Đội tuyển đôi nữ cầu mây Việt Nam đã khép lại hành trình ASIAD 20 bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Philippines ở chung kết, với tỷ số các set lần lượt 15-8 và 15-4. Sau trận đấu, HLV Trần Thị Vui dành nhiều lời khen cho các học trò, đồng thời nhấn mạnh việc toàn đội đã biết cách khai thác lợi thế trước đối thủ.

Niềm vui của HLV Trần Thị Vui (giữa) cùng BHL đội cầu mây Việt Nam. Ảnh: Đức Nguyễn
Niềm vui của HLV Trần Thị Vui (giữa) cùng BHL đội cầu mây Việt Nam. Ảnh: Đức Nguyễn

“Chúng ta gặp khó khăn ở trận đấu đầu tiên khi thua Lào. Vì vậy, chúng ta vào đã vấp một chút về tâm lý, kỹ thuật. Qua từng trận đấu, các em thi đấu hay từng trận, đúng đấu pháp và đáp ứng sự kỳ vọng”, HLV Trần Thị Vui chia sẻ.

Cầu mây nữ Việt Nam có khởi đầu không thuận lợi khi để Lào đánh bại với tỷ số 1-2. Tuy nhiên, thất bại này không khiến các học trò của HLV Trần Thị Vui đánh mất sự tự tin. Sau đó, đội lần lượt vượt qua Myanmar và Malaysia cùng tỷ số 2-0, trước khi đánh bại Hàn Quốc 2-0 ở bán kết để giành quyền vào trận tranh HCV.

Theo HLV Trần Thị Vui, trận chung kết cũng là màn trình diễn tốt nhất của các học trò. “Trận chung kết phải hay nhất, các em Khánh Ly và Thu Trang đã làm tuyệt vời, không có bất cứ điều gì phải chê cả. Chúng ta không có kẽ hở để Philippines vùng lên”, bà nói.

Đáng chú ý, một trong những yếu tố được HLV Trần Thị Vui đặc biệt nhấn mạnh là việc đội tuyển Việt Nam chủ động khai thác lợi thế thể hình trước Philippines.

“Chúng tôi không nghĩ Philippines sẽ thắng Lào để vào chung kết. Khi gặp họ, chúng tôi nói với VĐV có lợi thế về thể hình thì tận dụng. Đá quyết liệt thì họ mới không bắt được”, HLV Trần Thị Vui cho biết.

Theo nhà cầm quân này, sự điều chỉnh đó đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong trận chung kết. Nếu như ở trận gặp Lào, các VĐV Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc ghi điểm thì trước Philippines, Khánh Ly đã có màn trình diễn sắc sảo.

“Như hôm qua đá với Lào, họ bắt được rất nhiều. Hôm nay Ly làm rất tốt, dứt điểm sắc sảo. Đây là mấu chốt để chúng ta có tấm HCV”, HLV Trần Thị Vui nhấn mạnh.

Bên cạnh Khánh Ly, HLV Trần Thị Vui cũng đánh giá cao sự ổn định của Hồng Liên. Theo bà, mỗi VĐV đều có một vai trò riêng trong hành trình chinh phục tấm HCV.

“Hồng Liên có sự ổn định, Khánh Ly có sự sắc sảo. Sau ngày hôm qua, Hồng Liên làm tốt trận bán kết. Mỗi một người làm tốt nhiệm vụ và hôm nay, chúng tôi giao sự tin tưởng cho Ly và Ly không làm phụ lòng sự tin tưởng của ban huấn luyện”, HLV Trần Thị Vui chia sẻ.

Từ cú sảy chân trước Lào đến chiến thắng thuyết phục trước Philippines trong trận chung kết, cầu mây nữ Việt Nam đã cho thấy khả năng điều chỉnh qua từng trận đấu. Với HLV Trần Thị Vui, sự tiến bộ ấy, cùng việc các VĐV thực hiện đúng đấu pháp, đã giúp đội tuyển hoàn thành mục tiêu và giành tấm HCV ASIAD 20.