Mang thai 7 tháng thi nghiệp vụ, 3 năm sau nữ trọng tài Ấn Độ đến ASIAD

Tháng 5.2023, Kirtisna Arya có mặt tại Phnom Penh (Campuchia) trong khuôn khổ SEA Games. Khi đó, cô đang mang thai 7 tháng đứa con thứ hai.

Thay vì chuẩn bị cho những tuần cuối của thai kỳ, Arya dành liên tiếp 4-5 ngày trên thảm đấu để thực hiện các phần thi trong khóa đào tạo nghiệp vụ trọng tài cấp độ 1 của UWW. Đứa con trai Darsh vẫn đang trong bụng mẹ.

Tôi mang thai 7 tháng khi tham gia khóa Category 1 Level 1. Trong 4-5 ngày liên tục, tôi phải có mặt trên thảm và thể hiện kỹ năng của mình. Tôi mang thai nhưng quyết tâm hoàn thành khóa học”, Arya nhớ lại. Và cô đã làm được. Và sự kiên trì ấy đưa Arya tới một cột mốc lịch sử.

Kirtisna Arya từng hoàn thành kỳ thi nghiệp vụ của UWW khi mang thai 7 tháng (Ảnh: Indian Express)
Kirtisna Arya từng hoàn thành kỳ thi nghiệp vụ của UWW khi mang thai 7 tháng (Ảnh: Indian Express)

Nữ trọng tài Ấn Độ đầu tiên tại ASIAD

Khi môn vật khởi tranh tại Nagoya ngày 30.9, Arya sẽ trở thành nữ trọng tài Ấn Độ đầu tiên làm nhiệm vụ tại một kỳ ASIAD. Quan trọng hơn, cô cũng là nữ trọng tài vật đầu tiên của Ấn Độ được lựa chọn làm nhiệm vụ tại một đại hội thể thao đa môn lớn, bao gồm Olympic, Commonwealth Games và ASIAD.

Được UWW lựa chọn, Arya đảm nhiệm ba vai trò tại ASIAD 20: trọng tài điều hành các trận đấu, giám định và Chủ tịch thảm đấu. Cô được cấp tư cách nhân sự kỹ thuật (Technical Official). Ấn Độ còn có một trọng tài nam khác là Satyadev Malik được lựa chọn làm nhiệm vụ tại giải.

Từ một VĐV vật phải sớm kết thúc sự nghiệp vì chấn thương, Kirtisna Arya chuyển sang công tác huấn luyện và trọng tài, trước khi nhận cơ hội lịch sử tại ASIAD 20 (Ảnh:
Từ một VĐV vật phải sớm kết thúc sự nghiệp vì chấn thương, Kirtisna Arya chuyển sang công tác huấn luyện và trọng tài, trước khi nhận cơ hội lịch sử tại ASIAD 20 (Ảnh:

Arya cho biết khi nhận được thông báo từ UWW, cả gia đình đã rất tự hào. Con gái Pannavi đặc biệt vui mừng và cùng các thành viên trong gia đình tổ chức ăn mừng.

Hành trình từ VĐV đến trọng tài

Con đường đến ASIAD của Arya bắt đầu từ một gia đình có truyền thống vật. Cô lớn lên tại làng Bharatpur, huyện Haridwar, gần Roorkee, bang Uttarakhand. Cha cô, Omveer Singh, từng là một đô vật nổi tiếng và là học trò của huyền thoại Master Chandgi Ram. Sau đó, ông thành lập Chandgi Ram Om Vyayamshala tại Roorkee.

Tuy nhiên, việc các con gái theo nghiệp vật không phải lựa chọn dễ dàng. Arya từng phải đối mặt với những định kiến xã hội khi môn thể thao này vẫn được xem là lĩnh vực dành chủ yếu cho nam giới.

Arya bắt đầu thi đấu vật năm 2004, sau khi hoàn thành lớp 10. Cô từng giành HCB tại giải vô địch trẻ quốc gia năm 2004, giải vô địch các trường đại học Ấn Độ năm 2008 và Cuba Cup 2009 ở hạng 51 kg.

Thành tích nổi bật nhất trong sự nghiệp VĐV của Arya là tấm HCB tại Commonwealth Wrestling Championships 2011 ở Melbourne, hạng 59 kg.

Một chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) khiến cô phải tính toán lại sự nghiệp thi đấu. Arya hoàn thành bằng huấn luyện viên tại NIS trong giai đoạn 2010-2011 và chính thức dừng thi đấu chuyên nghiệp năm 2013.

Tháng 2.2014, cô gia nhập trung tâm của Cơ quan Thể thao Ấn Độ (SAI) tại Bahalgarh, Sonepat với vai trò trợ lý HLV. Chỉ sáu ngày sau đám cưới vào tháng 5.2015, Arya đã trở lại đội tuyển quốc gia.

Tôi kết hôn ngày 14.5 và trở lại đội tuyển quốc gia ngày 20.5. Đó là tình yêu và sự cống hiến mà tôi dành cho môn vật”, Arya chia sẻ.

Làm mẹ không khiến cô rời xa môn vật

Con gái Pannavi chào đời năm 2016. Việc chăm sóc con khiến Arya không thể thường xuyên tham gia các đợt tập trung, nhưng cô vẫn muốn duy trì mối liên hệ với môn vật. Đó là thời điểm Arya chuyển hướng sang công tác trọng tài.

Cô hoàn thành khóa học không cấp chứng chỉ vào năm 2016, sau đó tiếp tục theo đuổi hệ thống chứng nhận quốc tế của UWW. Năm 2023, Arya vượt qua kỳ thi Level 1 tại Campuchia khi đang mang thai 7 tháng.

Năm 2024, cô hoàn thành khóa Category 2 Level 2 tại giải vô địch vật châu Á U20 ở Thái Lan. Arya cũng đã tham dự kỳ thi Category 3 Level 3 và dự kiến nhận kết quả vào tháng 1.2027.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được lựa chọn làm nhiệm vụ tại ASIAD. Để có một cơ hội như vậy, bất kỳ ai cũng phải mất nhiều năm. UWW đã tin tưởng vào năng lực huấn luyện, sự tận tâm và cam kết của tôi với môn vật”, Arya nói.

Cô sẽ lên đường tới Nhật Bản ngày 26.9 và làm nhiệm vụ trong khoảng 10 ngày. Điều đó đồng nghĩa Arya phải xa gia đình, trong đó có cậu con trai Darsh mới 3 tuổi rưỡi.

Tôi biết điều đó sẽ khó khăn với các con. Nhưng khi lớn lên, chúng sẽ hiểu những gì mẹ đã làm và hy vọng sẽ cảm thấy tự hào”, Arya chia sẻ.

Với Arya, cột mốc tại ASIAD 20 không chỉ đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp cá nhân. Cô kỳ vọng câu chuyện của mình sẽ mở thêm con đường cho những phụ nữ muốn gắn bó với môn vật trong vai trò HLV hoặc trọng tài.

Hy vọng sẽ có thêm nhiều phụ nữ muốn xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực huấn luyện và trọng tài lấy hành trình của tôi làm nguồn cảm hứng và lựa chọn con đường này”, Arya chia sẻ.