Ở ngày thi đấu chung kết rowing tại ASIAD 20, đội tuyển Việt Nam đã có thêm một tấm huy chương nhờ màn trình diễn của các tay chèo nữ.

Rowing Việt Nam có huy chương đầu tiên ở ASIAD 20. Ảnh: Việt Long
Rowing Việt Nam có huy chương đầu tiên ở ASIAD 20. Ảnh: Việt Long

Thuyền bốn nữ một mái chèo gồm Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông cán đích ở vị trí thứ ba với thông số 6 phút 43,86 giây, qua đó giành HCĐ.

Hai đội xếp trên Việt Nam lần lượt là Trung Quốc và Uzbekistan. Đội Trung Quốc về nhất với thành tích nhanh hơn đại diện Việt Nam 8,99 giây.

Đây là tấm HCĐ đầu tiên của rowing Việt Nam tại ASIAD 20, đồng thời là HCĐ thứ 9 của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội.

Trước đó, Việt Nam đã giành 8 HCĐ, gồm 4 HCĐ ở môn wushu, 1 HCĐ teqball, 1 HCĐ bắn súng và 2 HCĐ karate.

Như vậy, sau tấm HCĐ của rowing, đoàn thể thao Việt Nam hiện có 11 huy chương tại ASIAD 20, gồm 1 HCV, 1 HCB và 9 HCĐ.

Thành tích của Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông giúp rowing Việt Nam giải cơn khát huy chương khi 3 nội dung thi đấu chung kết khác đều không giành huy chương.

Tấm HCĐ cũng là sự ghi nhận cho nỗ lực của đội thuyền bốn nữ một mái chèo Việt Nam trong cuộc đua tại ASIAD 20.