Lời tựa: Từ những giải đấu cấp trường đến Đại hội Thể thao sinh viên toàn Đại học Đà Nẵng, một hệ thống thi đấu được duy trì qua 14 kỳ, gắn với quá trình tuyển chọn và huấn luyện VĐV. Cùng với năng lực đăng cai các giải đấu quy mô khu vực, quốc gia, mô hình này tạo nền tảng để các đội tuyển sinh viên Đại học Đà Nẵng thi đấu và giành thành tích cao ở sân chơi toàn quốc.

Kỳ 1: ĐH Đà Nẵng và năng lực tổ chức các giải thể thao sinh viên quy mô lớn

Từ sân bãi, nhân lực chuyên môn đến hậu cần, Đại học Đà Nẵng triển khai đồng bộ các khâu khi đăng cai những giải thể thao sinh viên quy mô lớn. Quy trình này đang được áp dụng tại vòng loại khu vực miền Trung Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc 2026.

Nhà thi đấu Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng những ngày qua đón các đội bóng chuyền về tranh tài tại vòng loại khu vực miền Trung Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc 2026. Sau bóng chuyền, môn bóng rổ sẽ tiếp tục được tổ chức tại đây.

Đại học Đà Nẵng nhận cờ  đăng cai vòng loại khu vực miền Trung Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc 2026 môn bóng chuyền. Ảnh: Lê Viết
Đại học Đà Nẵng nhận cờ đăng cai vòng loại khu vực miền Trung Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc 2026 môn bóng chuyền. Ảnh: Lê Viết

Việc đăng cai các giải thể thao sinh viên đã diễn ra nhiều năm tại Đại học Đà Nẵng. Năm 2025, Khoa Giáo dục thể chất Đại học Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tổ chức Giải Bóng chuyền sinh viên SV6, với 8 đội nam đến từ các trường đại học trên cả nước.

Cũng trong năm 2025, Đại học Đà Nẵng đăng cai vòng loại Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc khu vực miền Trung. Đây là lần thứ tư liên tiếp giải đấu được tổ chức tại Đà Nẵng, với 13 đội tham dự.

Trước đó, năm 2024, Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng được sử dụng để tổ chức môn bóng rổ tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13. Sự kiện có hơn 1.300 VĐV và HLV đến từ 10 quốc gia. Đến năm 2026, Đại học Đà Nẵng tiếp tục đăng cai vòng loại khu vực miền Trung Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc ở hai môn bóng chuyền và bóng rổ.

Huy động cả hệ thống

Theo TS Đàm Hùng Phi, Phó trưởng Khoa Giáo dục thể chất, khi nhận nhiệm vụ đăng cai, Đại học Đà Nẵng thành lập ban tổ chức và phân công công việc cho từng bộ phận. Ban Giám đốc chỉ đạo chung; các ban chức năng, Ban Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên và các trường thành viên cùng tham gia. Khoa Giáo dục thể chất phụ trách các nội dung chuyên môn.

Với các đoàn từ địa phương khác, công tác chuẩn bị được triển khai từ trước khi giải diễn ra, gồm nơi lưu trú, lịch thi đấu, thời gian làm quen sân và các điều kiện phục vụ trong những ngày thi đấu.

Nguồn lực tại các trường thành viên được huy động tùy theo yêu cầu. Đội ngũ y tế có thể được điều động từ Trường Đại học Y - Dược; ký túc xá được sử dụng để bố trí chỗ ở cho các đoàn.

Quang cảnh nhà thi đấu khoa Giáo dục thể chất, nơi tổ chức hai môn bóng chuyền và bóng rổ NUC 2026. Ảnh: Trần Khánh
Quang cảnh nhà thi đấu khoa Giáo dục thể chất, nơi tổ chức hai môn bóng chuyền và bóng rổ NUC 2026. Ảnh: Trần Khánh

Các đơn vị nào có nhu cầu thì sẽ hỗ trợ. Mình sẽ dùng hết nguồn lực sẵn có để hỗ trợ các đội về tham gia thi đấu”, TS Đàm Hùng Phi cho biết.

Tại giải đấu, Khoa Giáo dục thể chất đảm nhận các phần việc liên quan đến chuyên môn, trong đó có điều hành thi đấu và phối hợp bố trí lực lượng trọng tài. Khi cần, đơn vị làm việc với các liên đoàn thể thao để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của từng môn.

Theo TS Đàm Hùng Phi, đội ngũ giảng viên tham gia công tác tổ chức nhiều năm nên có kinh nghiệm trong các khâu chuẩn bị và điều hành.

Các thầy cô có nhiều năm giảng dạy, có kinh nghiệm về tổ chức sự kiện, công tác chuyên môn. Anh em thường xuyên làm công tác tổ chức các giải đấu nên quen. Năm nào cũng tổ chức nên việc rút kinh nghiệm, công tác chuẩn bị, chuyên môn qua các giải đấu thì các thầy cũng được trau dồi”, TS Đàm Hùng Phi chia sẻ.

Hiện có 3 giảng viên của Đại học Đà Nẵng là trọng tài V.League và 4 giảng viên bóng rổ là trọng tài cấp quốc gia. Đây cũng là lực lượng có thể tham gia công tác chuyên môn khi các giải đấu được tổ chức tại trường.

Từ phía các đội khách, những khâu phục vụ thi đấu được ghi nhận trong quá trình tham dự vòng loại khu vực miền Trung năm nay. HLV Trần Văn Ý của Trường ĐH Quảng Nam cho biết công tác chuẩn bị của chủ nhà được triển khai “đảm bảo, khoa học”. Theo thầy Ý, thời tiết tại Đà Nẵng trong những ngày thi đấu khá mát mẻ, đồng thời các đội được bố trí thời gian làm quen sân hợp lý.

Công tác tổ chức đảm bảo, khoa học, thời tiết mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi làm quen sân, đảm bảo các yếu tố, chu đáo”, HLV Trần Văn Ý chia sẻ.

Lãnh đội Trường ĐH Vinh Lê Đình Tri cũng đánh giá công tác tổ chức thi đấu của chủ nhà Đại học Đà Nẵng “ấn tượng, bài bản”. Những nhận xét này tập trung vào các khâu mà các đoàn trực tiếp sử dụng trong quá trình tham dự, từ sân thi đấu, thời gian làm quen sân đến công tác phục vụ.

Uy tín tạo nên từ những giải đấu

Năng lực tổ chức của Đại học Đà Nẵng được hình thành không chỉ từ cơ sở vật chất mà còn từ số lượng sự kiện đã thực hiện trong nhiều năm. Theo TS Đàm Hùng Phi, các ban ngành, liên đoàn thể thao đánh giá cao công tác tổ chức, sân bãi, cơ sở vật chất và sự hỗ trợ dành cho các đoàn về thi đấu.

ĐH Đà Nẵng được đánh giá cao về cơ sở vật chất, trang thiết bị...  tổ chức giải thể thao các cấp. Ảnh: Trần Khánh
ĐH Đà Nẵng được đánh giá cao về cơ sở vật chất, trang thiết bị... tổ chức giải thể thao các cấp. Ảnh: Trần Khánh

Dù vậy, công tác tổ chức vẫn có những khó khăn, nhất là với các đoàn ở xa, lịch thi đấu và điều kiện thời tiết. “Các đoàn ở xa về, công tác di chuyển, đi lại rất khó; việc bố trí thời điểm trùng với sinh viên cũng là bài toán khó. Thời tiết những lúc cao điểm cũng ảnh hưởng đến thi đấu”, TS Đàm Hùng Phi cho biết.

Một vấn đề khác là việc huy động khán giả. Khi địa điểm thi đấu nằm xa khu vực tập trung đông sinh viên, lượng người đến cổ vũ khó đạt như ở những địa bàn trung tâm.

Dù vậy, giá trị lớn nhất của việc đưa các giải đấu về Đại học Đà Nẵng vẫn nằm ở cơ hội dành cho sinh viên. “Qua các giải đấu, các bạn sinh viên có cơ hội cọ xát, khẳng định phong trào, các bạn sẽ được tham gia nhiều sân chơi hơn”, TS Đàm Hùng Phi nói.

Từ những sân chơi như vậy, sinh viên có thêm cơ hội thi đấu với các đội bóng đến từ nhiều trường, nâng cao chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm. Đồng thời, hình ảnh Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên cũng được quảng bá rộng hơn.

Việc đăng cai vòng loại khu vực miền Trung hai môn bóng rổ và bóng chuyền tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc 2026 tiếp tục cho thấy vai trò của Đại học Đà Nẵng trong hệ thống thể thao sinh viên khu vực.

Đằng sau mỗi giải đấu là sự phối hợp của nhiều lực lượng, từ cơ sở vật chất, chuyên môn đến hậu cần. Qua thời gian, những yếu tố đó tạo thành kinh nghiệm và uy tín để Đại học Đà Nẵng tiếp tục đảm nhận các sự kiện có quy mô ngày càng lớn.

Nhưng nếu năng lực tổ chức giúp Đại học Đà Nẵng trở thành địa điểm được lựa chọn, thì một hệ thống thi đấu được duy trì thường xuyên mới là yếu tố tạo nên nền tảng thể thao sinh viên lâu dài.

Với 14 lần tổ chức Đại hội Thể thao sinh viên theo chu kỳ hai năm, Đại học Đà Nẵng đã hình thành một sân chơi riêng cho hàng nghìn sinh viên các trường thành viên. Từ đây, phong trào được duy trì, VĐV được tuyển chọn và các đội tuyển có điều kiện chuẩn bị cho những giải đấu lớn hơn.

Đó sẽ là câu chuyện của kỳ tiếp theo: cách Đại học Đà Nẵng xây dựng một hệ thống thể thao sinh viên từ cấp trường đến toàn đại học.

Đón đọc>>> Kỳ 2: ĐH Đà Nẵng xây hệ thống thể thao sinh viên từ cấp trường

Động Lực là thương hiệu thể thao Việt Nam với hơn 35 năm hình thành và phát triển, đồng hành cùng nhiều giải đấu, trường học và tổ chức thể thao trên cả nước. Tại Giải Bóng chuyền Sinh viên Toàn quốc 2026, Động Lực là Nhà tài trợ bóng thi đấu chính thức, cung cấp bóng chuyền Động Lực Hunter đạt tiêu chuẩn thi đấu Quốc Gia, góp phần mang đến những trận đấu chất lượng, chuyên nghiệp và công bằng. Sự đồng hành của Động Lực thể hiện cam kết lâu dài trong việc phát triển thể thao học đường, đồng thời góp phần nâng tầm chất lượng các giải đấu và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam.