Tuyển Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Hàn Quốc dành sự đánh giá tích cực cho Việt Nam trước trận giao hữu quốc tế, diễn ra trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2026.
Tuyển LMHT Hàn Quốc lựa chọn Việt Nam và Mỹ làm đối thủ trong hai trận giao hữu ngày 19 và 20/9. Các trận đấu được tổ chức theo thể thức BO5, sử dụng phiên bản thi đấu chính thức của ASIAD 2026 tại Busan Cinema Center, với khoảng 2.400 khán giả. Đây cũng là cơ hội để các tuyển thủ Hàn Quốc và Việt Nam kiểm tra sự chuẩn bị trước khi bước vào ASIAD 2026.

Zeus đánh giá cao sự khác biệt của Kiaya và Pun
Khi được hỏi về cuộc cạnh tranh ở vị trí đường trên của Việt Nam giữa Kiaya và Pun, Zeus cho rằng trận giao hữu mang lại giá trị chuyên môn đáng kể khi hai đội hoàn toàn có thể gặp nhau tại ASIAD.
Zeus: “Việt Nam là đội tuyển mà chúng tôi hoàn toàn có thể sẽ đụng độ trực tiếp tại Asian Games. Vì vậy, việc được cọ xát với họ ngay lúc này là cực kỳ hữu ích.”
Đánh giá về phong cách thi đấu của hai tuyển thủ đường trên Việt Nam, Zeus chỉ ra sự khác biệt trong cách lựa chọn tướng và tiếp cận trận đấu.
Zeus: “Pun có vẻ như rất thích sử dụng những con bài dị và khác thường, trong khi Kiaya lại thi đấu khá chuẩn chỉ với những lựa chọn mang tính khuôn mẫu và chắc chắn hơn.”
Những nhận xét của Zeus cho thấy tuyển Hàn Quốc đã có sự quan sát và chuẩn bị nhất định đối với các tuyển thủ Việt Nam trước cuộc đối đầu.
Canyon cảnh giác với khả năng tạo đột biến của tuyển thủ Việt Nam
Ở vị trí đi rừng, Canyon cũng đánh giá cao chất lượng chuyên môn và sự sáng tạo của các tuyển thủ Việt Nam.
Canyon: “Theo góc nhìn của tôi, các tuyển thủ đi rừng của Việt Nam đều là những người chơi cực kỳ xuất sắc và sở hữu tư duy vô cùng sáng tạo.”
Tuyển thủ Hàn Quốc đặc biệt lưu ý khả năng tạo đột biến của các đại diện Việt Nam trong trận đấu.
Canyon: “Khả năng tạo đột biến của họ là rất lớn. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị những phương án đối phó thật sự kỹ lưỡng thì mới có thể chắc chắn giành được chiến thắng.”
Trận giao hữu quan trọng với Việt Nam
Theo kế hoạch, tuyển LMHT Hàn Quốc lần lượt đối đầu Mỹ và Việt Nam trong loạt trận giao hữu ngày 19 và 20/9. Việc sử dụng thể thức BO5 và phiên bản thi đấu của ASIAD giúp các đội có điều kiện kiểm tra chiến thuật, nhân sự và khả năng thích ứng trong bối cảnh tương đồng với giải đấu chính thức.
Với Việt Nam, cuộc đối đầu với Hàn Quốc là dịp để đội tuyển đánh giá năng lực trước một trong những đối thủ sẽ góp mặt tại ASIAD 2026, đồng thời xác định những vấn đề cần cải thiện trước khi bước vào tranh tài tại Đại hội.












Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng