Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc (NUC) không chỉ là sân chơi phong trào mà đã thực sự trở thành bệ phóng cho nhiều tài năng trẻ. Nguyễn Hồng Sơn, chàng sinh viên sinh năm 2003 đến từ Vĩnh Phúc, là một minh chứng sống động.
Trải qua 4 năm gắn bó và cống hiến cho đội bóng Trường Đại học Giao thông Vận thi đấu ở vòng loại KV miền Bắc, màn trình diễn chói sáng ở mùa giải NUC gần nhất đã giúp Sơn lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên và chính thức được gọi tên tại VBA Draft 2026 hồi tháng 5 vừa qua.
Chào Sơn, nhìn lại hành trình 4 năm gắn bó với Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc (NUC), nếu được chọn một khoảnh khắc "bản lề" định hình quyết tâm theo đuổi con đường chuyên nghiệp của bạn, đó sẽ là khoảnh khắc nào?
Nguyễn Hồng Sơn: Khoảnh khắc thôi thúc em bước lên con đường thi đấu chuyên nghiệp chính là trận chung kết toàn quốc mùa giải năm ngoái khi đối đầu với Đại học Đà Nẵng. Tuy đội em đã thua trận chung kết nhưng đó là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp của em, nơi mà em và các đồng đội đã cố gắng hết sức.
Đó là trận đấu nhiều tiếc nuối nhất nhưng cũng là trận mang tính bước ngoặt cho em trên hành trình bóng rổ của mình. Sự tiếc nuối xen lẫn khao khát sau trận đấu ấy chính là động lực lớn nhất để em quyết tâm vươn tới một cấp độ cao hơn.

Cũng chính từ trận đấu đó cũng như toàn bộ mùa giải NUC 2025 từ vòng khu vực miền Bắc đến Chung kết toàn quốc, Hồng Sơn đã lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên của nhiều đội bóng tại VBA. Bạn nghĩ thế mạnh nào của mình đã ghi điểm với họ?
Thú thật, khi bước lên môi trường chuyên nghiệp, em mới nhận ra mình còn thiếu sót rất nhiều thứ. Ở NUC, em luôn cố gắng học hỏi từ các anh đi trước và nỗ lực hoàn thiện từng năm để có được ngày hôm nay.
Còn về thế mạnh giúp em được chọn tại VBA Draft, em nghĩ đầu tiên là nền tảng thể chất so với các bạn còn lại cùng lứa. Thứ hai là thái độ tập luyện và thi đấu. Ở môi trường chuyên nghiệp, em luôn giữ tinh thần cống hiến hết mình, tuân thủ kỷ luật, tích cực phòng ngự mỗi khi được vào sân và nỗ lực làm tròn nhiệm vụ mà HLV giao phó để mang lại lợi ích tốt nhất cho đội bóng.

Chuyển từ vị thế một trụ cột của giải sinh viên sang vai trò một "lính mới" tại VBA, sự bỡ ngỡ lớn nhất mà bạn phải thích nghi là gì?
Sự khác biệt rõ nét nhất trong những buổi tập đầu tiên chính là yêu cầu khắt khe về nền tảng thể lực và nhịp độ cực kỳ dồn dập. Khi bước vào thi đấu thực tế, tốc độ trận đấu cũng diễn ra với cường độ rất cao. Điều đó buộc em phải liên tục tư duy, nỗ lực không ngừng nghỉ để thích nghi với một môi trường đỉnh cao.
Bầu không khí trên các khán đài NUC khác biệt thế nào so với áp lực tại nhà thi đấu VBA?
Ở môi trường chuyên nghiệp, cổ động viên nhiệt hơn rất nhiều và họ mang tinh thần ủng hộ hết mình cho đội bóng tại địa phương đó. Hiện tại em là tân binh nên số phút thi đấu chưa nhiều nên em quan sát được sự khác biệt từ khán đài, nhưng chính sức nóng và sự cháy hết mình từ các CĐV đã truyền cho em một nguồn năng lượng cực kỳ lớn để cố gắng được vào sân thi đấu.

Tại NUC sắp tới, có rất nhiều bạn trẻ cũng đang khao khát vươn lên chuyên nghiệp. Sơn có lời khuyên thực tế nào dành cho các bạn?
Những năm đầu tham gia giải sinh viên, việc bạn chơi chưa tốt hay chưa hiểu sâu về hệ thống bóng rổ là điều bình thường. Đối với bản thân em, bí quyết đơn giản là luôn nỗ lực và cố gắng, biết lắng nghe và học hỏi những người đi trước cũng như tuân thủ yêu cầu của ban huấn luyện. Các bạn hãy luôn trong tâm thế sẵn sàng để khi cơ hội đến, hãy tận dụng nó bằng tất cả khả năng của mình.
Lời nhắn gửi đến tập thể Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC)
UTC vẫn sẽ luôn là ngôi trường, là tập thể mà em yêu quý. Rất tiếc khi năm nay em không còn cơ hội thi đấu nữa nhưng em sẽ luôn dõi theo các bạn. Với các em tại UTC, các em hãy luôn cố gắng hết mình thì kết quả ắt sẽ đến. Chúc cả đội luôn thi đấu hết mình và có thể tiếp tục đặt chân đến vòng chung kết toàn quốc để lên ngôi vô địch giải đấu.
Xin cảm ơn Nguyễn Hồng Sơn về buổi phỏng vấn nhanh này.

Từng 4 năm liền lọt vào Chung kết toàn quốc của Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc (bao gồm vô địch KV miền Bắc năm 2025), mùa giải năm nay UTC nằm ở bảng đấu tương đối dễ thở với Trường Đại học Điện Lực và Học viện Chính Sách và Phát Triển.
Dàn "hậu bối" của Hồng Sơn đã có chiến thắng đầu tay 48-36 trước Đại học Điện Lực vào cuối tuần trước và sẽ chơi trận vòng bảng cuối cùng vào ngày 17/8 tới.














Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng