20 năm trước tại ASIAD ở Doha (Qatar) Nguyễn Thị Thu Cúc từng đại diện cho điền kinh Việt Nam tranh tài và cô chỉ xếp thứ 6/7 VĐV tham dự với 5.018 điểm.
Thu Cúc chính là tượng đài ở bộ môn này với 2 tấm HCV SEA Games (2023, 2025) và lập kỷ lục quốc gia (5.350 điểm) ở SEA Games 2005. Kỷ lục này từng tồn tại suốt 17 năm, trước khi bị Nguyễn Linh Na xô đổ khi cô giành HCV 7 môn phối hợp ở SEA Games 31 tại Việt Nam vào tháng 5/2022, với 5.415 điểm.
Nhưng "tuổi thọ" của kỷ lục mới này chỉ đứng vững hơn 3 năm.
Hoàng Thanh Giang đã bước lên đỉnh cao quốc gia ở nội dung 7 môn phối hợp khi cô tỏa sáng đạt 5.481 điểm, chính thức phá kỷ lục vào tháng 8/2025, ở giải vô địch điền kinh quốc gia. Cũng trong năm ngoái, Thanh Giang đạt 5.455 điểm khi có tấm huy chương bạc 7 môn phối hợp ở SEA Games 33 tại Thái Lan.
Để so sánh, thông số trên còn tốt hơn cả thành tích kỷ lục từng giúp Linh Na giành HCV SEA Games 31. Nói thế để thấy mức độ ganh đua, "sự tiến hóa về thành tích" ở nội dung 7 môn phối hợp với đủ các phần thi chạy - nhảy - ném - đẩy, được ví như dành cho "những người sắt", ngày càng khốc liệt và ở ngưỡng chuẩn cao nhường nào.
Nhưng với sự tiến bộ rõ rệt trong hai năm trở lại đây, liệu Thanh Giang có thể trở thành nữ VĐV đầu tiên của điền kinh Việt Nam chạm đến tấm huy chương 7 môn phối hợp tại ASIAD 20 tại Nagoya, Nhật Bản cuối tháng này?

Cần nhớ mốc điểm tối thiểu đủ để giành huy chương đồng: 5.400 - 5.500 điểm đã là chuyện ở ASIAD... cách đây 12 năm. Riêng hai kỳ Á vận hội gần nhất mốc điểm để vào top 3 ở nội dung 7 môn phối hợp lên mức trên 5.700 và 5.800 điểm
Thế nên, để tạo nên bất ngờ về thành tích tại Nagoya tới đây, Thanh Giang phải nâng kỷ lục quốc gia cô đang nắm giữ lên thêm tới... 300-400 điểm nữa mới có hy vọng. Điều này quả thực đòi hỏi sự vượt ngưỡng bản thân cả về ý chí lẫn phong độ. Và không chỉ ở nội dung nhảy xa sở trường, Giang còn phải thi đấu bùng nổ ở các nội dung khác như chạy, ném lao, đẩy tạ, nhảy cao...
"Tôi khá buồn và tiếc khi chỉ có HCB SEA Games năm ngoái, dù thành tích điểm số tốt hơn so với khi chị Na giành HCV. Nhưng giờ tôi chỉ toàn tâm toàn ý hướng đến ASIAD. Tôi cùng HLV đã và đang chuẩn bị kỹ càng từ trong tập luyện để có sức khỏe và ý chí tốt nhất khi bước vào Đại hội Thể thao châu lục", Hoàng Thanh Giang chia sẻ với Webthethao.

Tín hiệu tốt cho Giang là kể từ đầu năm nay cô đã được kèm cặp bởi một HLV dày dạn kinh nghiệm chuyên môn ở nội dung 7-10 môn phối hợp là ông Nguyễn Đức Nguyên. Một trong những dấu ấn sáng giá của điền kinh Việt Nam tại ASIAD tính đến thời điểm này là tấm huy chương đồng 10 môn phối hợp mà Vũ Văn Huyện từng giành ở Á vận hội 2010 ở Quảng Châu, và huy chương đó có dấu ấn rõ nét của HLV Đức Nguyên. Nhưng lần này cuộc đấu của thầy trò Nguyên - Giang khắc nghiệt hơn nhiều.
"Thanh Giang sẽ phải cố gắng nỗ lực rất nhiều bởi ASIAD ở một đẳng cấp khác và các đối thủ quá mạnh. Nhưng điều quan trọng nhất là vận động viên phải dám nghĩ tới mục tiêu ganh đua vào top 3", ông Nguyên đánh giá.
Phải đợi hai thập kỷ điền kinh Việt Nam mới lại "trình làng" một nữ vận động viên tranh tài ở đấu trường lớn nhất châu lục, ASIAD, ở nội dung siêu khó 7 môn phối hợp. Từ Thu Cúc đến Thanh Giang là xen kẽ nhiều thế hệ vận động viên ở giữa và giấc mơ về tấm huy chương ASIAD ở nội dung này vẫn đang đợi được hiện thực hóa. Liệu tới đây "bông hồng sắt" Thanh Giang có thể tạo nên điều gì đó thật đặc biệt?













Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng