Tấm HCĐ tại ASIAD 2026 không phải dấu mốc đầu tiên của Phạm Thị Huệ ở đấu trường châu lục. Ngược lại, đây là chương mới trong hành trình kéo dài 16 năm khi tay chèo quê Quảng Bình duy trì thành tích giành huy chương qua 5 kỳ ASIAD liên tiếp.

Khởi đầu bằng tấm HCB năm 2010

Phạm Thị Huệ lần đầu dự ASIAD tại Quảng Châu năm 2010. Ngay trong lần đầu góp mặt ở sân chơi lớn nhất châu lục, tay chèo sinh năm 1990 đã giành HCB, mở đầu cho một hành trình đặc biệt của Rowing Việt Nam.

Bốn năm sau tại Incheon, Phạm Thị Huệ tiếp tục có mặt trên bục huy chương với 1 HCB và 1 HCĐ. Thành tích này cho thấy cô nhanh chóng trở thành một trong những nhân tố quan trọng của đội tuyển Rowing nữ Việt Nam.

Đến ASIAD 2018 tại Indonesia, Huệ tiếp tục giành HCB. Cô góp mặt trong đội hình thuyền bốn nữ hạng nặng một mái chèo cùng Đinh Thị Hảo, Lê Thị Hiền và Trần Thị An, về đích với thời gian 7 phút 14 giây 52.

Phạm Thị Huệ và Đinh Thị Hảo trong cuộc đua nội dung thuyền đôi nữ tại ASIAD 2026 (Ảnh: Việt Long)
Phạm Thị Huệ và Đinh Thị Hảo trong cuộc đua nội dung thuyền đôi nữ tại ASIAD 2026 (Ảnh: Việt Long)

Đáng chú ý, kỳ ASIAD tại Jakarta cũng là giai đoạn Rowing Việt Nam tạo dấu ấn đặc biệt khi giành HCV ở nội dung thuyền bốn nữ hạng nhẹ hai mái chèo. Tuy nhiên, Phạm Thị Huệ không nằm trong đội hình giành HCV này; cô giành HCB ở nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng.

Từ Hàng Châu đến giấc mơ Olympic

Sau ASIAD 2018, Phạm Thị Huệ tiếp tục duy trì vị trí trong đội tuyển quốc gia. Tại SEA Games, cô giành nhiều HCV, trong đó có 3 HCV tại SEA Games 28 và 3 HCV tại SEA Games 31.

ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu năm 2023 tiếp tục chứng kiến Huệ trên bục huy chương. Cô cùng Đinh Thị Hảo, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông giành HCĐ nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng một mái chèo. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội này.

Đáng chú ý, Đinh Thị Hảo cũng là người đồng hành cùng Huệ trong đội hình giành HCĐ tại ASIAD 2026. Sự kết hợp giữa hai tay chèo vì thế tạo nên một mạch nối đáng chú ý giữa hai kỳ Đại hội.

Trong khoảng thời gian giữa hai kỳ ASIAD, Phạm Thị Huệ còn hoàn thành một mục tiêu lớn của sự nghiệp. Năm 2024, ở tuổi 34, cô lần đầu tham dự Olympic sau 8 năm theo đuổi giấc mơ này.

Phạm Thị Huệ (phải) cùng đồng đội Đinh Thị Hảo giành HCĐ ASIAD 2026 (Ảnh: Việt Long)
Phạm Thị Huệ (phải) cùng đồng đội Đinh Thị Hảo giành HCĐ ASIAD 2026 (Ảnh: Việt Long)

Huệ từng đạt chuẩn dự Olympic Rio 2016 và Tokyo 2020, nhưng đều không thể góp mặt do quy định về suất tham dự của mỗi quốc gia ở thời điểm đó. Tại vòng loại Olympic khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2024, cô về thứ 5 ở chung kết thuyền đơn nữ hạng nặng với thời gian 7 phút 53 giây 08, qua đó giành suất tới Paris.

Tại Olympic Paris, Phạm Thị Huệ vượt qua vòng đấu loại để vào tứ kết. Cô kết thúc hành trình ở tứ kết với thành tích 7 phút 56 giây 96, nhưng việc được tranh tài tại Olympic ở tuổi 34 đã trở thành một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

16 năm và 5 kỳ ASIAD

Nếu năm 2010, Phạm Thị Huệ bước lên bục huy chương ASIAD với tư cách một VĐV trẻ thì đến năm 2026, cô trở lại vị trí ấy với vai trò của một tay chèo giàu kinh nghiệm nhất đội tuyển.

Tại ASIAD 2026, Huệ cùng Đinh Thị Hảo giành HCĐ nội dung thuyền đôi nữ. Thành tích này giúp Huệ hoàn tất cột mốc 5 kỳ ASIAD liên tiếp giành huy chương, từ Quảng Châu 2010, Incheon 2014, Jakarta 2018, Hàng Châu 2023 đến Aichi-Nagoya 2026. Trước khi bước vào kỳ Đại hội lần này, Cục Thể dục thể thao cũng xác định mục tiêu của Huệ là duy trì chuỗi thành tích đã kéo dài qua 4 kỳ ASIAD trước đó.

Phạm Thị Huệ cùng đồng đội Đinh Thị Hảo trên bục nhận huy chương ASIAD (Ảnh: Việt Long)
Phạm Thị Huệ cùng đồng đội Đinh Thị Hảo trên bục nhận huy chương ASIAD (Ảnh: Việt Long)

Chuỗi thành tích ấy đáng chú ý bởi Rowing là môn thể thao đòi hỏi nền tảng thể lực lớn và sự nghiệp thi đấu đỉnh cao thường chịu tác động mạnh từ tuổi tác. Phạm Thị Huệ vẫn duy trì khả năng cạnh tranh ở cấp độ châu lục sau 16 năm kể từ lần đầu dự ASIAD, đồng thời đã đi qua nhiều thế hệ VĐV trong đội tuyển Việt Nam.

Tấm HCĐ năm 2026 vì thế có ý nghĩa khác với những huy chương trước đó. Nó không mở đầu cho một hành trình, cũng không phải đích đến duy nhất của sự nghiệp, mà là dấu mốc nối dài một chuỗi thành tích hiếm có của một tay chèo Việt Nam tại ASIAD.

Từ tấm HCB ở Quảng Châu năm 2010 đến HCĐ tại Nhật Bản năm 2026, Phạm Thị Huệ đã trải qua 5 kỳ Đại hội, nhiều nội dung thi đấu và cả một lần hiện thực hóa giấc mơ Olympic. Ở tuổi 36, cô vẫn tiếp tục xuất hiện trên bục huy chương, khép lại thêm một chương trong hành trình dài với Rowing Việt Nam.