Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang nghiên cứu các phương án điều chỉnh hệ thống nghĩa vụ quân sự đặc biệt dành cho vận động viên và nghệ sĩ, trong đó có khả năng giảm hoặc bãi bỏ chế độ hiện hành.

Các cầu thủ U23 Hàn Quốc gây tranh cãi vì "ăn mừng" miễn nghĩa vụ quân sự.
Các cầu thủ U23 Hàn Quốc gây tranh cãi vì "ăn mừng" miễn nghĩa vụ quân sự.

Vấn đề được chú ý sau Đại hội thể thao châu Á 2026 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản, nơi U23 Hàn Quốc giành huy chương vàng. Theo quy định hiện tại, những vận động viên đáp ứng các tiêu chí thành tích nhất định có thể được hưởng chế độ nghĩa vụ quân sự đặc biệt thay vì thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc theo hình thức thông thường.

Sau thành công tại ASIAD 2026, một số tuyển thủ Hàn Quốc vướng tranh cãi vì những phát biểu và bài đăng trên mạng xã hội liên quan đến vấn đề nghĩa vụ quân sự.

Đội trưởng Lee Ki-hyuk từng tuyên bố trên một chương trình truyền hình rằng anh sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong khi đó, tiền đạo trẻ Yang Min-hyuk bị chỉ trích sau khi cho biết anh ưu tiên việc được miễn nghĩa vụ quân sự hơn là đạt thành công bằng tấm huy chương vàng.

Một trường hợp khác là Park Seung-soo. Cầu thủ này đăng bức ảnh đội mũ quân đội và thực hiện động tác chào kiểu quân đội lên mạng xã hội, qua đó tiếp tục làm dấy lên những tranh luận về cách các tuyển thủ nhìn nhận chế độ nghĩa vụ đặc biệt.

Những tranh cãi trên diễn ra trong bối cảnh nghĩa vụ quân sự là vấn đề nhạy cảm tại Hàn Quốc. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Chung Bin-na, cơ quan này đang hướng tới việc cải tổ chính sách trong tương lai.

Ông Chung Bin-na cho biết Bộ Quốc phòng dự định giảm hoặc bãi bỏ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với các nhóm đặc thù, bao gồm nghệ sĩ và vận động viên, đồng thời đưa nội dung này vào kế hoạch cải cách quốc phòng.

Hiện chưa có quyết định cuối cùng về việc thay đổi chính sách. Tuy nhiên, những tranh cãi sau ASIAD 2026 có thể thúc đẩy Hàn Quốc rà soát lại các tiêu chí cũng như cách thức áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự đặc biệt đối với vận động viên và nghệ sĩ trong thời gian tới.