Tại buổi họp báo môn bóng đá nữ ASIAD 2026 ở Nhật Bản, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ về quá trình chuẩn bị của ĐT nữ Việt Nam. Nhà cầm quân này cho biết đội đã có khoảng thời gian tập luyện và thi đấu giao hữu tương đối kỹ lưỡng trước khi bước vào giải đấu.

HLV Hoàng Văn Phúc tại buổi họp báo trước thềm ASIAD 20. Ảnh: VFF
HLV Hoàng Văn Phúc tại buổi họp báo trước thềm ASIAD 20. Ảnh: VFF

Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi có 3 tuần tập luyện tại Việt Nam, sau đó tập huấn tại Trung Quốc 10 ngày với 2 trận giao hữu. Ngày hôm qua, chúng tôi đã di chuyển sang Nhật Bản và có mặt tại đây vào buổi tối”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc, ĐT nữ Việt Nam lần lượt đối đầu CLB nữ Jiangsu và ĐT nữ Trung Quốc. Hai trận đấu này nằm trong kế hoạch chuẩn bị cùng với 3 trận giao hữu trước đó tại Hà Nội.

Thông qua những trận đấu này, ban huấn luyện có điều kiện kiểm tra lực lượng, đánh giá phong độ từng cầu thủ và hoàn thiện những phương án chiến thuật. Đây cũng là cơ hội để các tuyển thủ tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào một giải đấu lớn của châu lục.

Sau khi có mặt tại Nhật Bản, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết toàn đội đang có sức khỏe tốt. ĐT nữ Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên vào lúc 16h00 ngày 12/9, chủ yếu nhằm giúp các cầu thủ làm quen với điều kiện thi đấu, đồng thời hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 có 12 đội tuyển tham dự, được chia thành 3 bảng và chính thức khởi tranh từ ngày 14/9. ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.

Theo thể thức, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Vì vậy, từng trận đấu ở vòng bảng đều có ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa lúc 16h00 ngày 14/9 trên sân Shizuoka Stadium Ecopa. Sau đó, đội lần lượt chạm trán chủ nhà Nhật Bản ngày 17/9 và Thái Lan ngày 21/9.