế có sức nặng vượt quá ba điểm. Carrick cần một chiến thắng, và cần cho thấy đội bóng của ông có cách kiểm soát trận đấu. Trước Como, MU đã để một đội bóng ra mắt Champions League cầm nhịp suốt cả trận.
















Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận