Hàn Quốc dẫn Việt Nam 2-0, lần lượt với tỷ số 25-16 và 25-22. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam tạo nên màn ngược dòng ấn tượng khi thắng ba set liên tiếp 25-22, 25-22 và 15-11. Chiến thắng 3-2 của Việt Nam khiến Hàn Quốc sau đó không thể vào vòng tranh huy chương ASIAD 19, lần đầu tiên kể từ năm 2006 họ không giành huy chương bóng chuyền nữ tại Đại hội thể thao châu Á.
Ba năm sau, cán cân giữa hai đội đã thay đổi đáng kể. Hàn Quốc đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ và đã thắng Việt Nam trong cả hai lần gặp nhau trong năm 2026. Họ vượt qua Việt Nam 3-0 ở bán kết AVC Women's Cup hồi tháng 6, trước khi tiếp tục thắng 3-1 tại AVC Women's Continental Championship tháng 8.

Dù vậy, ký ức Hàng Châu khiến đội bóng xứ kim chi không có lý do để chủ quan trước cuộc tái đấu.
“Tôi sẽ coi trận đấu với Việt Nam hôm nay như trận chung kết. Không có một kết quả nào khác ngoài chiến thắng. Chúng tôi đã tập luyện rất kỹ. Ngay sau giải vô địch châu Á, toàn đội vẫn duy trì tập luyện ở cường độ cao và đang có điểm rơi phong độ tốt”, Kang So-hwi khẳng định.
Kang So-hwi là cái tên không xa lạ với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Chủ công 29 tuổi đang giữ vai trò đội trưởng Hàn Quốc và tiếp tục là một trong những ngòi nổ quan trọng nhất của đội bóng này. Ở trận ra quân thắng Hong Kong 3-0, Kang So-hwi ghi 14 điểm, nhiều nhất đội.
Trước lượt đấu cuối bảng D, cả Việt Nam và Hàn Quốc đều đã toàn thắng hai trận và giành vé vào tứ kết. Cuộc đối đầu lúc 14h ngày 18/9 theo giờ Việt Nam sẽ quyết định ngôi nhất bảng.
Kết quả trận đấu còn ảnh hưởng trực tiếp tới nhánh tứ kết. Đội đứng nhì bảng D có khả năng phải gặp Trung Quốc, ứng viên hàng đầu và được dự đoán đứng đầu bảng B. Vì thế, cuộc tái đấu giữa Việt Nam và Hàn Quốc không chỉ mang ý nghĩa danh dự, mà còn có thể quyết định đáng kể con đường tiến sâu tại ASIAD 20.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng