Tuyển nữ Việt Nam khép lại chuyến tập huấn tại Tô Châu bằng trận giao hữu với Trung Quốc, đối thủ thuộc nhóm hàng đầu châu Á. Thất bại 0-3 cho thấy khoảng cách về thể hình, thể lực và chất lượng xử lý, nhưng trận đấu cũng giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng và điều chỉnh trước khi bước vào ASIAD 2026.
Trung Quốc chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc, liên tục gây sức ép lên phần sân Việt Nam. Trước sức ép của đối thủ, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc duy trì cự ly đội hình, tổ chức phòng ngự theo khối và chờ cơ hội phản công.

Việt Nam vẫn tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Phút 39, từ quả phạt góc, Hải Yến bật cao đánh đầu đưa bóng đến vị trí của Thanh Nhã nhưng cơ hội không được tận dụng thành công. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.
HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá các cầu thủ đã thực hiện tương đối tốt yêu cầu chiến thuật trong hiệp đầu.
“ĐT nữ Trung Quốc có thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ thuật tốt hơn, nhưng chúng ta vẫn chơi chủ động và có những tình huống phản công. Trong hiệp 1, chúng tôi hài lòng với cách tổ chức phòng ngự, các cầu thủ di chuyển theo khối tương đối tốt. Chúng ta cũng có 1-2 tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng”, ông nói.
Thế trận thay đổi nhanh chóng sau giờ nghỉ. Trung Quốc ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 48 và 58, buộc ban huấn luyện Việt Nam phải có những điều chỉnh về nhân sự.
Hoàng Thị Loan, Dương Thị Vân, Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên, Thái Thị Thảo, Thu Phương, Hồng Nhung và Lưu Hoàng Vân lần lượt vào sân. Việc thay đổi nhân sự vừa nhằm thử nghiệm các phương án đội hình, vừa giúp ban huấn luyện đánh giá khả năng đáp ứng của những cầu thủ chưa có nhiều thời gian thi đấu.
Trung Quốc ghi thêm bàn ở phút 79 để nâng tỷ số lên 3-0. Việt Nam có một lần đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 85, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.
Kết quả 0-3 phản ánh những khó khăn của tuyển nữ Việt Nam khi đối đầu một đội bóng có trình độ và nền tảng thể chất cao hơn. Dù vậy, với tính chất giao hữu, HLV Hoàng Văn Phúc chú trọng nhiều hơn đến những dữ liệu thu được sau trận đấu, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự, chuyển đổi trạng thái và sử dụng nhân sự.
Các cầu thủ trẻ tiếp tục là điểm đáng chú ý. Theo HLV Hoàng Văn Phúc, những gương mặt trẻ đều thể hiện sự tự tin, không bị cuốn theo thế trận và cơ bản đáp ứng yêu cầu chiến thuật. Trong số này, Lưu Hoàng Vân, cầu thủ trưởng thành từ đội U20, gây chú ý nhờ nền tảng thể lực và tốc độ khi thi đấu cùng các đàn chị.
Sau trận đấu, tuyển nữ Việt Nam còn 5 ngày để hoàn thiện những khâu cuối cùng trước trận ra quân ASIAD. Ban huấn luyện sẽ tập trung cải thiện khả năng chống các tình huống cố định cũng như chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công.
“Đây là trận đấu rất bổ ích. Qua trận đấu này, chúng ta còn 5 ngày để chuẩn bị cho trận gặp đối thủ đầu tiên là ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa. Những trận đấu như thế này giúp các cầu thủ có trạng thái tốt để bước vào ASIAD”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.
Tại ASIAD 2026, tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14/9.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng