Trung Quốc trẻ hóa đội hình sau thất bại trước Thái Lan
Bóng chuyền nữ ASIAD Aichi-Nagoya 2026 chuẩn bị khởi tranh tại Nhật Bản, nơi Trung Quốc bước vào giải với tư cách đương kim vô địch. Ba năm trước tại Hàng Châu, đội tuyển nữ Trung Quốc đánh bại Nhật Bản 3-0 trong trận chung kết để giành HCV ASIAD thứ 9 trong lịch sử. Tuy nhiên, khi giải đấu chuyển sang Nhật Bản, Trung Quốc phải đối mặt với một hoàn cảnh khác khi đội tuyển đang trong quá trình chuyển giao lực lượng.
Thách thức lớn nhất xuất hiện ngay trước thềm ASIAD. Ở chung kết Giải vô địch châu Á diễn ra cuối tháng 8, Trung Quốc thi đấu trên sân nhà nhưng phải nhận thất bại 2-3 trước Thái Lan sau 5 set. Kết quả này khiến Trung Quốc chưa thể sớm giành suất trực tiếp dự Olympic Los Angeles 2028, đồng thời phơi bày một số vấn đề mà đội tuyển cần giải quyết.
ASIAD vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một chiến dịch bảo vệ HCV. Đây còn là cơ hội để Trung Quốc lấy lại sự tự tin, kiểm chứng đội hình mới và cải thiện khả năng phối hợp sau trận thua Thái Lan.

Danh sách 12 VĐV Trung Quốc dự ASIAD 2026 cho thấy sự trẻ hóa khá rõ rệt. Đội trưởng Gong Xiangyu cùng libero Wang Mengjie là những cầu thủ giàu kinh nghiệm đóng vai trò ổn định đội hình. Ở vị trí chủ công, Wu Mengjie và Zhuang Yushan nằm trong nhóm những gương mặt trẻ được kỳ vọng gánh vác sức tấn công. Vị trí chuyền hai cũng có sự xuất hiện của những cầu thủ thuộc thế hệ mới.
Danh sách 12 VĐV Trung Quốc dự ASIAD 2026: Chủ công: Wu Mengjie, Zhuang Yushan, Li Chenxuan, Tang Xin. Phụ công: Wang Yuanyuan, Chen Houyu, Wang Aoqian. Đối chuyền: Gong Xiangyu, Yang Shuming. Chuyền hai: Diao Linyu, Xie Shengyu. Libero: Wang Mengjie.
So với danh sách 14 VĐV dự Giải vô địch châu Á, đội hình Trung Quốc tại ASIAD có một số điều chỉnh. Đáng chú ý là sự trở lại của chuyền hai 18 tuổi Zhang Zixuan, qua đó mang đến thêm phương án tổ chức lối chơi cho ban huấn luyện.
Việc trẻ hóa giúp Trung Quốc có thêm những lựa chọn cho chu kỳ hướng tới Olympic Los Angeles 2028, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao về khả năng phối hợp. Sau trận chung kết châu Á, sự ổn định của hệ thống bước một, mức độ ăn ý giữa chuyền hai với các mũi tấn công và khả năng ghi điểm ở những thời khắc quyết định là những vấn đề cần được cải thiện.

Tại vòng bảng ASIAD 2026, Trung Quốc nằm ở bảng B cùng Kazakhstan và Philippines. Với tương quan lực lượng, Trung Quốc có nhiều thuận lợi để giành quyền đi tiếp. Vì vậy, vòng bảng có thể là khoảng thời gian để đội tuyển điều chỉnh nhịp thi đấu, thử nghiệm đội hình và xây dựng lại sự tự tin trước khi bước vào những trận đấu có tính quyết định.
Theo lịch thi đấu, vòng loại trực tiếp bắt đầu từ ngày 20/9. Đây mới là giai đoạn Trung Quốc thực sự phải kiểm chứng khả năng cạnh tranh chức vô địch, bởi những đối thủ đáng chú ý nhất sẽ dần xuất hiện.
Thái Lan muốn biến HCV ASIAD thành cột mốc lịch sử
Nếu Trung Quốc đang tìm cách ổn định đội hình sau thất bại ở Giải vô địch châu Á, Thái Lan bước vào ASIAD với tâm thế đầy tự tin. Đội bóng Đông Nam Á vừa đánh bại Trung Quốc trong trận chung kết giải châu lục và tiếp tục mang đến Nhật Bản lực lượng chủ chốt với mục tiêu cạnh tranh HCV.
Thái Lan nằm ở bảng C cùng Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan và Mông Cổ. Hai đội đứng đầu bảng giành quyền vào tứ kết. Đội tuyển nữ Thái Lan sẽ chơi trận đầu tiên gặp Mông Cổ vào ngày 16/9 lúc 14 giờ, sau đó lần lượt gặp Kyrgyzstan lúc 17 giờ ngày 17/9 và Đài Bắc Trung Hoa lúc 17 giờ ngày 18/9, theo giờ Việt Nam.
Sự chuẩn bị của Thái Lan cho ASIAD cũng được tiến hành khá sớm. Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan Somporn Usebangyang cho biết đội tuyển đã sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 4/9, khoảng 10 ngày trước khi bước vào tranh tài. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kiattipong Ratchatakriengkrai, các cầu thủ được đánh giá đã sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần và hướng đến mục tiêu duy trì vị thế của nhà vô địch châu Á.

Đợt tập huấn tại thành phố Saga giúp các tuyển thủ Thái Lan có thêm thời gian làm quen với môi trường tại Nhật Bản. Đội còn được tập luyện cùng một CLB đang giữ vị thế hàng đầu tại giải vô địch Nhật Bản. Theo Somporn, quá trình này giúp các cầu thủ nâng cao chuyên môn, thích nghi với điều kiện thi đấu và tăng sự gắn kết trước khi bước vào ASIAD.
Trong 3 kỳ ASIAD gần nhất, bóng chuyền nữ Thái Lan đều giành huy chương. Họ giành HCĐ năm 2014, HCB năm 2018 và tiếp tục giành HCĐ tại Hàng Châu 2022. Tuy nhiên, HCV ASIAD vẫn là danh hiệu còn thiếu trong lịch sử đội tuyển.
Mục tiêu tại Nagoya vì thế rất rõ ràng: Thái Lan muốn lần đầu tiên bước lên bục cao nhất của bóng chuyền nữ ASIAD. Động lực càng lớn sau khi đội tuyển vừa giành được suất tham dự Olympic Los Angeles 2028, một cột mốc quan trọng đối với bóng chuyền nữ Thái Lan.
Danh sách 12 VĐV Thái Lan dự ASIAD 2026: Pornpun Guedpard, Natthanicha Jaisaen, Pimpichaya Kokram, Ajcharaporn Kongyot, Thatdao Nuekjang, Kanyarat Khunmuang, Kaewkalaya Kamulthala, Sasipaporn Janthawisut, Warisara Seetaloed, Chatchu-on Moksri, Piyanut Pannoy, Kalyarat Kamwong.
Đội hình Thái Lan có sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các gương mặt trẻ. Pornpun Guedpard đảm nhiệm vai trò chuyền hai, trong khi Pimpichaya Kokram, Ajcharaporn Kongyot và Chatchu-on Moksri là những mũi tấn công đáng chú ý. Việc duy trì nhiều nhân tố từng góp mặt trong hành trình giành chức vô địch châu Á giúp Thái Lan có nền tảng để tiếp tục cạnh tranh tại Nagoya.

Nếu Trung Quốc đang phải giải quyết bài toán ổn định đội hình trẻ, Thái Lan lại có lợi thế về sự tự tin sau chiến thắng ở chung kết châu Á. Hai đội có thể tiếp tục gặp nhau ở giai đoạn quyết định, biến cuộc đối đầu này thành một trong những điểm nhấn của giải.
Đội chủ nhà Nhật Bản cũng là đối thủ mà Trung Quốc cần lưu ý. Sau Giải vô địch châu Á, Nhật Bản đã điều chỉnh lực lượng và chủ yếu sử dụng những cầu thủ đang thi đấu tại giải quốc nội. Một số trụ cột thường xuyên chơi bóng ở nước ngoài, trong đó có Mayu Ishikawa, không nằm trong danh sách dự ASIAD.
Dù vậy, Nhật Bản vẫn có lợi thế về sự ăn ý khi các VĐV thi đấu cùng nhau tại các giải trong nước. Khả năng tổ chức chiến thuật cùng lợi thế sân nhà có thể giúp đội bóng này trở thành đối thủ đáng chú ý ở vòng loại trực tiếp.
Với Trung Quốc, con đường bảo vệ HCV vì vậy không còn đơn giản như cách đây 3 năm tại Hàng Châu. Đội tuyển cần tận dụng vòng bảng để hoàn thiện một tập thể đang trong quá trình chuyển giao, đồng thời phải tìm ra lời giải cho Thái Lan, đội vừa chứng minh họ đủ khả năng đánh bại nhà đương kim vô địch châu Á.
Trung Quốc hướng đến HCV ASIAD thứ 10 trong lịch sử, còn Thái Lan đứng trước cơ hội lần đầu tiên giành vị trí cao nhất. Sau màn so tài kéo dài 5 set ở chung kết Giải vô địch châu Á, cuộc đua tại Nagoya hứa hẹn tiếp tục xoay quanh khả năng duy trì sự ổn định của hai đội khi bước vào những trận đấu quan trọng.













Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng