Tại vòng loại nội dung cung 1 dây cá nhân nữ, Lộc Thị Đào có khởi đầu ấn tượng khi liên tục góp mặt trong nhóm dẫn đầu. Sau một nửa bài thi, cung thủ Việt Nam đạt 338 điểm, đứng thứ 2.

Lộc Thị Đào là niềm hy vọng của bắn cung Việt Nam ở ASIAD 20. Ảnh: nguoidothi
Lộc Thị Đào là niềm hy vọng của bắn cung Việt Nam ở ASIAD 20. Ảnh: nguoidothi

Ở nửa bài thi còn lại, Lộc Thị Đào tiếp tục duy trì phong độ ổn định với 330 điểm. Chung cuộc, cô đạt tổng cộng 668 điểm, xếp thứ 8 vòng loại và giành quyền bước vào vòng đấu trực tiếp.

Trong khi đó, ở nội dung cung 3 dây cá nhân nam, Đặng Công Đức cũng có màn trình diễn khá ổn định. Cung thủ 23 tuổi đạt 355 điểm sau một nửa bài thi, đứng thứ 3. Sang nửa bài còn lại, anh ghi thêm 354 điểm.

Với tổng cộng 709 điểm, Đặng Công Đức đứng thứ 6 chung cuộc ở vòng loại. Đây là thứ hạng thuận lợi để cung thủ Việt Nam bước vào các trận đấu loại trực tiếp.

Theo thể thức thi đấu, thành tích ở vòng loại có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định cặp đấu tại vòng tiếp theo. Nhờ nằm trong nhóm thứ hạng cao, Lộc Thị Đào và Đặng Công Đức sẽ lần lượt gặp những đối thủ có thứ hạng thấp hơn ở vòng đấu trực tiếp.

Hai cung thủ Việt Nam đang có bước chạy đà thuận lợi, hướng tới mục tiêu tiến sâu tại môn bắn cung ASIAD 20.

Còn ở nội dung đồng đội, cung 1 dây nữ Việt Nam xếp thứ 7 vòng loại; cung 3 dây nam xếp thứ 4.