Những chiếc máy ảnh, điện thoại liên tục được giơ lên. Có nhóm chăm chú theo dõi từng pha bóng, nhóm tranh thủ ghi chép, phỏng vấn, trong khi một số sinh viên tìm vị trí để chụp lại những khoảnh khắc đáng chú ý trên sân.

Đông đảo sinh viên báo chí Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế có buổi học ngoại khóa bên lề NUC 2026. Ảnh: Trần Khánh
Đông đảo sinh viên báo chí Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế có buổi học ngoại khóa bên lề NUC 2026. Ảnh: Trần Khánh

Đó là hình ảnh bên lề các trận đấu thuộc vòng loại miền Trung NUC 2026, nơi hơn 50 sinh viên năm thứ hai ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, có mặt để thực hành môn Kỹ thuật viết tin.

Trước đó, khi biết lịch thi đấu vòng loại miền Trung môn bóng đá tại NUC 2026, cô Hoàng Lê Thúy Nga đã thông báo cho sinh viên của 10 lớp đang theo học môn Kỹ thuật viết tin. Theo đó, các nhóm được yêu cầu trực tiếp đến sân theo dõi trận đấu, thu thập thông tin và thực hiện bài viết.

Đây mới là buổi học thứ hai của sinh viên với môn Kỹ thuật viết tin. Vì vậy, thay vì chỉ thực hành với những đề tài được đưa ra trên lớp, các bạn có cơ hội trực tiếp tiếp cận một sự kiện thể thao để làm quen với việc thu thập thông tin tại hiện trường.

Đặc biệt, đội bóng Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế cũng có trận đấu ra quân với Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Vì thế, nhiều sinh viên vừa thực hiện nhiệm vụ của môn học, vừa tranh thủ cổ vũ cho đội bóng của trường.

Trong số đó, Trần Thị Thanh Tuyền cho biết đây là lần đầu nhóm của cô thực hành tác nghiệp tại sân trong khuôn khổ môn học.

Thanh Tuyền và Thanh Huyền ghi lại khoảnh khắc trên sân cỏ. Ảnh: Trần Khánh
Thanh Tuyền và Thanh Huyền ghi lại khoảnh khắc trên sân cỏ. Ảnh: Trần Khánh

Cô bảo chúng em đi xem trận bóng này, thu thập thông tin để làm thành bài tin, bài báo. Sau đó cô sẽ sửa bài cho các lớp”, Thanh Tuyền chia sẻ.

Theo yêu cầu của buổi thực hành, sinh viên được chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm khoảng 5-6 người. Khi trận đấu diễn ra, các thành viên phối hợp theo dõi diễn biến, ghi chép những tình huống đáng chú ý, chụp ảnh và tìm kiếm nhân vật để phỏng vấn.

Một nhóm sinh viên cùng thực tập ở môn kỹ thuật viết tin. Ảnh: Đình Diệm
Một nhóm sinh viên cùng thực tập ở môn kỹ thuật viết tin. Ảnh: Đình Diệm

Trong khi đó, có những sinh viên khá chủ động với máy ảnh và điện thoại, liên tục di chuyển để tìm góc chụp. Một số khác tập trung vào việc ghi chép diễn biến trận đấu. Với những bạn lần đầu tác nghiệp, việc tiếp cận nhân vật hoặc lựa chọn thông tin đáng chú ý vẫn còn không ít bỡ ngỡ.

Không chỉ thực hành viết tin, Thanh Huyền cho biết buổi học tại sân còn giúp em có thêm những quan sát về cách một giải đấu thể thao được tổ chức.

Bên cạnh việc học cách viết tin, em còn biết thêm về công tác tổ chức giải đấu. Khi trực tiếp ở sân, em mới thấy để một sự kiện thể thao diễn ra cần có nhiều bộ phận phối hợp với nhau. Những điều này nếu chỉ học trên lớp thì rất khó hình dung cụ thể”, Thanh Huyền chia sẻ.

Bên cạnh việc quan sát diễn biến trên sân, các nhóm cũng được hướng dẫn chú ý đến những tình huống, nhân vật và chi tiết xung quanh để lựa chọn thông tin cho bài viết, thay vì chỉ tập trung vào kết quả trận đấu.

Phỏng vấn bên ngoài đường pitse. Ảnh: Trần Khánh
Phỏng vấn bên ngoài đường pitse. Ảnh: Trần Khánh

Theo cô Hoàng Lê Thúy Nga, trong quá trình thực hành, sinh viên cũng có dịp quan sát cách các phóng viên tác nghiệp tại giải đấu.

Trong quá trình thực hành, các sinh viên cũng có dịp quan sát cách những phóng viên đang tác nghiệp tại giải đấu. Đây là những hình ảnh mà các bạn có thể đối chiếu với những kỹ năng đã được học trong môn Kỹ thuật viết tin”, cô Nga nói.

Với Võ Hoàng Minh Nhật, việc trực tiếp có mặt tại sân mang đến những trải nghiệm khác so với theo dõi trận đấu qua truyền hình.

Em thấy việc tới sân trực tiếp cho em cảm nhận rõ hơn về không khí trận đấu, những góc nhìn, hình ảnh mà xem qua truyền hình có thể không truyền tải hết”, Minh Nhật chia sẻ.

Sau khi trận đấu khép lại, các nhóm sinh viên trở về với những trang ghi chép, hình ảnh và thông tin đã thu thập. Những tư liệu này sẽ được sử dụng để hoàn thiện bài tập mà cô Hoàng Lê Thúy Nga giao trong môn Kỹ thuật viết tin.