Phí Thanh Thảo - Nguyễn Tâm Quang sáng nay có màn trình diễn rất tốt khi đạt với 631.7 điểm sau 60 lượt bắn, xếp hạng 4 ở vòng loại và vừa đủ điều kiện lọt vào phần bắn chung kết tranh huy chương. Đáng tiếc, ngay sau khi thi đấu hai xạ thủ cũng như ban huấn luyện ĐT bắn súng Việt Nam đã nhận tin xấu: "trang thiết bị của xạ thủ không đạt tiêu chuẩn" dẫn tới việc thành tích thi đấu bị hủy.
Khác với VĐV súng ngắn, ngoài khẩu súng và đôi giày thi đấu được kiểm tra gắt gao, còn lại trang phục mặc trên người rất thoải mái. Ở nội dung súng trường các VĐV phải mặc bộ trang phục thi đấu cồng kềnh đặc biệt, đặc chủng, với những tiêu chuẩn kỹ thuật gắt gao nhằm tránh việc "tạo ra lợi thế không hợp lệ".
"Trang phục thi đấu của VĐV súng trường đã được ban tổ chức kiểm tra từ trước khi thi đấu, nếu đạt chuẩn sẽ dán tem. Cách đây ít ngày trang phục của VĐV Việt Nam đã trải qua khâu kiểm tra mà không gặp vấn đề gì", ông Trần Quốc Cường, HLV trưởng ĐT bắn súng quốc gia chia sẻ với Webthethao.
"Sáng nay trọng tài và ban tổ chức môn bắn súng bắt lỗi trang phục VĐV súng trường Việt Nam với lý do "độ cứng vượt tiêu chuẩn". Độ cứng chuẩn là 3.0 mm, thì khi họ kiểm tra và thông báo kết quả trang phục xạ thủ Việt Nam là 2.9 mm, tức cứng hơn cho phép, trong khi 3.1 sẽ là mềm hơn. Trong bắn súng, nếu độ cứng vượt chuẩn bị coi là tạo ra lợi thế giúp VĐV cố định tư thế bắn tốt hơn".

Theo tìm hiểu, ngày 18/9, trước khi các nội dung của môn bắn súng bước vào tranh tài, trang phục của các VĐV đã được kiểm tra chính thức và xác nhận đạt tiêu chuẩn thi đấu. Vì thế, hai tuyển thủ súng trường Việt Nam tiếp tục sử dụng bộ trang phục này để thi đấu các nội dung cá nhân vào ngày 20/9 và 21/9. Còn sáng nay sau khi hoàn thành vòng loại nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp nam nữ, trọng tài tiến hành kiểm tra trang bị sau thi đấu đối với hai VĐV Việt Nam theo hình thức lựa chọn ngẫu nhiên, không phải xuất phát từ kiện cáo.
"Thực ra cách họ (trọng tài, BTC) kiểm tra và đưa ra kết quả hoàn toàn chủ quan. Ban huấn luyện đã làm đơn khiếu nại nhưng cũng hiểu là rất khó thay đổi kết quả vì không thể đánh giá chính xác việc kiểm tra này. Ở nội dung 10m súng trường hơi mixed nam nữ, chủ nhà Nhật Bản xếp ngay sau Việt Nam. Khi hai xạ thủ chúng ta bị loại đồng nghĩa với việc Nhật Bản sẽ vào đấu chung kết và với việc chỉ có 4 đội tuyển thi đấu cuối cùng rõ ràng cơ hội tranh huy chương cũng rộng mở hơn", ông Trần Quốc Cường chia sẻ thêm.
Điều đáng tiếc xảy ra sáng đã tước đi cơ hội vào đấu chung kết nội dung đầu tiên của bắn súng Việt Nam tại ASIAD 2026. Sau hai ngày thi đấu đầu tiên các tổ súng trường hơi 10m nam - nữ đều sớm dừng bước ở vòng loại.
Nội dung bắn mixed nam nữ được kỳ vọng sẽ tạo đột phá sau khi Mộng Tuyền - Tâm Quang giành HCV SEA Games 33 cuối năm ngoái. Sáng nay Phí Thanh Thảo được chọn ghép đôi cùng Nguyễn Tâm Quang và bộ đôi xạ thủ này thi đấu ấn tượng để xếp hạng 4 chung cuộc. Những tưởng cơ hội tranh chấp huy chương sẽ mở ra thì sự cố lại ập đến.

Như vậy, các xạ thủ súng trường chỉ còn trông đợi vào nội dung 50m súng trường ba tư thế cá nhân cũng như đồng đội nam, nữ diễn ra sau đây 3 ngày. Còn ngày mai 23/9 tổ đội 10m súng ngắn hơi nữ với Trịnh Thu Vinh dẫn đầu sẽ bước vào tranh tài.
Theo hướng dẫn kiểm tra trang bị từ Liên đoàn bắn súng thế giới ISSF năm 2026:
Từng vùng trên áo và quần được đặt lên máy đo, dùng lực ép tiêu chuẩn.
Vật liệu phải lún/biến dạng ít nhất 3,0 mm trong thời gian quy định (khoảng 15 giây)
Kết quả 2,9 mm trở xuống nghĩa là vùng đó quá cứng, không đạt.
Không có khoảng dung sai dưới mốc 3,0 mm.
Nếu chỉ một vùng không đạt còn các vùng khác đạt, VĐV có thể được cảnh báo; nếu từ hai vùng trở lên không đạt, trang phục bị loại.
Ở vòng loại sáng nay ban tổ chức kiểm tra ngẫu nhiên, nhưng tất cả VĐV giành quyền vào chung kết súng trường hơi đều phải kiểm tra lại trang bị.


Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận