Tại chung kết nội dung tiếp sức 4x400m nam, đội tuyển Việt Nam gồm Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh, Trần Nhật Hoàng và Trần Đình Sơn xuất phát ở làn số 8.


Tạ Ngọc Tưởng đảm nhận lượt chạy đầu tiên và có màn xuất phát mạnh mẽ. Chân chạy Việt Nam nhanh chóng tạo được vị trí thuận lợi, giúp đội tuyển duy trì vị trí thứ hai khi bước vào những mét cuối của lượt chạy đầu tiên.


Tuy nhiên, lợi thế này không được duy trì. Ở lượt chạy thứ hai, Vũ Ngọc Khánh gặp sự cố khi đánh rơi gậy ở khoảng 150 m. Anh phải quay lại nhặt gậy rồi tiếp tục cuộc đua, khiến Việt Nam bị bỏ lại phía sau các đối thủ một khoảng cách rất lớn.
Sau khi nhận gậy, Trần Nhật Hoàng nỗ lực tăng tốc để thu hẹp khoảng cách nhưng không thể đưa Việt Nam trở lại nhóm cạnh tranh. Lê Ngọc Phúc là người hoàn thành lượt chạy cuối, song khoảng cách đã quá xa. Đội tuyển Việt Nam cán đích với thời gian 3 phút 35 giây 71, xếp cuối chung kết.


Sự cố của Vũ Ngọc Khánh khiến những nỗ lực của các chân chạy Việt Nam trong phần còn lại của cuộc đua không thể tạo ra sự thay đổi. Kết thúc phần thi, nhìn cách Ngọc Tưởng chia sẻ với đồng đội thì có vẻ khuỷu tay của VĐV sinh năm 2006 này đã va chạm với một trong những đối thủ chạy gần anh.
Với nội dung tiếp sức 4x400m, ở vòng chạy đầu tiên các VĐV phải chạy đúng ô của mình. Đến lượt chạy thứ hai, sau 150m đầu tiên các VĐV có thể nhập làn để ganh đua.
Ở lượt chạy của mình, khi vừa hết khúc cua chuẩn bị vào đoạn đường thẳng 100m về đích phía trước Khánh có hai VĐV của Ấn Độ và Trung Quốc còn phía sau là VĐV Hàn Quốc đang bứt lên. Không rõ Khánh va chạm với VĐV nào hay tự để tuột gậy khỏi tay nhưng sự cố tai hại này đã chấm dứt hy vọng huy chương của đội tiếp sức 4x400m nam.













Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng