Cầu mây và teqball là nền tảng cho mục tiêu 14 HCV

Đoàn thể thao Thái Lan hướng tới 14 HCV tại ASIAD 2026 ở Aichi-Nagoya với tham vọng duy trì vị thế một trong những cường quốc thể thao hàng đầu Đông Nam Á. Khác với Việt Nam, vốn đặt mục tiêu tổng cộng 4-6 HCV, Thái Lan phân bổ kỳ vọng vàng vào 9 môn: cầu mây 4 HCV, teqball 3 HCV, kurash, jiu-jitsu, taekwondo, golf, điền kinh, đua thuyền buồm và esports, mỗi môn 1 HCV.

Cách phân bổ này cho thấy Thái Lan dựa rất nhiều vào những môn mà họ có truyền thống và lực lượng mạnh. Riêng cầu mây và teqball dự kiến chiếm 7/14 HCV, tương đương một nửa chỉ tiêu của cả đoàn. Đây cũng là hai môn mà khả năng cạnh tranh với Việt Nam đáng chú ý nhất.

Môn

Mục tiêu HCV của Thái Lan

Khả năng cạnh tranh với Việt Nam

Cầu mây

4

Cạnh tranh trực tiếp

Teqball

3

Có khả năng cạnh tranh

Kurash

1

Việt Nam có tham dự, nhưng chưa phải cuộc đua trực tiếp

Jiu-jitsu

1

Có khả năng cạnh tranh ở một số nội dung

Taekwondo

1

Có khả năng cạnh tranh

Golf

1

Có thể cạnh tranh tùy nội dung

Điền kinh

1

Có thể cạnh tranh ở một số nội dung

Đua thuyền buồm

1

Có khả năng cạnh tranh tùy nội dung

Esports

1

Cạnh tranh đáng chú ý ở một số game

Cầu mây là nơi dễ nhận thấy nhất sự đối đầu giữa hai nền thể thao. Thái Lan đặt mục tiêu giành tới 4 HCV, trong khi Việt Nam cũng có thực lực đáng kể ở môn này. Tại King's Cup 2026, Việt Nam giành 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Đáng chú ý, đội nữ Việt Nam lần đầu vô địch nội dung đôi nữ tại giải đấu, còn nội dung đồng đội nữ 4 người chỉ chịu thua Thái Lan trong trận chung kết sau khi đã thắng set đầu.

Cầu mây Thái Lan và Việt Nam thường xuyên đụng độ ở các giải đấu cấp khu vực và châu lục (Ảnh: Khaosod)
Cầu mây Thái Lan và Việt Nam thường xuyên đụng độ ở các giải đấu cấp khu vực và châu lục (Ảnh: Khaosod)

Kết quả ấy cho thấy khoảng cách giữa hai đội tuyển không phải bất biến. Thái Lan vẫn là thế lực lớn nhất của cầu mây khu vực, nhưng Việt Nam đã có những nội dung đủ sức tạo ra cuộc đua HCV. Với việc Thái Lan đặt mục tiêu tới 4 HCV, cầu mây gần như là nguồn huy chương chủ lực của họ tại ASIAD 2026 và cũng là môn Việt Nam cần đặc biệt chú ý.

Teqball thậm chí còn tạo ra một tham vọng lớn hơn xét trên tỷ lệ thành công mà Thái Lan kỳ vọng. Đội tuyển nước này đặt mục tiêu giành cả 3 HCV ở các nội dung đôi nữ, đôi nam và đôi nam nữ. Theo thông tin từ Liên đoàn Teqball Thái Lan, các VĐV nước này đều đang đứng đầu châu Á ở những nội dung được kỳ vọng. Iraq và Hàn Quốc được xem là những đối thủ đáng chú ý nhất.

Việt Nam cũng góp mặt ở teqball tại ASIAD 2026, vì vậy không thể loại trừ khả năng tạo ra cạnh tranh. Tuy nhiên, cơ hội tranh chấp huy chương vàng ở môn này không cao và không nằm trong nhóm mục tiêu chủ lực của đoàn. Điều đó khiến cán cân nghiêng về phía Thái Lan, đặc biệt khi họ hướng tới việc giành trọn 3 HCV.

Với Thái Lan, việc đặt mục tiêu quét sạch cả 3 HCV cũng đồng nghĩa áp lực rất lớn: chỉ cần một nội dung không đạt kỳ vọng, kế hoạch 14 HCV sẽ chịu tác động đáng kể.

Những HCV còn lại: Việt Nam có cơ hội ở đâu?

Ngoài 7 HCV từ cầu mây và teqball, Thái Lan kỳ vọng mỗi môn kurash, jiu-jitsu, taekwondo, golf, điền kinh, đua thuyền buồm và esports mang về một HCV. Đây là nhóm mục tiêu có tính phân tán hơn, đồng thời mức độ cạnh tranh với Việt Nam cũng khác nhau.

Taekwondo là một trong những môn đáng chú ý nhất. Thái Lan đặt mục tiêu 1 HCV, trong khi Việt Nam giành quyền tham dự 8/10 suất nội dung tại vòng loại ASIAD 2026. Việc vượt qua vòng loại ở cả biểu diễn quyền lẫn đối kháng giúp Việt Nam có cơ sở đặt kỳ vọng huy chương, dù chưa thể khẳng định cuộc đua HCV sẽ chủ yếu diễn ra giữa hai đoàn. Tại ASIAD, sự khác biệt giữa các hạng cân và nội dung khiến tương quan có thể thay đổi đáng kể.

Golf cũng nằm trong danh sách mục tiêu HCV của Thái Lan. Đây là môn Việt Nam có lực lượng tham dự và từng đạt thành tích tốt ở đấu trường khu vực, nhưng để xác định một cuộc đua trực tiếp với Thái Lan cần nhìn vào từng nội dung cụ thể. Tương tự là điền kinh và đua thuyền buồm khi Việt Nam có thể cạnh tranh ở một số nội dung.

Kurash và jiu-jitsu cũng mang lại cho Thái Lan một HCV mục tiêu mỗi môn. Đây là những môn võ mà các đoàn Đông Nam Á đều có khả năng tạo bất ngờ, nhưng ưu thế của Thái Lan không đồng nghĩa Việt Nam chắc chắn là đối thủ chính. Vì vậy, hai HCV này phù hợp hơn với cách nhìn rằng Việt Nam có cơ hội tranh huy chương ở một số nội dung, thay vì đặt trọng tâm vào cuộc đua song mã.

Esports lại là câu chuyện khác. Thái Lan đặt mục tiêu giành 1 HCV trong 7 nội dung, với eFootball được xem là niềm hy vọng lớn nhất. Họ cũng có nhà vô địch thế giới Tekken 8, nhưng phải cạnh tranh với Nhật Bản và Hàn Quốc. Ở PUBG, việc một ứng viên hàng đầu của Thái Lan không vượt qua vòng loại khiến cơ hội của họ trở nên khó đoán hơn, trong khi Honor of Kings có sự cạnh tranh rất mạnh từ Trung Quốc.

Việt Nam tham dự 4 nội dung esports tại ASIAD 2026 gồm League of Legends, PUBG Mobile, NARAKA: Bladepoint và Identity V. PUBG Mobile là nội dung tạo nhiều kỳ vọng nhất khi Việt Nam từng giành HCV nội dung đôi tại SEA Esports Nations Cup 2026 và đứng thứ hai toàn đoàn với 1 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ.

Esports Việt Nam có khả năng cạnh tranh huy chương tại ASIAD 2026 (Ảnh: VIRESA)
Esports Việt Nam có khả năng cạnh tranh huy chương tại ASIAD 2026 (Ảnh: VIRESA)

Vì thế, esports có thể trở thành một mặt trận cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan, nhưng không phải theo cách hai đoàn cùng tranh một HCV ở mọi nội dung. Cuộc đua phụ thuộc vào từng game, và Việt Nam có lợi thế rõ hơn ở PUBG Mobile trong khi Thái Lan đặt kỳ vọng lớn vào eFootball.

Nhìn tổng thể, mục tiêu 14 HCV của Thái Lan được xây dựng trên một cấu trúc khá rõ: cầu mây và teqball phải đóng góp tới 7 HCV, còn 7 HCV còn lại đến từ 7 môn khác nhau. Điều đó giúp Thái Lan phân tán rủi ro, nhưng đồng thời cũng cho thấy hai môn đầu tiên có vai trò quyết định đối với việc họ có tiến gần chỉ tiêu hay không.

Với Việt Nam, cầu mây là cuộc cạnh tranh trực tiếp đáng chú ý nhất. Teqball và esports đứng ở nhóm kế tiếp, nơi Việt Nam có khả năng tạo ra những cuộc đua đáng kể ở một số nội dung. Taekwondo cũng có cơ sở để kỳ vọng, trong khi golf, điền kinh, sailing, kurash và jiu-jitsu phụ thuộc nhiều hơn vào từng nội dung cụ thể.

Khoảng cách giữa mục tiêu 14 HCV của Thái Lan và 4-6 HCV của Việt Nam vì thế không phản ánh toàn bộ sự khác biệt về thực lực giữa hai đoàn. Thái Lan đang đặt cược rất lớn vào những môn thế mạnh của họ, đặc biệt là cầu mây và teqball. Việt Nam khó cạnh tranh với Thái Lan về tổng số HCV, nhưng hoàn toàn có thể tạo ra những cuộc đua riêng ở các môn mà lực lượng đã chứng minh được năng lực tại đấu trường châu lục và khu vực.