Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 20 thuộc về Phạm Quỳnh Hương. Ở tuổi 18 và ngay trong lần đầu tham dự Á vận hội, chủ công trẻ đã khép lại giải đấu với 86 điểm, dẫn đầu danh sách Best Scorers của nội dung nữ.

Quỳnh Hương cho thấy sự ổn định ngay từ vòng bảng. Cô ghi 15 điểm trước Qatar, 14 điểm trước Hồng Kông Trung Quốc và 17 điểm trong trận gặp Hàn Quốc. Chỉ sau ba trận đầu tiên, tay đập sinh năm 2008 đã có 46 điểm, gồm 38 điểm tấn công, 4 điểm chắn và 4 ace, qua đó đứng đầu danh sách ghi điểm sau vòng bảng. 

Khả năng ghi điểm của Quỳnh Hương tiếp tục được duy trì khi chất lượng đối thủ tăng lên. Cô có 8 điểm trước Trung Quốc ở tứ kết, sau đó ghi 14 điểm trong thất bại trước Indonesia và tiếp tục là tay đập hiệu quả nhất của Việt Nam.

Quỳnh Hương trở thành VĐV ghi điểm xuất sắc nhất ASIAD ở tuổi 18
Quỳnh Hương trở thành VĐV ghi điểm xuất sắc nhất ASIAD ở tuổi 18

Trận đấu cuối cùng gặp Kazakhstan cũng là màn trình diễn ấn tượng nhất của Quỳnh Hương tại vòng phân hạng. Trong ngày nhiều trụ cột được nghỉ, chủ công 18 tuổi trở thành mũi tấn công số một với 18 điểm, giúp Việt Nam thắng 3-0 và kết thúc ASIAD ở vị trí thứ 7. 

Tổng cộng sau 6 trận, Quỳnh Hương ghi 86 điểm, trung bình hơn 14,3 điểm mỗi trận. Đáng chú ý, cô duy trì khả năng ghi điểm ngay cả khi Việt Nam gặp những đối thủ mạnh như Hàn Quốc hay Trung Quốc.

Thành tích này càng đặc biệt khi năm 2026 mới là mùa giải đầu tiên Quỳnh Hương được trao cơ hội thường xuyên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Cô mới 18 tuổi, nhưng đã trở thành mũi ghi điểm hàng đầu của Việt Nam qua nhiều giải đấu liên tiếp.

Từ một tài năng trẻ được kỳ vọng cho tương lai, Quỳnh Hương đang cho thấy tương lai ấy có thể đã đến sớm hơn rất nhiều.