Hàn Quốc kết thúc vòng bảng B với thành tích toàn thắng trước Đài Bắc Trung Hoa, Ấn Độ và Hong Kong Trung Quốc. Faker không thi đấu ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa nhưng trở lại đội hình trong cuộc đối đầu với Ấn Độ.

Đây là kỳ ASIAD thứ ba Faker góp mặt. Dù đã có nhiều năm thi đấu đỉnh cao, tuyển thủ sinh năm 1996 thừa nhận việc khoác áo đội tuyển quốc gia vẫn mang đến áp lực nhất định.

Ở lần thứ ba tham dự ASIAD, Faker thừa nhận vẫn cảm thấy áp lực khi khoác áo đội tuyển Hàn Quốc (Ảnh: Naver)
Ở lần thứ ba tham dự ASIAD, Faker thừa nhận vẫn cảm thấy áp lực khi khoác áo đội tuyển Hàn Quốc (Ảnh: Naver)

“Khi cảm thấy áp lực phải thi đấu tốt hoặc phải giành chiến thắng, tôi cũng lo lắng”, Faker bày tỏtrong cuộc phỏng vấn sau trận.

Thay vì tập trung vào kết quả, Faker lựa chọn hướng sự chú ý vào quá trình thi đấu: “Tôi cố gắng hết sức để tập trung vào quá trình thay vì nghĩ về kết quả”, anh chia sẻ.

Faker cho biết thiền trước trận đấu, duy trì lịch sinh hoạt ổn định và tuân thủ những thói quen quen thuộc là cách anh kiểm soát sự căng thẳng. Kinh nghiệm thi đấu tại các kỳ ASIAD trước cũng giúp Faker hiểu rõ hơn những gì cần chuẩn bị.

“Lần đầu tiên tham gia đội tuyển quốc gia, tôi rất lo lắng. Nhưng qua kinh nghiệm, tôi hiểu mình cần chuẩn bị những gì và điều đó giúp tôi tự tin hơn.”

Thích nghi với lịch thi đấu từ sáng sớm

Một trong những thử thách khác với tuyển thủ Hàn Quốc tại ASIAD 2026 là lịch thi đấu bắt đầu từ rất sớm. Đội tuyển phải điều chỉnh giờ thức dậy sớm hơn khoảng 6-7 tiếng so với thói quen thường ngày.

Faker ví sự thay đổi này giống như việc phải thích nghi với lệch múi giờ khi thi đấu quốc tế: “Cảm giác giống như đang điều chỉnh để thích nghi với lệch múi giờ ở một giải đấu quốc tế. Nó giống như khi thi đấu ở châu Âu hoặc Mỹ”, Faker chia sẻ.

Anh thừa nhận việc thay đổi múi giờ không dễ dàng và cho biết sẽ đi ngủ sớm hơn, đồng thời duy trì những thói quen giúp cơ thể có được giấc ngủ tốt trước ngày thi đấu.

Chuẩn bị trước những đối thủ có ít dữ liệu

Trong số các đối thủ Hàn Quốc gặp ở vòng bảng, Faker cho biết Đài Bắc Trung Hoa và Việt Nam là những đội dễ chuẩn bị hơn do thông tin về tuyển thủ cũng như dữ liệu thi đấu tương đối đầy đủ.

Trong khi đó, với những đội tuyển đến từ khu vực có ít dữ liệu hơn, như Ấn Độ, Hàn Quốc buộc phải vừa thi đấu vừa tìm hiểu đối thủ và điều chỉnh chiến thuật.

Faker cũng nhận định Đài Bắc Trung Hoa có cơ hội vào chung kết nhỉnh hơn Việt Nam. Tuy nhiên, trước trận bán kết gặp Saudi Arabia, tuyển thủ Hàn Quốc không muốn chủ quan. “Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ để có thể thi đấu hoàn hảo trong từng trận đấu”, Faker chia sẻ.

Faker mong Esports tiếp tục phát triển tại Asian Games

Trước những cuộc thảo luận về việc duy trì Esports như một nội dung chính thức tại Asian Games, Faker cho rằng sự phát triển của ngành game sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cho người hâm mộ và các tuyển thủ trẻ.

“Khi mức độ phổ biến và sự công nhận dành cho game tiếp tục tăng lên, tôi nghĩ càng có nhiều giải đấu đa dạng để người hâm mộ theo dõi thì càng tốt”, Faker nói.

“Tôi hy vọng các tuyển thủ trẻ và người hâm mộ Esports sẽ tiếp tục tìm thấy nhiều niềm vui và sự hứng thú hơn nữa thông qua Asian Games trong tương lai.”

Trước khi khép lại cuộc phỏng vấn, Faker gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Hàn Quốc đang cổ vũ đội tuyển tại ASIAD 2026. “Chúng tôi sẽ nỗ lực chuẩn bị thật tốt để mang đến những trận đấu hấp dẫn”, Faker chia sẻ.

Hàn Quốc sẽ gặp Saudi Arabia ở bán kết Liên Minh Huyền Thoại vào ngày 1/10 tại Aichi Sky Expo, hướng tới mục tiêu giành quyền vào chung kết và bảo vệ tấm HCV đã giành được ở kỳ ASIAD trước.