Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào hành trình tại môn bóng đá nữ ASIAD 20 với lịch thi đấu không dễ dàng khi phải chạm trán những đối thủ giàu sức cạnh tranh của bóng đá châu Á.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc) lúc 14h ngày 14/9. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng, bởi một kết quả thuận lợi sẽ tạo lợi thế cho đội tuyển nữ Việt Nam trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Ảnh: VFF
Ảnh: VFF

Ở lượt trận thứ hai, đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu Nhật Bản lúc 17h30 ngày 17/9. Nhật Bản là một trong những đội bóng mạnh nhất châu lục và được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đối thủ sở hữu lối chơi kỹ thuật, khả năng tổ chức tốt và nền tảng thi đấu quốc tế giàu kinh nghiệm.

Đến lượt trận cuối vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan. Đây là đối thủ quen thuộc của bóng đá nữ Việt Nam và cuộc đối đầu này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội giành vé vào tứ kết.

Môn bóng đá nữ ASIAD 20 có 12 đội tuyển tham dự, được chia thành 3 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Với thể thức này, đội tuyển nữ Việt Nam cần tích lũy điểm số tối đa trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đồng thời hướng tới một vị trí trong nhóm giành quyền đi tiếp.