Đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận hai thất bại tại vòng bảng ASIAD 20, lần lượt với tỷ số 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa và 0-7 trước Nhật Bản. Dù vậy, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chưa hết cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết nhờ thể thức lựa chọn 2 trong 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Sau hai lượt trận, Việt Nam và Thái Lan cùng chưa có điểm. Hai đội cùng sở hữu hiệu số -9, nhưng Việt Nam đang xếp trên nhờ ghi 1 bàn thắng, trong khi Thái Lan chưa có pha lập công nào.
Điều này khiến cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội ở lượt trận cuối có ý nghĩa quan trọng đối với vị trí thứ ba bảng đấu. Nếu hòa Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam sẽ giữ vị trí thứ ba và có cơ hội so sánh thành tích với các đội xếp thứ ba ở những bảng đấu khác.
Bảng G khó tạo lợi thế
Dù đang đứng thứ ba, khả năng Việt Nam có thể vượt qua vòng bảng dựa trên vị trí này vẫn phụ thuộc nhiều vào diễn biến ở các bảng đấu còn lại.
Tại bảng G, Uzbekistan hiện có 2 điểm và sẽ gặp Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt trận cuối. Nếu giành chiến thắng, Uzbekistan sẽ có 5 điểm và chắc chắn giữ vị trí thứ ba hoặc cao hơn tùy kết quả các trận đấu liên quan.
Ngay cả trong trường hợp Uzbekistan hòa Hong Kong (Trung Quốc), đội bóng Trung Á cũng có 3 điểm. Khi đó, Uzbekistan tiếp tục có lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành một trong hai suất dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
Nếu Uzbekistan thất bại, Hong Kong (Trung Quốc) sẽ vươn lên vị trí thứ ba. Đại diện này hiện có hiệu số -6, tốt hơn Việt Nam và Thái Lan. Vì vậy, bảng G không phải nơi mang lại nhiều lợi thế cho tuyển nữ Việt Nam trong cuộc đua so sánh thành tích giữa các đội đứng thứ ba.
Bảng F và bài toán hiệu số
Bảng F đang tạo ra một kịch bản thuận lợi hơn cho Việt Nam. Myanmar và Bangladesh đều chưa có điểm sau hai lượt trận, đồng thời sở hữu hiệu số rất thấp, lần lượt là -13 và -16.
Ở lượt trận cuối, Myanmar và Bangladesh sẽ đối đầu trực tiếp. Kết quả trận đấu này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam.
Nếu Myanmar và Bangladesh hòa nhau, đội đứng thứ ba bảng F sẽ chỉ có 1 điểm. Khi đó, Việt Nam chỉ cần hòa Thái Lan để có cùng 1 điểm và sẽ vào tứ kết.

Trong trường hợp Myanmar hoặc Bangladesh giành chiến thắng, đội đứng thứ ba bảng F sẽ có 3 điểm. Khi đó, Việt Nam buộc phải đánh bại Thái Lan để có cùng 3 điểm, sau đó xét tiếp các chỉ số cần thiết. Một yếu tố đáng chú ý là cả Myanmar và Bangladesh đều đang có hiệu số thấp sau hai thất bại. Vì vậy, khoảng cách về hiệu số của đội đứng thứ ba bảng F sẽ phụ thuộc nhiều vào tỷ số trận đấu cuối cùng.
Với tuyển nữ Việt Nam, kịch bản rõ ràng nhất là giành chiến thắng trước Thái Lan. Khi đó, Việt Nam có 3 điểm và chắc chắn đứng thứ ba bảng đấu, đồng thời tạo lợi thế trong cuộc đua với các đội xếp thứ ba ở những bảng còn lại.
Sau hai thất bại, cánh cửa tứ kết ASIAD 20 vẫn chưa đóng lại với đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, trận đấu với Thái Lan sẽ là mấu chốt, bởi kết quả cuộc đối đầu này không chỉ quyết định vị trí thứ ba bảng đấu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh một trong hai suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng