Lionel Messi đã khép lại hành trình 21 năm với đội tuyển Argentina sau trận thắng Benin 3-0 tại sân Monumental. Với HLV Lionel Scaloni, đó là một cuộc chia tay đầy cảm xúc, bởi ông không chỉ mất đi cầu thủ xuất sắc nhất từng dẫn dắt mà còn phải tìm cách xây dựng đội tuyển trong thời kỳ không còn Messi.

“Buồn vì cậu ấy sẽ không còn thi đấu với chiếc áo này nữa. Tôi mang ơn Messi mãi mãi vì tất cả những gì cậu ấy đã trao cho đội tuyển, vì đã bảo vệ màu áo Argentina như không ai khác”, Scaloni chia sẻ sau trận đấu.

Messi khép lại sự nghiệp quốc tế với 6 danh hiệu, nổi bật nhất là chức vô địch World Cup 2022. Với Scaloni, được dẫn dắt Messi là một trải nghiệm mà ông chưa từng nghĩ mình sẽ có trong sự nghiệp. “Với tôi, được huấn luyện cậu ấy là một giấc mơ. Bất kỳ người Argentina nào cũng sẽ nói như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình trở thành HLV của cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử”, ông nói.

Scaloni cũng nhấn mạnh điều khiến Messi trở nên khác biệt không chỉ nằm ở những con số hay danh hiệu. Theo ông, Messi duy trì đẳng cấp cao nhất trong suốt hai thập kỷ và ngay cả ở tuổi 39, anh vẫn cho thấy khả năng tạo ra khác biệt. Những giọt nước mắt của Scaloni trong ngày Messi chia tay cũng xuất phát từ sự trân trọng ấy.

“Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trong 20 năm qua và vẫn đang như vậy. Tôi vô cùng biết ơn vì đã được ở bên cậu ấy. Những giọt nước mắt là vì điều đó”, Scaloni chia sẻ.

HLV Scaloni cảm thấy may mắn khi được làm việc cùng Messi (Ảnh: Reuters)
HLV Scaloni cảm thấy may mắn khi được làm việc cùng Messi (Ảnh: Reuters)

Sức nặng cảm xúc của trận chia tay cũng ảnh hưởng trực tiếp đến Argentina trong hiệp một. Đội chủ nhà gặp khó khăn trước Benin và không thể ghi bàn, khi các cầu thủ quá tập trung vào việc làm nên một buổi tối đáng nhớ cho Messi.

“Tôi đã chào Messi, và mọi thứ quá cảm xúc. Các đồng đội của cậu ấy cũng căng thẳng trong hiệp một, không biết nên lựa chọn phương án nào. Đó là một buổi tối rất đặc biệt”, Scaloni giải thích.

Theo HLV Argentina, vấn đề không nằm ở sức ép từ đối thủ mà đến từ chính mong muốn của các cầu thủ dành cho Messi. Ai cũng muốn anh có một trận đấu đẹp trong lần cuối cùng khoác áo đội tuyển trên sân Monumental.

“Không dễ dàng bởi tất cả đều muốn Messi thi đấu tốt, muốn mọi thứ diễn ra thật đẹp với cậu ấy. Bản thân Messi cũng trải qua những ngày rất nhiều cảm xúc. Từ Chủ nhật, mọi người đã liên tục nói chuyện, chào hỏi và chia tay cậu ấy. Thi đấu một trận sau hai ngày như vậy không hề dễ dàng”, Scaloni nói.

Sau khi Messi rời đội tuyển, bài toán lớn nhất của Scaloni là làm thế nào để Argentina duy trì sức cạnh tranh mà không còn cầu thủ có thể giải quyết trận đấu bằng một khoảnh khắc cá nhân.

“Chúng tôi phải tiếp tục mà không có cậu ấy và chắc chắn điều đó sẽ rất khó khăn”, Scaloni thừa nhận. Ông cũng nhắc lại chính lời Messi rằng những gì Argentina trải qua trong những năm qua là điều không bình thường, vì thế đội tuyển cần chuẩn bị cho những giai đoạn khó khăn hơn phía trước.

Dù vậy, Scaloni tin Argentina có đủ nguồn lực để thực hiện cuộc chuyển giao. Những cầu thủ trẻ đang xuất hiện mang đến thêm lựa chọn, đặc biệt ở khả năng chơi rộng và tạo ra sự mới mẻ trong cách vận hành đội bóng.

“Chúng tôi đủ khả năng đối mặt với điều đó. Có những cầu thủ trẻ có thể mang đến nhiều điều mới. Nhưng cảm giác có Messi trên sân là thứ không thể so sánh. Phải trực tiếp trải nghiệm mới hiểu được việc có cậu ấy bên cạnh mang ý nghĩa như thế nào”, ông nói.

Scaloni hiểu điều đó hơn ai hết khi ông từng là đồng đội của Messi trong thời gian còn thi đấu. Sau khi trải qua cả hai vai trò, ông khẳng định chưa từng gặp một cầu thủ tạo ra ảnh hưởng tương tự.

“Chúng tôi có thể xây dựng một đội bóng rất tốt với những cầu thủ trẻ đang xuất hiện. Nhưng khí chất ấy tôi chưa từng thấy ở bất kỳ ai trong đời. Tôi từng chơi cùng nhiều cầu thủ lớn, nhưng những gì Messi tạo ra thì chưa ai làm được”, Scaloni nhấn mạnh.

Messi chia tay tạo ra khoảng trống lớn cho đội tuyển Argentina khiến HLV Scaloni phải tìm giải pháp thay thế (Ảnh: Reuters)
Messi chia tay tạo ra khoảng trống lớn cho đội tuyển Argentina khiến HLV Scaloni phải tìm giải pháp thay thế (Ảnh: Reuters)

Đó cũng là lý do Argentina sẽ không tìm một cầu thủ để thay thế Messi theo nghĩa đen. Scaloni cho biết ban huấn luyện sẽ phải tìm những phương án chiến thuật mới, hướng đến Copa America 2028 và World Cup 2030, thay vì cố tái tạo một đội tuyển từng vận hành xoay quanh số 10.

“Chúng tôi sẽ tìm những công cụ mới, nhưng cảm giác ấy sẽ không còn”, Scaloni nói.

Ba trận giao hữu trong đợt FIFA Days vừa qua cũng là một phần trong quá trình chuẩn bị đó. Argentina trao cơ hội cho nhiều cầu thủ ít kinh nghiệm hơn và Scaloni đánh giá nhóm cầu thủ mới đã mang đến những tín hiệu tích cực.

“Những cầu thủ mới đã mang đến sự tươi mới và những điều chúng tôi chưa có trước đây. Có những người chơi rộng, tạo ra thêm lựa chọn. Đó là một phương án tốt”, ông nhận xét.

Scaloni thừa nhận màn trình diễn của Argentina trong 3 trận chưa hoàn toàn đạt yêu cầu, nhưng mục tiêu chính của đợt tập trung là thử nghiệm con người và cách kết hợp. “Chúng tôi vẫn hài lòng dù 3 trận không đạt trình độ như mong muốn. Chúng tôi muốn tập hợp đội hình, thử những ý tưởng mới, xem các cầu thủ kết hợp ra sao. Những gì họ thể hiện mang đến triển vọng tốt”, HLV Argentina nói.

Để bù đắp sự thiếu vắng Messi, Scaloni xác định Argentina phải dựa nhiều hơn vào sức mạnh tập thể. Trước đây, một màn trình diễn tốt của cả đội đôi khi vẫn có thể được Messi biến thành chiến thắng bằng một khoảnh khắc thiên tài. Từ nay, trách nhiệm đó sẽ phải được chia cho nhiều người.

Nico Paz là một trong những tài năng mà đội tuyển Argentina hy vọng sẽ kế nhiệm Messi (Ảnh: Reuters)
Nico Paz là một trong những tài năng mà đội tuyển Argentina hy vọng sẽ kế nhiệm Messi (Ảnh: Reuters)

“Cách duy nhất để bù đắp sự vắng mặt của Messi là có một đội bóng thật tốt, nơi tất cả đều đóng góp phần của mình. Trước đây, nếu bạn chơi một trận hay, Messi có thể mở toang trận đấu bằng một khoảnh khắc thiên tài”, Scaloni phân tích.

Argentina vẫn có thể tạo ra một tập thể mạnh, nhưng Scaloni không né tránh thực tế rằng sẽ không có sự thay thế tương đương. “Chúng tôi có một đội bóng có thể làm được rất nhiều điều. Không phải những điều phi thường như Messi, nhưng tất cả cùng đóng góp thì có thể khỏa lấp khoảng trống đó. Messi là độc nhất và tôi không nghĩ mình sẽ sai khi nói rằng sẽ không có điều gì tương tự”, ông khẳng định.

Với Scaloni, điều đáng nhớ nhất sau cùng vẫn là những gì Messi đã để lại. Ông đặc biệt nhắc đến màn trình diễn của tiền đạo này ở tuổi 39 và xem đó là hình mẫu cho thế hệ kế tiếp.

“Chúng tôi biết ơn tất cả những gì Messi đã trao và để lại. Tôi sẽ tiếp tục làm HLV, nhưng việc chứng kiến cậu ấy chơi World Cup ở tuổi 39 như thế nào là tấm gương lớn nhất. Tôi sẽ giữ lại điều đó”, Scaloni nói.

Argentina sẽ tiếp tục sau Messi, nhưng Scaloni hiểu rằng đội tuyển sẽ không thể tái tạo một cầu thủ như anh. “Sẽ rất buồn khi không còn thấy Messi nữa. Cậu ấy để lại một di sản đáng kinh ngạc. Argentina chắc chắn sẽ tiếp tục, nhưng Messi là một cầu thủ không thể lặp lại”.