ại ASIAD 20, Ban Tổ chức nước chủ nhà không xây dựng Làng Vận động viên truyền thống như các kỳ Đại hội trước mà lựa chọn mô hình lưu trú phân tán nhằm tiết kiệm chi phí và hướng tới sự bền vững. Trong đó, khu container tại Garden Pier (cảng Nagoya) trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng, đón khoảng 2.000 vận động viên và quan chức từ nhiều quốc gia.

Khoảng 200 căn nhà container tại cảng Nagoya được cải tạo thành nơi ở cho VĐV và quan chức, sau đó sẽ được tái sử dụng cho mục đích cứu trợ thiên tai.
Khoảng 200 căn nhà container tại cảng Nagoya được cải tạo thành nơi ở cho VĐV và quan chức, sau đó sẽ được tái sử dụng cho mục đích cứu trợ thiên tai.
Các căn được cách nhiệt tốt, giúp duy trì nhiệt độ ổn định dù thời tiết ở Nagoya vào tháng 9 khá oi bức.
Các căn được cách nhiệt tốt, giúp duy trì nhiệt độ ổn định dù thời tiết ở Nagoya vào tháng 9 khá oi bức.
Không gian lưu trú tại Garden Pier được thiết kế với nội thất gỗ, đầy đủ tiện nghi cơ bản
Không gian lưu trú tại Garden Pier được thiết kế với nội thất gỗ, đầy đủ tiện nghi cơ bản

Khu Athletes’ Plaza gồm khoảng 200 căn nhà container kiểu gỗ lắp ghép, mỗi căn rộng khoảng 70m², được thiết kế để tối đa 6 người sử dụng. Nội thất chủ yếu bằng gỗ, mang lại cảm giác ấm áp và có hương thơm dịu nhẹ. Bên trong có cửa sổ lớn lấy ánh sáng tự nhiên, điều hòa, tủ lạnh, ti vi, khu bếp nhỏ cùng phòng tắm đứng riêng và toilet rộng. Ban Tổ chức đặc biệt chú trọng yếu tố thân thiện với người khuyết tật, với giường ngang tầm xe lăn, dốc lên xuống và toilet đủ rộng. Các căn được cách nhiệt tốt, giúp duy trì nhiệt độ ổn định dù thời tiết ở Nagoya vào tháng 9 khá oi bức.

Bên cạnh chỗ ở, nhà ăn Athletes’ Plaza Dining Hall đóng vai trò trung tâm phục vụ. Với khoảng 400 chỗ ngồi, nhà ăn hoạt động theo hình thức buffet từ 5 giờ sáng đến 1 giờ sáng hôm sau, phục vụ tối đa khoảng 1.200 suất mỗi ngày. Mỗi ngày có khoảng 35 món, trong đó gần 90% là thực phẩm Halal để phù hợp với vận động viên theo đạo Hồi. Thực đơn kết hợp ẩm thực quốc tế và đặc sản Nagoya như cánh gà tebasaki, mì kishimen, được xoay vòng theo chu kỳ 5 ngày. Mỗi phần ăn ghi rõ năng lượng và protein, hỗ trợ vận động viên kiểm soát dinh dưỡng và cân nặng. Đội ngũ đầu bếp đến từ nhiều quốc gia châu Á, dưới sự điều hành của Công ty Global Hospitality Group (Úc), từng tham gia phục vụ tại Olympic.

Ngay cạnh khu lưu trú container, Athletes’ Plaza Dining Hall là điểm phục vụ ăn uống dành cho các VĐV và thành viên đoàn thể thao tại ASIAD 20.
Ngay cạnh khu lưu trú container, Athletes’ Plaza Dining Hall là điểm phục vụ ăn uống dành cho các VĐV và thành viên đoàn thể thao tại ASIAD 20.
Nhà ăn có khoảng 400 chỗ ngồi, hoạt động theo mô hình buffet từ 5 giờ sáng đến 1 giờ sáng hôm sau, phục vụ tối đa khoảng 1.200 suất mỗi ngày.
Nhà ăn có khoảng 400 chỗ ngồi, hoạt động theo mô hình buffet từ 5 giờ sáng đến 1 giờ sáng hôm sau, phục vụ tối đa khoảng 1.200 suất mỗi ngày.
Thực đơn khoảng 35 món/ngày, gần 90% là thực phẩm Halal, kết hợp ẩm thực quốc tế với đặc sản Nagoya như cánh gà tebasaki, mì kishimen. Các món được luân phiên theo chu kỳ 5 ngày.
Thực đơn khoảng 35 món/ngày, gần 90% là thực phẩm Halal, kết hợp ẩm thực quốc tế với đặc sản Nagoya như cánh gà tebasaki, mì kishimen. Các món được luân phiên theo chu kỳ 5 ngày.

Theo Ban Tổ chức, việc sử dụng container thay vì xây dựng Làng Vận động viên xuất phát từ chi phí vật liệu và xây dựng tăng cao trong những năm gần đây. Ban đầu có kế hoạch xây làng cố định, nhưng sau đó phải điều chỉnh. Sau ASIAD và ASIAN Para Games, các căn container sẽ được tái sử dụng làm nhà tạm để cứu trợ thiên tai tại Nhật Bản, phù hợp với định hướng thân thiện môi trường.

Dù được đánh giá là giải pháp thực tế và tiết kiệm nhưng khu container cũng nhận một số phản hồi trái chiều. Một số đoàn, đặc biệt các môn có vận động viên cao như bóng rổ cho rằng, giường dài khoảng 1,95m còn ngắn và không gian khá chật hẹp khi ở chung. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác ghi nhận nội thất gỗ ấm cúng, đầy đủ tiện nghi cơ bản và sự thuận tiện trong sinh hoạt. Ấn Độ thậm chí dựng container mô phỏng tại các Trung tâm huấn luyện để vận động viên làm quen trước khi tới Nhật Bản.

Văn phòng của các Đoàn Thể thao tham dự Á vẫn hội cũng được đặt tại khu Container này.

Với sự kết hợp giữa chỗ ở gọn gàng và nhà ăn đa dạng, khu Garden Pier đang trở thành một trong những hình ảnh đặc trưng của ASIAD 20 - nơi các vận động viên châu Á cùng sinh hoạt, giao lưu trong không gian thực tế, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo điều kiện tối thiểu để tập trung thi đấu.

Đoàn Việt Nam có 2 đội tuyển wushu và rowing được bố trí tại Du thuyền Costa Serena, gần địa điểm thi đấu. Ngày mai (17/9), khi đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam tới Nhật Bản cũng sẽ ở trong khu container này.