19h30: Nữ Việt Nam loại Thái Lan, lấy vé tứ kết ASIAD 20.
Một trận hòa vừa đủ để tuyển nữ Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết ASIAD 20. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã vượt qua vòng bảng và sẽ đối đầu Trung Quốc ở tứ kết. Đây chắc chắn là thử thách rất lớn, nhưng việc góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất đã hoàn thành mục tiêu đề ra.

16h30: Bơi Việt Nam về đích Top 4 nội dung 4x200m tiếp sức nam với thành tích 7:18:79. Đội Trung Quốc giành HCV với thông số 7:00:17, phá kỷ lục châu Á.

16h15: Kình ngư 13 tuổi tiếp tục phá kỷ lục, giành HCV thứ hai tại ASIAD 20.
Yu Zidi giành chiến thắng ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ, qua đó hoàn tất cú đúp HCV tại kỳ Đại hội châu Á lần thứ 20. Đây là hai tấm HCV đầu tiên của kình ngư sinh năm 2012 tại một giải đấu cấp cao.

Trước đó, ngày 20/9, Yu Zidi tạo dấu ấn mạnh mẽ khi giành HCV 200m bướm với thành tích 2 phút 05 giây 08, đồng thời thiết lập kỷ lục ASIAD mới. Thành tích này nhanh hơn gần 3,5 giây so với người đồng đội Chang Mohan, VĐV giành HCB với thời gian 2 phút 08 giây 44.
16h10: Võ Thị Mỹ Tiên về đích ở vị trí thứ 9 nội dung 200m hỗn hợp nữ. Giành HCV nội dung này là VĐV Yu Zidi người Trung Quốc.
15h45: 3 VĐV Xuân Thiện, Khánh Phong, Hải Khang đã giành quyền vào chung kết 3 nội dung Ngựa Vòng, Vòng Treo và Nhảy Chống. Vòng chung kết các nội dung đơn TDDC sẽ diễn ra vào ngày 24/9.
15h18: Niềm hy vọng lớn nhất của karate đối kháng Việt Nam ở ASIAD lần này, võ sỹ trẻ Nguyễn Thị Diệu Ly vừa nỗ lực mang về tấm HCĐ ở hạng -68 kg nữ. Kết quả bốc thăm bất lợi khiến Diệu Ly phải đối mặt ứng viên số 1, đương kim vô địch, võ sỹ Trung Quốc Li Qiaoqiao ngay ở tứ kết. Nỗ lực của Diệu Ly bất thành khi cô nhận thất bại 1-4.
Do Li Qiaoqiao tiếp tục giành quyền vào chung kết sau đó, Diệu Ly được trao cơ hội đấu trận tranh huy chương đồng với võ sỹ chủ nhà Kama Tsubasa. Cả hai tạo ra trận đấu kịch tính với điểm số 4-4 và chung cuộc Diệu Ly thắng nhờ điểm Shensu qua đó mang về tấm huy chương đồng cho karate Việt Nam. Đây cũng là huy chương đầu tiên của Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay.

14h30: TDDC Việt Nam đứng hạng 7/8 chung cuộc ở nội dung đồng đội. Đoàn Trung Quốc giành HCV với tổng điểm 255.361.

13h30: Bóng chuyền Việt Nam thất bại trước Indonéia trong trận phân hạng 5-8.
Tưởng chừng là một trận đấu hấp dẫn và cân bằng nhưng đội tuyển Việt Nam lại mắc rất nhiều lỗi chuyền một và phòng ngự, thậm chí đứng sai cả vị trí. Tâm lý nặng nề khiến các cô gái áo xanh không thể hiện đúng khả năng và thất bại với tỷ số 0-3 (20-25, 21-25, 18-25).
12h39: Sau khi Bùi Ngọc Nhi giành HCĐ ở ngày thi đấu đầu tiên, karate chờ đợi tấm huy chương tiếp theo. Ở trận tranh HCĐ hạng cân 67kg, Khuất Hải Nam đối đầu VĐV chủ nhà Yugo Kozaki. Võ sĩ của Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc với tỷ số 2-3 và không thể chạm tay vào tấm huy chương.

11:10: Võ sỹ nam duy nhất của boxing Việt Nam ở ASIAD 2026, Nguyễn Đức Ngọc sớm dừng bước ngay trận đầu hạng 70 kg khi thua đối thủ Qatar 5-0. Ở môn boxing, Việt Nam đặt nhiều hy vọng vào các tay đấm nữ nhiều kinh nghiệm như Hà Thị Linh, Nguyễn Thị Tâm, Võ Kim Ánh.
10:30: Ở nội dung toàn năng môn Thể dục dụng cụ, Karl Yulo (Philippines) đang dẫn đầu với 77.264 điểm. Người anh Carlo Yulo xếp sau với 75.465 điểm.

Đáng chú ý, Trần Đình Vương của Việt Nam đang đứng thứ ba với 73.731 điểm. Tuy nhiên, đây mới là các VĐV ở nhánh 1 thi đấu. Trưa nay các VĐV nhánh hai với nhiều ngôi sao từ đội tuyển TDDC Trung Quốc, Nhật Bản sẽ bước vào tranh tài.
09:10: Võ Thị Mỹ Tiên vào chung kết nội dung bơi 200m hỗn hợp nữ. Tại vòng loại, cô đạt thông số 2:17.30, xếp hạng 8 chung cuộc.
09:00: Phạm Thanh Bảo kết thúc vòng loại 100m bơi ếch nam ở vị trí thứ 11 và không thể giành quyền vào chung kết.
08:45: Nguyễn Trọng Lâm kết thúc phần thi ở nội dung Wushu Thái Cực Quyền với thành tích 9,710 điểm, tạm xếp hạng 5.

8:30: Đội tuyển 10m súng trường hơi nam Việt Nam kết thúc phần thi ở vị trí thứ 9, không thể tranh huy chương. Các VĐV Phùng Việt Dũng, Nguyễn Minh Quang và Nguyễn Tâm Quang đạt 1422.0 điểm.

HCV nội dung này thuộc về đội Trung Quốc với 1751.9 điểm. Ấn Độ giành HCB với 1575.1 điểm, còn Indonesia đoạt HCĐ với 1496.8 điểm.
8:15: Thúy Hiền kết thúc nội dung trường quyền nữ môn Wushu ở vị trí thứ 14/16 VĐV tranh tài với 9.5573 điểm, không có khả năng cạnh tranh huy chương.

Dẫn đầu ở nội dung này là VĐV của Hong Kong Sham Hui Yu Lydia với 9.713 điểm. Xếp sau thuộc về Sou Cho Man (Macao) với 9.710, còn Widodo Eugenia Diva (Indonesia) với 9.706 điểm bất ngờ xếp thứ 3.
Ngày 21/9, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài tại ASIAD 2026 với nhiều nội dung đáng chú ý ở các môn wushu, bơi, bắn súng, karate, thể dục dụng cụ, bóng chuyền và bóng đá.
Lịch thi đấu ASIAD 2026 ngày 21/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam






Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận