Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản vào sáng 24/9 để chuẩn bị cho hành trình tranh tài tại ASIAD 20. Tuy nhiên, ngay khi đặt chân tới nước chủ nhà, thầy trò HLV Federico Rampazzo đã gặp tình huống không mong muốn trong khâu đón tiếp.

Sau quãng đường di chuyển kéo dài khoảng 10 tiếng, các thành viên đội tuyển Việt Nam tỏ ra khá mệt mỏi. Dù vậy, toàn đội vẫn phải tiếp tục chờ tại sân bay do chưa thể di chuyển ngay về nơi lưu trú.

Thời gian chờ kéo dài khoảng 1 tiếng trước khi đoàn bóng chuyền nam Việt Nam cuối cùng cũng được bố trí phương tiện đưa về khách sạn nghỉ ngơi.

Đội tuyển bóng chuyền nam mất 1 giờ chờ đợi tại sân bay khi tới Nhật Bản. Ảnh: SAVA
Đội tuyển bóng chuyền nam mất 1 giờ chờ đợi tại sân bay khi tới Nhật Bản. Ảnh: SAVA

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu đoàn bóng chuyền Việt Nam gặp tình trạng tương tự tại ASIAD 20. Trước đó, đội tuyển bóng chuyền nữ khi tới Nhật Bản cũng từng phải chờ đợi tại sân bay trước khi hoàn tất các thủ tục và di chuyển về nơi đóng quân.

Việc cả đội tuyển nam và nữ đều gặp những bất tiện ngay khi nhập cảnh khiến công tác tổ chức và đón tiếp các đoàn tại ASIAD tiếp tục bị đặt dấu hỏi. Với các VĐV vừa trải qua hành trình dài, quãng thời gian chờ đợi thêm tại sân bay ít nhiều ảnh hưởng tới thể trạng và kế hoạch hồi phục.

Sau khi về khách sạn, nhiệm vụ trước mắt của đội tuyển nam Việt Nam là nghỉ ngơi, lấy lại thể lực và nhanh chóng thích nghi với điều kiện thi đấu tại Nhật Bản.

Sau chức vô địch SEA V.Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang nhận được nhiều kỳ vọng và ASIAD 20 sẽ là thử thách lớn tiếp theo của thầy trò HLV Federico Rampazzo.