“Trộm vía, đến giờ phút này, tôi vẫn là một trong những VĐV có thể bảo dưỡng cơ thể tốt nhất”, Dương Thúy Vi chia sẻ trước thềm ASIAD 20. Câu nói có phần dí dỏm nhưng cũng cho thấy sự tự tin của nữ VĐV sinh năm 1993 trước giải đấu cô xác định là lần cuối cùng trong sự nghiệp.

ASIAD 20 tới ở Nhật Bản sẽ đánh dấu lần thứ 5 Thúy Vi góp mặt tại Á vận hội. Trong lịch sử Thể thao Việt Nam, có lẽ, hiếm có ai thiết lập được kỳ tích này. Thúy Vi lần đầu tham dự tại Quảng Châu (Trung Quốc) và sau nhiều năm vẫn duy trì vị trí "chỉ đại", điểm tựa vững chắc của nhiều thế hệ VĐV đàn em trong đội tuyển wushu taolu Việt Nam.
Thúy Vi thừa nhận bản thân từng không nghĩ mình có thể tiếp tục thi đấu đến thời điểm hiện tại. Điều khiến cô bất ngờ hơn là nhiệt huyết với thể thao vẫn còn nguyên vẹn.
“Tham dự lần này, tôi cảm thấy rất đặc biệt. Bản thân tôi cũng không nghĩ đến bây giờ mình vẫn tiếp tục thi đấu và còn nhiều nhiệt huyết để tham gia. Tôi sẽ thật sự vui và cháy hết mình”, Thúy Vi chia sẻ.
Tại Aichi-Nagoya, nữ VĐV Hà Nội tranh tài ở biểu diễn kiếm thuật và thương thuật. Hai nội dung này sẽ tính tổng điểm chung để trao một bộ huy chương, vì vậy cơ hội tranh thành tích cũng gắn với cả hai phần thi.
Thách thức với Thúy Vi không nhỏ khi Trung Quốc vẫn là thế lực hàng đầu ở wushu. Theo nữ VĐV 33 tuổi, đây là môn thể thao có nền tảng phát triển mạnh tại Trung Quốc và các đối thủ ở nội dung của cô có trình độ cao.
“Ở nội dung của tôi, Trung Quốc là đội mạnh nhất. Đây là cái nôi của họ, nên độ khó rất cao”, Thúy Vi đánh giá.

Kinh nghiệm là lợi thế của Thúy Vi, nhưng tuổi tác cũng khiến cô phải có cách tiếp cận khác so với những năm đầu sự nghiệp. Nữ VĐV từng giành HCV ASIAD 2014 nội dung thương thuật hiểu rõ sự khác biệt về thể lực giữa hiện tại và thời điểm cô mới 21 tuổi.
Dù vậy, cô vẫn đặt mục tiêu thi đấu tốt nhất có thể tại ASIAD lần này. Bên cạnh mục tiêu cá nhân, Thúy Vi cũng dành sự quan tâm cho thế hệ kế cận của wushu Việt Nam. Ở nội dung taolu, đội tuyển có 7 VĐV, trong đó 6 người thuộc thế hệ trẻ, sinh trong giai đoạn 2000-2006. Hai VĐV lần đầu dự ASIAD, trong khi những người còn lại đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Theo Thúy Vi, việc các VĐV trẻ tham dự một đấu trường lớn như ASIAD là bước chuẩn bị quan trọng cho tương lai của wushu Việt Nam.
Sau ASIAD 2026, Thúy Vi dự định chuyển sang công tác huấn luyện. Cô chưa rời khỏi wushu mà chỉ thay đổi vai trò, từ VĐV trực tiếp thi đấu sang người hướng dẫn thế hệ tiếp theo.
“Đây là giải đấu cuối cùng của tôi. Sau đó, tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể. Hy vọng sau giải đấu, tôi sẽ chuyển sang công tác huấn luyện”, Thúy Vi chia sẻ tại Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 chiều nay.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng