Rowing Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn tại ASIAD 20 khi Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ giành HCĐ nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo. Đây là tấm HCĐ thứ ba của rowing Việt Nam tại Đại hội năm nay.

Trước đó, các tay chèo Việt Nam đã giành HCĐ ở nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo với Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui. Bộ tứ cán đích với thành tích 6 phút 43,86 giây, đứng sau Trung Quốc và Uzbekistan.
Tấm HCĐ thứ hai thuộc về Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc ở nội dung thuyền đôi nữ hai mái chèo. Hai tay chèo Việt Nam hoàn thành đường đua với thời gian 7 phút 02,68 giây, xếp thứ ba chung cuộc, sau Trung Quốc và Iran.
Với Hảo và Huệ, tấm HCĐ lần này tiếp tục cho thấy sự ổn định của rowing Việt Nam ở các nội dung nữ. Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ vốn là những gương mặt giàu kinh nghiệm, từng thi đấu cùng nhau ở nhiều giải quốc tế.
Đặc biệt, Phạm Thị Huệ bước vào ASIAD 20 với dấu mốc lần thứ 5 liên tiếp tham dự Đại hội thể thao châu Á. Ở tuổi 36, tay chèo quê Quảng Bình vẫn tiếp tục góp mặt trong đội hình tranh huy chương của rowing Việt Nam. Trước ASIAD 20, cô từng giành huy chương ở cả bốn kỳ Đại hội trước đó, bắt đầu từ tấm HCB tại ASIAD 2010.
Hành trình của các tay chèo Việt Nam tại ASIAD 20 càng đáng chú ý khi lịch thi đấu rowing bị xáo trộn bởi thời tiết. Ban tổ chức phải rút lịch thi đấu từ 5 ngày xuống chỉ còn 2 ngày, khiến các VĐV phải thi đấu với mật độ dày hơn và có ít thời gian hồi phục.
Ba tấm HCĐ của Rowing Việt Nam đến từ các nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo, thuyền đôi nữ hai mái chèo và thuyền đôi nữ một mái chèo. Thành tích này tiếp tục bổ sung những dấu ấn đáng chú ý của các tay chèo nữ Việt Nam trên đường đua ASIAD 20.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng