Chiều nay 9/9 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20, diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10 tới đây. Buổi Lễ vinh dự đón đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tới dự, động viên đoàn trước ngày lên đường.

Tham dự buổi lễ còn có Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh cùng đại diện các liên đoàn, hiệp hội, huấn luyện viên và vận động viên.
Tới dự buổi Lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ, bà Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo: "Thể thao Việt Nam cần phấn đấu vượt cao, vượt xa, dựa trên nền tảng đã đạt được ở kỳ ASIAD trước. Mỗi vận động viên cần nỗ lực bứt phá vượt lên chính mình, vượt các chỉ tiêu thành tích đã đề ra".
Theo kế hoạch, các đội tuyển sẽ sang Nhật Bản theo nhiều đợt, căn cứ lịch thi đấu. Đợt lên đường đông nhất dự kiến diễn ra ngày 16/9. Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên tại ASIAD 20.
Đây là thử thách không nhỏ khi Đại hội quy tụ những nền thể thao hàng đầu châu lục. Nhật Bản có lợi thế sân nhà trong lần đầu đăng cai Asian Games sau 32 năm, kể từ Hiroshima 1994. Trong khi đó, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục sở hữu lực lượng mạnh ở nhiều môn Olympic, bên cạnh sự tiến bộ của các quốc gia khác trong khu vực.
Với Việt Nam, cuộc cạnh tranh còn đặt ra yêu cầu cao về chuyên môn, từ khoa học thể thao, công nghệ huấn luyện đến dinh dưỡng và phục hồi. Khả năng hoàn thành mục tiêu sẽ phụ thuộc vào việc phát huy thế mạnh ở các môn trọng điểm, đồng thời duy trì phong độ và bản lĩnh ở những thời khắc quyết định.
Lễ xuất quân là dấu mốc quan trọng, tiếp thêm động lực để các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào chặng cuối của quá trình chuẩn bị, hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích tại ASIAD 20.











Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng