Đội tuyển bóng bàn Singapore bước vào ASIAD 20 với lực lượng trẻ, giàu khát vọng và những tín hiệu tích cực từ các giải đấu gần đây. Tuy nhiên, lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Singapore (STTA) thừa nhận đội sẽ phải đối mặt với “thử thách rất lớn” khi châu Á quy tụ nhiều cường quốc của môn thể thao này.

Singapore sẽ cử 10 VĐV tới Aichi-Nagoya dự ASIAD 20, với độ tuổi trung bình chỉ 22 tuổi. Đội hình trẻ là sự kết hợp giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm và các VĐV lần đầu tham dự Đại hội thể thao châu Á.
Phát biểu tại lễ công bố đội tuyển hôm 31.8, Chủ tịch STTA Poh Li San cho rằng các VĐV Singapore có thể tự tin sau những màn trình diễn tích cực thời gian qua, nhưng cần chuẩn bị cho mức độ cạnh tranh khắc nghiệt tại Nhật Bản.
“Chúng tôi tới Aichi-Nagoya với sự tự tin, nhưng cũng nhận thức rõ đây sẽ là một thử thách rất lớn. Châu Á sở hữu nhiều quốc gia mạnh nhất thế giới về bóng bàn và trình độ tại ASIAD sẽ đặc biệt cao”, bà Poh Li San chia sẻ.

Đội hình trẻ giàu triển vọng
Ở nội dung đồng đội nam, Singapore đặt niềm tin vào Izaac Quek, Clarence Chew và Koen Pang. Hai VĐV Josh Chua và Ellsworth Le sẽ lần đầu tham dự ASIAD.
Đội nữ gồm Zeng Jian, Ser Lin Qian cùng ba gương mặt mới Tan Zhao Yun, Chloe Lai và Loy Ming Ying. Đội được dẫn dắt bởi cựu tay vợt Jing Junhong.
“Các VĐV trẻ của chúng tôi dũng cảm, không e ngại, chăm chỉ và kỷ luật. Họ đã tập luyện rất nghiêm túc trong nhiều tháng qua để chuẩn bị cho ASIAD”, bà Poh Li San đánh giá.
Singapore sẽ tới Shimada, tỉnh Shizuoka, để tập huấn tập trung trước khi di chuyển tới Nagoya. ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19.9 đến 4.10.
Không đặt mục tiêu huy chương
Singapore từng giành ít nhất một huy chương bóng bàn tại 5 kỳ ASIAD liên tiếp từ năm 2002 đến 2018. Tuy nhiên, chuỗi thành tích này đã dừng lại tại ASIAD Hàng Châu 2022.
Dù vậy, STTA không đặt mục tiêu thành tích cụ thể cho đội tuyển trẻ lần này.
“Chúng tôi không đặt mục tiêu cho đội tuyển. Điều quan trọng nhất, đặc biệt với một đội hình rất trẻ, là các VĐV thi đấu hết khả năng và chiến đấu cho từng điểm số”, bà Poh Li San nói.
Theo bà, nếu các VĐV tạo được bước đột phá và thể hiện phiên bản tốt nhất của mình tại ASIAD, thành tích sẽ đến một cách tự nhiên.
Bóng bàn Singapore đang có những tín hiệu tích cực. Đội nữ giành HCĐ đồng hạng tại Giải vô địch đồng đội châu Á 2025, trong khi đội nam giành 3 HCV tại SEA Games 2025.

Izaac Quek cũng đặt mục tiêu tiến xa hơn so với ASIAD trước. Tại Hàng Châu, tay vợt 20 tuổi dừng bước ở vòng 32 đơn nam và vòng 16 đôi nam. Sau khi giành 3 HCV tại SEA Games 2025, Quek cùng Koen Pang hiện đứng hạng 10 thế giới nội dung đôi nam.
“Ở cấp độ ASIAD, mọi đối thủ đều cực kỳ mạnh. Tôi hy vọng toàn đội có thể chiến đấu hết mình”, Quek chia sẻ.
Với đội hình trẻ và sự tự tin được tích lũy từ những giải đấu gần đây, Singapore kỳ vọng ASIAD 20 sẽ trở thành sân khấu để thế hệ mới khẳng định năng lực trước những đối thủ hàng đầu châu lục.













Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng