Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc đã hoàn tất hành trình ASIAD 20 theo cách gần như hoàn hảo. Họ toàn thắng và không để thua bất kỳ ván đấu nào, qua đó giành HCV thứ hai liên tiếp sau chức vô địch tại ASIAD Hàng Châu 2022.

Tuy nhiên, Hàn Quốc thống trị giải đấu lại mang đến một điểm nhấn đáng chú ý. Zeka, tuyển thủ đường giữa của Hanwha Life Esports, được lựa chọn thi đấu phần lớn thời gian, trong khi Faker – một trong những tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử LMHT – chỉ có một lần xuất hiện trên sân khấu, ở vòng bảng gặp đội tuyển Ấn Độ.

Faker chỉ thi đấu 1 trận, vẫn góp công lớn giúp Hàn Quốc giành HCV ASIAD (
Faker chỉ thi đấu 1 trận, vẫn góp công lớn giúp Hàn Quốc giành HCV ASIAD (

Faker không có mặt trong đội hình xuất phát trận chung kết gặp Đài Bắc Trung Hoa. Nhưng điều đó không có nghĩa anh đứng ngoài hành trình chinh phục HCV của Hàn Quốc.

Faker: “Giành HCV mới là mục tiêu lớn hơn”

Sau khi Hàn Quốc đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 3-0 ở trận chung kết, Faker chia sẻ niềm vui khi đội tuyển quốc gia bảo vệ thành công chức vô địch.

“Tôi rất vui, tự hào và vinh dự khi đội tuyển Esports quốc gia Hàn Quốc giành HCV hai kỳ ASIAD liên tiếp”, Faker nói.

Việc không được thi đấu trong trận chung kết rõ ràng không phải điều dễ dàng với một tuyển thủ luôn muốn trực tiếp đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, Faker cho rằng mục tiêu của đội tuyển quan trọng hơn tham vọng cá nhân.

“Tại ASIAD lần này, giành HCV là mục tiêu quan trọng nhất. Chúng tôi đã giành được HCV và tôi cũng đã nỗ lực hết sức trong suốt quá trình chuẩn bị, vì vậy tôi không thực sự có điều gì phải hối tiếc”, Faker chia sẻ.

Dù khao khát thi đấu, Faker vẫn chấp nhận ngồi dự bị và cống hiến cho đội tuyển theo cách riêng (Anh
Dù khao khát thi đấu, Faker vẫn chấp nhận ngồi dự bị và cống hiến cho đội tuyển theo cách riêng (Anh

Ở một phát biểu khác, Faker thừa nhận bản thân vẫn có mong muốn được thi đấu trong trận chung kết.

“Về cá nhân, tất nhiên tôi cũng muốn được thi đấu trong trận đấu và tự mình giành chức vô địch. Nhưng tôi nghĩ đó là tham vọng cá nhân. Thay vì tập trung vào điều đó, tôi cho rằng việc cùng cả đội giành chiến thắng và những điều chúng tôi nhận được trong quá trình này có giá trị hơn”.

Sau cùng, anh khẳng định: “Tôi rất vui và tự hào khi đội tuyển Esports quốc gia Hàn Quốc đã giành HCV hai kỳ ASIAD liên tiếp”.

Người đứng sau những lựa chọn của Zeka

Nếu nhìn vào đội hình thi đấu, Zeka mới là nhân vật trung tâm ở đường giữa của Hàn Quốc. Nhưng phía sau tuyển thủ này là một Faker với vai trò gần giống một trợ lý chiến thuật.

Zeka tiết lộ vai trò của Faker: “Anh ấy cho tôi rất nhiều lời khuyên”
Zeka tiết lộ vai trò của Faker: “Anh ấy cho tôi rất nhiều lời khuyên”

Zeka cho biết áp lực là điều không thể tránh khỏi khi lần đầu tham dự ASIAD. Tuy nhiên, sự hỗ trợ trực tiếp từ Faker giúp anh thi đấu tự tin hơn.

“Có rất nhiều áp lực và trách nhiệm vì đây là kỳ ASIAD đầu tiên của tôi. Nhưng Faker đã cho tôi rất nhiều lời khuyên về match-up và cách lên trang bị ngay bên cạnh tôi, giúp tôi có thể thi đấu thoải mái hơn”, Zeka chia sẻ.

“Tôi tự hào vì đã đóng góp vào chức vô địch liên tiếp này nhờ được thi đấu với sự tin tưởng vào những người đồng đội xuất sắc”.

Những chia sẻ của Zeka phần nào cho thấy vai trò của Faker không chỉ nằm ở kinh nghiệm hay khả năng truyền cảm hứng. Anh trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị chiến thuật, đặc biệt ở những vấn đề liên quan đến đường giữa.

Faker và Zeka trao đổi về các kèo đấu, lựa chọn tướng, cách lên trang bị và xu hướng thi đấu của đối thủ. Đây là những yếu tố có thể quyết định cách một tuyển thủ đường giữa xử lý trận đấu trước khi bước lên sân khấu.

Phân tích đối thủ từ các trận đấu tại LPL

Trong quá trình chuẩn bị cho trận chung kết gặp Đài Bắc Trung Hoa, Faker cũng tham gia phân tích đối thủ.

Theo Faker, đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa sở hữu những tuyển thủ đường giữa và đi rừng đang thi đấu cho JDG tại LPL. Vì vậy, anh chủ động xem lại các trận đấu của họ ở cấp CLB để tìm ra những xu hướng chiến thuật có thể khai thác.

“Tôi đã xem các trận đấu trước đây của họ và thảo luận với đội về những phương án chiến thuật. Tôi cũng trao đổi ý tưởng với Zeka, người thi đấu trong trận chung kết, về các kèo tướng, cách lên trang bị và xu hướng của đối thủ”, Faker cho biết.

Những đóng góp đó diễn ra phía sau sân khấu, nhưng lại phù hợp với cách Faker từng xây dựng hình ảnh trong sự nghiệp: không chỉ là một người chơi giỏi mà còn là tuyển thủ có khả năng đọc trận đấu, phân tích đối thủ và kết nối các thành viên trong đội.

Từ phân tích đối thủ đến tư vấn kèo đấu và trang bị cho Zeka, huyền thoại T1 đã thể hiện một vai trò gần với một trợ lý chiến thuật.
Từ phân tích đối thủ đến tư vấn kèo đấu và trang bị cho Zeka, huyền thoại T1 đã thể hiện một vai trò gần với một trợ lý chiến thuật.

Không cần “dạy” những người đã quá giàu kinh nghiệm

Faker cho biết các đồng đội lần đầu tham dự ASIAD không cần anh phải đưa ra quá nhiều lời khuyên về cách đối mặt với áp lực.

Theo anh, những tuyển thủ này đều đã có nhiều năm thi đấu đỉnh cao và sở hữu kinh nghiệm quốc tế đáng kể. Faker không nhận thấy dấu hiệu nào cho thấy các đồng đội bị ảnh hưởng bởi áp lực hay kỳ vọng.

Anh cũng đặc biệt vui khi có cơ hội tái hợp với Choi “Zeus” Woo-je và Lee “Gumayusi” Min-hyeong.

“Cả hai đều có tính cách rất tốt và kỹ năng xuất sắc, vì vậy tôi không có bất kỳ lo lắng nào về lối chơi của họ. Việc được tái hợp sau một thời gian cũng khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm trước đây và tận hưởng cuộc sống cùng đội mỗi ngày”, Faker nói.

Đây cũng là một trong những điểm đặc biệt của đội tuyển Hàn Quốc tại ASIAD 20. Nhiều tuyển thủ từng sát cánh cùng Faker ở T1 tái hợp trong màu áo đội tuyển quốc gia, nhưng lần này Faker không nhất thiết phải là người trực tiếp thi đấu để tạo ảnh hưởng lên tập thể.

Ba kỳ ASIAD và trách nhiệm của chiếc áo đội tuyển

ASIAD 20 là lần thứ ba Faker góp mặt tại Đại hội thể thao châu Á, trải qua cả giai đoạn LMHT chỉ được xem là môn biểu diễn cho đến khi Esports trở thành nội dung tranh huy chương chính thức.

Dù vai trò của Esports tại ASIAD thay đổi theo thời gian, Faker cho rằng ý nghĩa của việc khoác áo đội tuyển quốc gia vẫn không thay đổi.

“Dù trước đây hay hiện tại, tôi tin rằng đây là một vị trí mang theo trách nhiệm rất lớn và cảm giác về nghĩa vụ. Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất vai trò được giao”, Faker nói.

Anh cũng cho rằng mỗi lần tham dự ASIAD đều mang đến cơ hội học hỏi và trưởng thành.

Với Faker, việc không thi đấu trận chung kết không làm giảm ý nghĩa của tấm HCV. Ngược lại, giải đấu lần này cho thấy một khía cạnh khác trong khả năng đóng góp của anh: truyền đạt kinh nghiệm và hỗ trợ những người trực tiếp đứng trên sân khấu.

Từ Easyhoon đến Zeka: một vai trò mới của Faker?

Đây không phải lần đầu Faker trải nghiệm một vai trò tương tự. Mùa giải 2015, Faker từng chia sẻ vị trí đường giữa với Lee “Easyhoon” Ji-hoon tại SKT T1. Easyhoon đóng vai trò quan trọng trong hành trình đưa đội tuyển đến chức vô địch thế giới năm đó. Sau đó, SKT tiếp tục thử nghiệm mô hình chia sẻ vị trí với Lee “Scout” Ye-chan năm 2016 và Choi “Pirean” Jun-sik năm 2018.

Tại ASIAD Hàng Châu 2022, Faker cũng chia sẻ vị trí đường giữa với Jeong “Chovy” Ji-hoon và chỉ thi đấu một trận trên sân khấu, trong khi Chovy đảm nhiệm phần lớn thời lượng còn lại.

Điểm khác biệt tại Aichi-Nagoya 2026 nằm ở chỗ Faker lần này thể hiện rõ hơn vai trò hỗ trợ chiến thuật cho người thay thế mình. Điều đó mở ra một câu hỏi thú vị về tương lai của huyền thoại T1.

Faker vẫn là một trong những tuyển thủ hàng đầu thế giới và hiện chưa có dấu hiệu cho thấy anh sắp từ bỏ thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nếu một ngày chuyển sang vai trò huấn luyện, kinh nghiệm tích lũy qua hơn một thập kỷ thi đấu đỉnh cao có thể trở thành tài sản đặc biệt cho thế hệ kế tiếp.

Một Faker trong vai trò HLV có thể giúp những tuyển thủ trẻ tiếp cận cách phân tích trận đấu, chuẩn bị chiến thuật và quản lý áp lực từ góc nhìn của một người từng trải qua gần như mọi đỉnh cao của LMHT.

Dĩ nhiên, việc “xây dựng một Faker mới” là câu chuyện không đơn giản. Nhưng ASIAD 20 đã cho thấy một điều: khả năng đóng góp của Faker cho LMHT không nhất thiết phải được đo bằng số phút anh đứng trên sân khấu.

“Giành chức vô địch thế giới là mục tiêu tiếp theo”

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia, Faker hướng tới mục tiêu tiếp theo cùng T1: chức vô địch thế giới.

Tuy nhiên, anh một lần nữa nhấn mạnh rằng điều quan trọng không chỉ là kết quả cuối cùng.

“Giành chức vô địch Worlds là mục tiêu tiếp theo, nhưng cống hiến hết sức trong hành trình hướng tới chức vô địch đó mới là mục tiêu quan trọng nhất”, Faker nói.

Đó cũng là tư duy xuyên suốt sự nghiệp của tuyển thủ sinh năm 1996. Với Faker, thành tích cuối cùng quan trọng, nhưng quá trình chuẩn bị và những giá trị tích lũy trên hành trình mới là điều quyết định một tập thể có thể đi xa đến đâu.

“Tôi vô cùng biết ơn và xúc động”

Dù không thi đấu trận chung kết, Faker vẫn có mặt trên bục nhận huy chương cùng các đồng đội. Anh đặc biệt nhắc đến những người hâm mộ đã vượt quãng đường dài để tới Nhật Bản cổ vũ đội tuyển Hàn Quốc.

“Mỗi khi người hâm mộ đi xa như vậy để cổ vũ cho chúng tôi, tôi vô cùng biết ơn và xúc động. Được đứng trên bục nhận huy chương với sự ủng hộ của họ khiến tôi cảm thấy thực sự vinh dự”, Faker chia sẻ.

Từ một tuyển thủ từng đứng giữa sân khấu để trực tiếp quyết định những trận đấu lớn nhất, Faker tại ASIAD 20 xuất hiện trong một vai trò khác.

Zeka là người cầm chuột, bước lên sân khấu và trực tiếp mang về tấm HCV. Nhưng ngay phía sau anh là một Faker liên tục trao đổi về kèo đấu, trang bị và cách khai thác đối thủ.

Hàn Quốc bảo vệ thành công chức vô địch ASIAD. Zeka là người thi đấu. Faker là người góp phần chuẩn bị để Zeka thi đấu tốt hơn. Và đó có thể là một trong những hình ảnh đáng chú ý nhất về một huyền thoại đang cho thấy giá trị của mình không chỉ bằng những gì anh làm trên sân khấu.