Đội tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam không thể chen chân vào nhóm huy chương ở chung kết ASIAD 20 dù tung ra đội hình mạnh gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc.

Bốn cô gái Việt Nam hoàn thành phần thi với thành tích 3 phút 32 giây 28, qua đó xếp hạng 5 chung cuộc.

Đây là kết quả có phần tiếc nuối khi 4x400m nữ vốn được xem là một trong những nội dung thế mạnh của điền kinh Việt Nam. Chỉ cách đây hơn ba tháng, chính bộ tứ này từng giành HCV Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 với thông số 3 phút 31 giây 16.

Tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam xếp hạng 5 ASIAD 20
Tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam xếp hạng 5 ASIAD 20

Nếu tái lập được thành tích tại giải châu Á, Việt Nam vẫn có thể tiến gần hơn đáng kể tới cuộc cạnh tranh huy chương. Tuy nhiên, mặt bằng thành tích ở chung kết ASIAD lần này được đẩy lên rất cao.

Ấn Độ tạo ra màn trình diễn ấn tượng nhất khi cán đích đầu tiên với 3 phút 29 giây 69, qua đó giành HCV. Bahrain xếp thứ hai với 3 phút 30 giây 21, trong khi Trung Quốc giành HCĐ với 3 phút 31 giây 02.

Khoảng cách giữa Việt Nam và vị trí thứ ba là 1,26 giây. Trong một nội dung tiếp sức 4x400m, đây không phải khoảng cách quá lớn, nhưng đủ cho thấy sự khốc liệt ở đấu trường châu lục.

Quách Thị Lan cùng các đồng đội vẫn là một trong những đội hình mạnh nhất của điền kinh Việt Nam. Tuy nhiên, vị trí thứ 5 tại ASIAD 20 cũng cho thấy để trở lại bục huy chương châu Á, đội tiếp sức nữ cần tiếp tục cải thiện thành tích xuống sâu hơn mốc 3 phút 31 giây.